Từ năm 2015: Không nâng cấp cải tạo đường vào mùa mưa

Thứ sáu, 21/11/2014 11:00

(Cadn.com.vn) - Đến thời điểm hiện tại, khi mùa mưa đang tới thì tại nhiều khu dân cư, người dân phải khổ sở vì chuyện làm đường, nâng cấp, cải tạo. Không chỉ vậy, việc thi công các công trình giao thông công cộng vào mùa mưa cũng khiến người đi đường bị cản trở, người buôn bán bị ế khách, ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị.

Trong một cuộc họp mới đây, lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo, kể từ năm sau (2015), công việc này phải được tiến hành từ đầu năm, đẩy nhanh tiến độ vào mùa nắng, không để đến cuối năm rồi mới soạn đồ ra làm.

Nâng cấp vỉa hè đường Lê Duẩn hình thành khu phố chuyên doanh thời trang. 

Thời gian gần đây, chỉ sau một trận mưa không quá lớn kéo dài khoảng 30 phút, ngoài nhiều điểm ngập úng thuộc dạng "khó chữa", đường phố Đà Nẵng xuất hiện một số "hồ nước" khiến người đi đường "sa lầy" một cách bất ngờ. Nguyên nhân chính là nước chui vào những ống cống tạm thời, kéo theo đất đá, rác làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước. Đây là hệ lụy của những công trình dở dang được khởi công vào mùa mưa lũ như mở rộng vỉa hè, thảm nhựa, lát gạch, ngầm hóa hệ thống điện nước, cáp viễn thông…

Thi công kéo dây điện ngầm đoạn ngã ba đường Nguyễn Chí Thanh - Lê Duẩn.

* Ngoài những phiền phức từ việc nâng cấp, cải tạo đường vào mùa mưa, trong thời gian qua, người dân sống ở mặt tiền tại một số khu dân cư khổ sở vì đột ngột xuất hiện mùi hôi vào mùa nắng và ngập lớn cục bộ mỗi khi có mưa to. Nguyên nhân là một số đơn vị thi công các hạng mục ngầm ở vỉa hè sau khi cạy nắp đanh lên để làm được việc của mình đã lấp lại không cẩn thận, đanh bị vỡ biến thành nơi để rác chui xuống làm tắc hệ thống dẫn nước thải.

Cạnh đó, rất nhiều nắp cống được làm bằng sắt đã bị kẻ trộm cạy lên lấy bán phế liệu để lại những "hàm ếch" ở vị trí giao nhau giữa mặt đường và vỉa hè. Ông Nguyễn Công Sáu, chủ cửa hàng tạp hóa tại nhà số 113 - Trần Xuân Lê (Q. Thanh Khê) bức xúc: "Họ cạy lên để lắp cái gì đó, đến khi lấp lại không cẩn thận nên nắp đanh vỡ. Rồi họ để rứa mà đi để bà con lãnh hậu quả. Không biết khắc phục bằng cách nào, chúng tôi đành mua bạt vải về phủ lên. Nhưng cũng không ăn thua. Xây dựng đã không đồng bộ rồi, chắp vá còn cẩu thả nữa thì làm sao mà không ngập, không hôi cho được".

Rất nhiều người dân ở trong vùng các "dự án" này đã tỏ ra bức xúc không hiểu vì sao ngay từ đầu năm và cả mấy tháng mùa nắng cơ quan chức năng không triển khai để đến mùa đông rồi mới soạn đồ ra đào hố, cạy đường, đục nắn đanh lên làm cấp tập. Không mưa thì chớ, mưa xuống bất ngờ là người ta để nguyên hiện trường rứa mà chạy, máy móc vật liệu để ngổn ngang, đất bùn dính đầy đường và vỉa hè, nước tòng tọc chảy vào chỗ trũng thành… hố voi.

Ông Nguyễn Ngọc Nam (một hộ kinh doanh áo quần trên đường Lê Duẩn) ngán ngẫm: "Ngày thường bán đều lắm. Giờ bắt đầu vào mùa cao điểm cuối năm họ lại đào ra làm, giờ như cái hào cô lập cửa hiệu với đường phố. Khách đứng ngoài ngó vào rồi bỏ đi. Nghe nói cải tạo để làm khu phố chuyên doanh thời trang, nhưng không hiểu vì sao lại chọn thời điểm này để làm". Không chỉ tại trung tâm thành phố, người dân một số khu vực vùng ven hiện cũng đang bị cản trở giao thông và sinh hoạt vì việc triển khai thảm nhựa, lát gạch vỉa hè ở những con đường mới có mật độ xây dựng nhà ở đạt 50% trở lên, đặc biệt là những thời điểm có mưa lớn.

Mới đây, tại cuộc họp hồi tháng 10 của Thành ủy Đà Nẵng, đại diện một số cơ quan, ban ngành cũng đã nêu những bức xúc của người dân đến lãnh đạo Thành ủy. Nhiều người đã nêu lên một thực tế là rất nhiều công trình đang làm dở thì gặp mưa lớn nên chất lượng không đảm bảo, nhiều con đường đang thẳng tưng bỗng bị chèn cái hàng rào sắt chình ình kèm thông báo "công trường đang thi công" nằm bất động mấy ngày trời, nước đọng lại thành vũng vừa mất vệ sinh lại ảnh hưởng đến người đi đường.

Đích thân bí thư Thành ủy Trần Thọ cũng thể hiện sự không hài lòng đối với việc "chạy tiến độ" của một số dự án liên quan đến nâng cấp, cải tạo đường sá vào mùa mưa. Từ những bức xúc của người dân cũng như việc ảnh hưởng đến chất lượng công trình, mỹ quan đô thị, Bí thư Thành ủy chỉ đạo: Từ năm 2015, các dự án giao thông nói chung trên địa bàn thành phố phải khởi công và đẩy nhanh tiến độ vào mùa nắng chứ không để đến cuối năm, vào mùa mưa bão lại soạn đồ ra làm.

Đồng chí Trần Thọ nhấn mạnh, kể từ tháng 9, ngoài những công trình quan trọng phải tiến hành liên tục thì việc nâng cấp, cải tạo đường sá, lát gạch vỉa hè… phải kết thúc. Tuyệt đối không vì việc chạy nước rút thiếu hợp lý mà ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Bảo Nam