"Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử"

Thứ sáu, 02/09/2022 23:22
Đó là chủ đề triển lãm được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiến- Huế tổ chức khai mạc sáng 31-8 và kéo dài đến hết tháng 9-2022 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh này.
Không gian triển lãm "Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử".
Không gian triển lãm "Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử".

Triển lãm giới thiệu đến người xem hơn 200 tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý giá. Trong đó có thể kể đến bộ sưu tập vũ khí thô sơ mà nhân dân Thừa Thiên- Huế sử dụng trong những ngày Tổng khởi nghĩa; 13 trang báo Quyết chiến, Chiến sĩ… phát hành năm 1945 đưa tin về Cách mạng Tháng Tám ở Huế và sự kiện vua Bảo Đại thoái vị; Chiếu thoái vị của vua Bảo Đại; bản thảo Tuyên ngôn độc lập in và phát hành năm 1945; một số hiện vật gốc về phong trào Bình dân học vụ, Tuần lễ đồng ở Huế sau cách mạng Tháng Tám…

Tại Thừa Thiên-Huế, những địa danh ghi dấu ấn những ngày quật khởi trong Cách mạng Tháng Tám 1945 vẫn còn cho đến ngày nay, đặc biệt là Ngọ Môn - nơi chứng kiến vua Bảo Đại thoái vị và trao ấn kiếm cho đại diện Chính phủ Cách mạng lâm thời.

T.T