Tứ kết Champions League 2022/23: Ngóng chờ sự tươi mới

Thứ hai, 20/03/2023 08:49
Đêm 17-3, không phải chờ đến kết quả cuối cùng, khi 4 cái tên xuất hiện ở 2 cặp đấu đầu tiên được xướng lên, người hâm mộ chắc chắn biết rằng sẽ có 2 CLB hàng đầu thế giới sẽ không còn góp mặt ở bán kết Champions League mùa này. Đó là Real Madrid hoặc Chelsea, Man City hoặc Bayern Munich. CĐV La Liga, Premier League và Bundesliga sẽ rất "lấy làm tiếc" vì điều này.
Napoli được kỳ vọng sẽ là nhân tố tạo sự “tươi mới” ở giai đoạn quyết định của Champions League
.
Napoli được kỳ vọng sẽ là nhân tố tạo sự “tươi mới” ở giai đoạn quyết định của Champions League
.

Trong khi đó, người hâm mộ ở Seri A có thể vui mừng đón nhận “kịch bản trong mơ”, khi có đến 3 đại diện là AC Milan, Inter Milan và Napoli trong 2 cặp đấu tiếp theo. Có nghĩa, chắc chắn sẽ có ít nhất 1 CLB nước Ý góp mặt ở bán kết.

Dấy lên những nghi vấn về sự “giàn xếp” của ban tổ chức và sự không hài lòng từ những fan ruột của Real, Man City, Chelsea hay Bayern, nhưng sự tiếc nuối là có thật ở đội ngũ người hâm mộ trung gian, bởi đã xảy ra những trận “chung kết sớm” của những “ông lớn” đương thời.

Ở hướng ngược lại, kết quả bốc thăm lại khiến cho những ai quá “nhàm chán” bởi những kết quả quen thuộc với những gương mặt quen thuộc của Champions League vui mừng, hy vọng về một sự thay đổi. Ấy là cơ hội đã mở ra với những đội bóng “nhà nghèo” như Napoli hay thậm chí là Benfica. Đã quá lâu rồi Cúp vô địch cứ luân phiên ở những đội bóng “nhà giàu”. Tiền của là một phần của bóng đá, nhưng cảm hứng từ những đội bóng ít tiền nhưng nhiều khát vọng lên ngôi vô địch sẽ là bất ngờ mà người hâm mộ lẫn giới bình luận mong muốn được chứng kiến.

Rõ ràng, xét trên khía cạnh tích cực, nhánh đấu tử thần có mặt cả đương kim vô địch và cựu vô địch sẽ giúp một trong số Inter, AC Milan, Napoli hay Benfica có cơ hội lọt vào chung kết. Đây đều là 4 đội bóng không được đánh giá cao trước khi mùa này khởi tranh. Đặc biệt là Benfica và Napoli, hai đội bóng có ngân sách không thể so với Man City hay Real Madrid. Nếu họ làm nên điều thần kỳ ở giải đấu năm nay, Champions League ít ra sẽ đỡ nhàm chán.

Napoli được xem là kỳ vọng lớn cho những người ưa thích bất ngờ trong bóng đá. Đội bóng Italy mới lần đầu lọt vào tứ kết Champions League sau 14 năm và đang bay cao ở Seri A. Không chỉ thế, đội bóng cũ của huyền thoại Maradona được yêu thích bởi lối chơi cống hiến, chứ không “kim chỉ” như Real, Chelsea, Bayern hay thậm chí đội bóng đồng hương Inter Milan. Benfica, đội bóng được xem là nghèo nhất vòng tứ kết, ít ai tin sẽ làm nên kỳ tích. Nhưng “tiền lệ” cách đây 19 năm Porto cũng của Bồ Đào Nha trong tay HLV Jose Mourinho lên đỉnh châu Âu mùa 2003/04 cũng chẳng phải đã xảy ra đúng vào lúc mà người ta không ngờ nhất?

Trên lý thuyết, một cuộc lật đổ có thể xảy ra bất cứ giải đấu nào, nhưng ở Champions League điều đó cực hiếm. Chiếc Cúp danh giá bậc nhất này ai cũng muốn và có thể làm bất cứ điều gì để có nó, ngay cả Real “thừa thãi” với 14 lần lên ngôi. Man City, càng mơ ước bởi chưa lần nào chạm đến. Đó chính là trở ngại lớn nhất cho Napoli, Benfica, Inter Milan làm nên điều thần kỳ ở Cúp C1 mùa này?

S.T