Từ ngày 1-10, sẽ triển khai đại trà việc khám chữa bệnh - BHYT vào ngày nghỉ

Thứ tư, 23/09/2015 11:03

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Chiều 22-9, đoàn công tác của Ban Văn hóa xã hội HĐND TP do ông Vũ Hùng, Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP để nghe báo cáo về tình hình hoạt động của BHXH TP.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH TP cho biết: Trong năm 2014 và 6 tháng năm 2015, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, ngành BHXH TP đã tổng thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2014 là hơn 2,9 tỷ đồng và 6 tháng năm 2015 là 1,5 tỷ đồng. Tổng chi năm 2014 là 3,2 tỷ đồng và 6 tháng năm 2015 là hơn 1,7 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6-2015, số đơn vị tham gia BHXH, BHYT bắt buộc là 5.430 với số lao động là 194.828, tăng 305 đơn vị và 1.052 lao động, số người tham gia BHXH tự nguyện là 944 người, tăng 152 người so với cuối năm 2014. Năm học 2014-2015, toàn thành phố đã có 219.993 học sinh sinh viên (HSSV) tham gia BHYT với số tiền là 88,8 tỷ đồng, đạt tỉ lệ  94,4%, tăng 2,14% so với năm học trước.

Về nợ BHXH, đến hết tháng 7-2015, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 205,831 triệu đồng...

Ông Đinh Văn Hiệp báo cáo tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, đã có 6 thành viên đoàn công tác nêu hơn 20 câu hỏi, chất vấn đối với lãnh đạo ngành BHXH TP. Trả lời về các nội dung này, ông Đinh Văn Hiệp cho biết: Việc chi trả lương hưu qua bưu điện là theo chỉ đạo của Chính phủ, giai đoạn đầu có lúng túng. BHXH đã tổ chức các đoàn kiểm tra, chấn chỉnh, đến nay đã cơ bản làm tốt và đây là giải pháp an toàn cho việc chi trả lương hưu. Về BHYT đối với HS từ năm học 2015-2016 tăng từ 3% lên 4,5% và tăng thời gian đóng là theo lộ trình chứ không phải tăng đột biến. Về tình trạng cấp trùng thẻ BHYT, ông Hiệp cho biết đến nay đã được hạn chế rất nhiều, chủ yếu do đối tượng di chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác.

Trước phản ánh tình trạng khám chữa bệnh bằng BHYT mỗi bệnh viện làm mỗi khác, có nơi gây khó khăn cho bệnh nhân và người nhà, thuốc BHYT không tốt bằng thuốc được bác sĩ kê đơn mua bên ngoài, ông Hiệp khẳng định: Thủ tục BHYT quy định là thống nhất, rất đơn giản. Với tiêu chí tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh, thuốc BHYT là thuốc tốt nhất, không có quy định về trần tối đa số lượng, giá trị liều thuốc. Tuy nhiên, ông Hiệp đã ghi nhận những phản ánh của các thành viên đoàn công tác và sẽ cho kiểm tra, trả lời sớm.

Về triển khai khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, ông Hiệp cho biết đến ngày 1-10-2015 sẽ triển khai đại trà việc khám chữa bệnh vào ngày nghỉ tại các cơ sở y tế của thành phố Đà Nẵng. Đồng thời dự báo trong tương lai, các ngày nghỉ, tỉ lệ người dân đi khám, chữa bệnh sẽ đông hơn ngày bình thường.

Vấn đề thu nợ đọng BHXH, ông Đinh Văn Hiệp nói: BHXH TP đã triển khai nhiều giải pháp như: thành lập tổ thu hồi nợ, kiện ra tòa án, đề nghị thành phố áp vào tiêu chí thi đua khen thưởng, mời công an vào cuộc... tuy nhiên, biện pháp này chỉ phát huy hiệu quả đối với một số doanh nghiệp chậm nộp hoặc lạm dụng nguồn quỹ BHXH, còn đối với các doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động thì... vô phương.

K.T