Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2: Vinh dự, tự hào với trọng trách bảo vệ chủ quyền biển đảo

Thứ năm, 18/12/2014 10:11

(Cadn.com.vn) - Trong năm 2014, tình hình trên Biển Đông diễn biến căng thẳng, phức tạp, cùng với các lực lượng trên biển, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống QĐNDVN và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân,  P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Quang Trung – Tư lệnh Vùng CSB2 về những thành tựu mà lực lượng Vùng đạt được trong thời gian qua cũng như phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tới.

Thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, Thiếu tướng Hoàng Văn Đồng –Phó Chính ủy CSB Việt Nam
gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho BTL Vùng CSB 2 ngày 12-12-2014.

P.V: Xin Đại tá khái quát về sự ra đời và trưởng thành của BTL Vùng CSB2?

Đại tá Nguyễn Quang Trung: Vùng CSB2 được thành lập ngày 5-3-2004 đứng chân trên địa bàn H. Núi Thành (Quảng Nam). Đến ngày 10-9-2014, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có Quyết định số 3558/QĐ-BQP đổi tên đơn vị từ Vùng CSB 2 thành BTL Vùng CSB 2.

Với chức năng là lực lượng chuyên trách của Nhà nước quản lý về ANTT và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên; thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển; bảo vệ tài nguyên, phòng chống ô nhiễm môi trường; tìm kiếm cứu nạn trong vùng biển được phân công phụ trách từ đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) đến đảo Cù Lao Xanh (tỉnh Bình Định) và các vùng biển khác của Việt Nam khi có lệnh; góp phần giữ vững ANTT, hòa bình và ổn định trên các vùng biển.

CBCS BTL Vùng CSB2 chụp ảnh lưu niệm cùng văn nghệ sỹ trên đảo Song Tử Tây.

P.V: Thời gian qua, đơn vị đã có những thành tích nổi bật nào trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc cũng như đảm bảo an ninh hàng hải trong khu vực?

Đại tá Nguyễn Quang Trung: Trong thời gian qua, CBCS trong đơn vị đã kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đã tiến hành xua đuổi 1.348 lượt chiếc tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam. Phối hợp với các lực lượng chức năng khác thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc và nhiệm vụ bảo vệ các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của Việt Nam. Vùng triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì và thực thi pháp luật trên biển.

Đã tiến hành kiểm tra hơn 1.000 lượt tàu thuyền, xử phạt hành chính hơn 780 lượt chiếc tàu vi phạm. Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm trên biển đã kiểm tra, bắt giữ 9 tàu vi phạm pháp luật, tịch thu hàng hóa, giao cho các cơ quan chức năng địa phương bán đấu giá nộp ngân sách nhà nước hơn 20 tỷ đồng. Lực lượng chức năng phòng chống ma túy của Vùng đã phối hợp với CA Quảng Nam tham gia 7 chuyên án, vụ án triệt phá các đường dây buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn.

Trong tìm kiếm cứu nạn, xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm đối với nhân dân, CBCS trong toàn Vùng luôn xác định cứu, giúp nhân dân, bảo vệ nhân dân là nhiệm vụ chiến đấu, là mệnh lệnh không lời từ trái tim. Theo đó, thời gian qua Vùng đã tổ chức 14 lượt chuyến tàu tham gia cứu nạn thành công 10 tàu thuyền các loại và 86 ngư dân gặp nạn trên biển...

Tàu BTL Vùng CSB2 tuần tra trên quần đảo Trường Sa.

P.V: Điểm nổi bật đáng chú ý trong năm 2014 là trên biển Đông có những diễn biến phức tạp. Vậy xin Đại tá cho biết, lực lượng CBCS của Vùng đã có những hành động như thế nào để đấu tranh xua đuổi hoạt động trái phép trên?

Đại tá Nguyễn Quang Trung: Trước những diễn biến phức tạp xảy ra trên Biển Đông, mà trực tiếp trong vùng biển BTL Vùng CSB2 phụ trách, chấp hành mệnh lệnh của Sở chỉ huy các cấp, BTL Vùng đã tổ chức chặt chẽ việc đấu tranh trên thực địa; nhanh chóng, kịp thời quán triệt nhiệm vụ, 100% CBCS luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không nao núng tinh thần, không sợ gian khổ, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Nhiều đồng chí có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ, vợ con mắc bệnh hiểm nghèo nhưng đã gác lại việc gia đình để ra thực địa đấu tranh. Toàn lực lượng quán triệt, thực hiện nhất quán phương pháp đấu tranh, kiên trì, kiên quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Luật biển năm 1982 của Liên hiệp quốc.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 12-2014, BTL Vùng CSB 2 và 2 tàu CSB 4032, 4033 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 165 cán bộ đoàn viên.

Vùng đã phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội thực hiện được hàng chục phóng sự, hơn 400 tin, bài, ảnh tuyên truyền về hoạt động của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tiến hành tuyên truyền đặc biệt khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; tổ chức đưa đón, đảm bảo an toàn cho 134 lượt phóng viên tác nghiệp tại thực địa, đồng thời tổ chức nắm tình hình, thủ đoạn hoạt động, quay phim, chụp ảnh làm bằng chứng, tư liệu để đấu tranh trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao. Quá trình thực hiện luôn chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh, chính sách, chỉ đạo của BTL CSB. Đồng thời, tiến hành đồng bộ công tác chính sách, dân vận, cán bộ, tuyên huấn, bảo vệ an ninh và các mặt công tác khác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trong thời gian đến, BTL Vùng tiếp tục giữ vững và phát huy thành tích đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng BTL Vùng không ngừng tiến bộ; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ CSB, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển; đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, với cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân các địa phương; chủ động phòng chống và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng an ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững trên địa bàn đơn vị đóng quân.

P.V: Xin cảm ơn Tư lệnh về cuộc phỏng vấn này!

Trần Tân
(thực hiện)