Tự hào lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc!
Sáng 4-3, trong không khí trang nghiêm, rộn ràng của ngày hội tòng quân, 4.616 công dân TP Đà Nẵng chính thức lên đường nhập ngũ năm 2026, mang theo niềm tự hào, trách nhiệm và quyết tâm cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Tự hào cống hiến cho Tổ quốc
Năm 2026, toàn thành phố có 4.616 công dân nhập ngũ. Trong đó, 3.950 công dân trở thành chiến sĩ các đơn vị quân đội và 666 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, gồm 2 nữ. Trong giờ phút thiêng liêng trước khi về đơn vị, nhiều thanh niên không giấu được xúc động. Những cái bắt tay thật chặt, những lời dặn dò ân cần của gia đình tiếp thêm động lực để các tân binh vững vàng bước vào môi trường mới.
Trương Công Minh, vừa tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế, là một trong những thanh niên lên đường đợt này. Chia sẻ trước giờ lên xe, Minh cho biết em cảm thấy rất tự hào khi được trở thành một trong những thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự năm nay. Là sinh viên mới rời giảng đường, Minh thừa nhận thời gian đầu có thể còn bỡ ngỡ khi làm quen với môi trường kỷ luật nghiêm ngặt của quân đội. Tuy nhiên, em xác định sẽ nỗ lực rèn luyện, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong gia đình Minh, ba mẹ đều từng nhập ngũ và hiện đang công tác trong ngành. Truyền thống ấy trở thành động lực để chàng trai trẻ thêm vững tin. "Khi nhận được quyết định gọi nhập ngũ, em rất vui và mong muốn sớm được tham gia môi trường quân đội để đóng góp một phần sức trẻ cho Tổ quốc và quê hương", Minh bày tỏ.
Cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học, có việc làm nhưng Thái Phước Hùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển. Trước giờ lên đường, Hùng chia sẻ rất tự hào khi được khoác lên mình màu áo lính và được thử thách mình trong môi trường quân đội, rèn luyện bản thân để trưởng thành. "Em rất tự hào khi lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ là cách tuổi trẻ chúng em thể hiện trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước", Thái Phước Hùng chia sẻ.
Là nữ tân binh, Lê Nguyễn Bảo Trân cho biết, sau khi tốt nghiệp ngành Dược, Trường ĐH Duy Tân, Trân đã đi làm được 2 năm. "Khi UBND phường gửi thông báo về độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đến khối phố, em thấy mình đủ điều kiện và quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ, đăng ký thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân và đã trúng tuyển. Em tin rằng trong môi trường kỷ luật của quân nhân sẽ là thử thách mới nhưng cũng là cơ hội để em rèn luyện, hoàn thiện bản thân mình hơn. Qua đó em cũng mong muốn được đóng góp phần nhỏ của mình cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu", Trân chia sẻ.
Chiến sĩ Lê Nguyễn Minh Thảo cho biết, là một người trẻ, em luôn mong muốn dành những năm tháng thanh xuân cho những điều ý nghĩa. Tốt nghiệp chuyên ngành Dược và từng có cơ hội làm việc tại các cơ sở y tế, Thảo quyết định viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Theo Thảo, môi trường rèn luyện trong lực lượng Công an sẽ có nhiều thử thách, kỷ luật nghiêm khắc, song đó cũng là cơ hội để bản thân trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội. "Với em, đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là niềm tự hào. Em sẽ nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với màu áo đã chọn", Thảo chia sẻ.
Trong khi đó, chiến sĩ Võ Văn Phước xem việc thực hiện nghĩa vụ là bước khởi đầu quan trọng trên hành trình theo đuổi ước mơ trở thành cán bộ Công an nhân dân trong tương lai. Từ nhỏ, Phước đã ngưỡng mộ hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, tận tụy phục vụ nhân dân. Phước cho rằng môi trường quân ngũ sẽ giúp bản thân rèn luyện thể lực, ý chí và tác phong kỷ luật. "Em xác định phải không ngừng phấn đấu, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phía trước", Phước bày tỏ.
Trao trọn niềm tin
Dự và phát biểu tại điểm giao nhận quân số 2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp; cảm ơn các gia đình đã động viên con em yên tâm lên đường làm nhiệm vụ. Bí thư Thành ủy đề nghị các tân binh chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực học tập, huấn luyện, rèn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự cần tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia. Những tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng thành phố an toàn, kỷ cương, phát triển bền vững.
Phát biểu tại điểm giao nhận quân Quảng trường 24-3 (phường Bàn Thạch), Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, Đà Nẵng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, anh hùng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các tân binh nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ, không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, làm chủ vũ khí, trang bị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Phát biểu tại lễ giao nhận quân tại phường Cẩm Lệ, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Đà Nẵng năm 2026 nhấn mạnh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vừa là nghĩa vụ thiêng liêng vừa là trách nhiệm cao quý của mỗi công dân. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lớp lớp thanh niên thành phố đã hăng hái lên đường nhập ngũ, chiến đấu anh dũng, góp phần làm nên những chiến công của dân tộc. Truyền thống yêu nước, ý chí quật cường và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc luôn được thế hệ trẻ Đà Nẵng kế thừa và phát huy mạnh mẽ.
Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TP ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, ông trân trọng cảm ơn các gia đình đã động viên, tạo điều kiện để con em yên tâm thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Thành phố xác định thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với gia đình chiến sĩ là trách nhiệm thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể được đề nghị tiếp tục quan tâm, chăm lo, kịp thời hỗ trợ gia đình có con em đang tại ngũ, tạo điều kiện thuận lợi để quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương được học nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống. Đối với các đơn vị nhận quân, lãnh đạo thành phố bày tỏ mong muốn quan tâm giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ chiến sĩ mới, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên Đà Nẵng phát huy năng lực, sở trường, trưởng thành vững vàng trong môi trường quân đội và công an.
"Được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của tuổi trẻ. Những năm tháng quân ngũ sẽ là hành trang quý báu, là nền tảng vững chắc cho chặng đường lập thân, lập nghiệp sau này. Trước cờ Tổ quốc thiêng liêng, những người con ưu tú của thành phố mang theo niềm tự hào quê hương, biến tình cảm và kỳ vọng của gia đình, chính quyền, Nhân dân thành động lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn gửi gắm, đồng thời tin tưởng các tân binh sẽ nhanh chóng hòa nhập môi trường mới, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Nhóm PV





