Tư vấn tuyển sinh 2017: Học sinh âu lo về cách thi, chấm điểm thi theo tổ hợp môn

Thứ hai, 27/02/2017 10:55

(Cadn.com.vn) - Sáng qua (26-2), gần 6.000 HS khối lớp 12 THPT TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại Trường THPT Phan Châu Trinh để nghe các chuyên gia tư vấn tuyển sinh đến từ Bộ GD-ĐT, ĐH Đà Nẵng và các trường ĐH ở TP Hồ Chí Minh, ĐH Huế tư vấn tuyển sinh. Đây là chương trình tư vấn lần thứ 15 do Báo Tuổi trẻ phối hợp cùng Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP tổ chức...

Các thành viên trong Ban tư vấn phổ biến các điểm mới và giải đáp các thắc mắc cho HS.

Những điều thí sinh cần lưu ý

Ngay trong phần phát biểu khai mạc ngày hội tư vấn tuyển sinh, GS.TSKH Bùi Văn Ga- Thứ trưởng Bộ GD-ĐT- đã nêu lên một số điểm mới mà HS năm cuối cấp THPT cần lưu ý: “...Kỳ thi năm nay diễn ra sớm hơn mọi năm, được tổ chức tại các địa phương trong cả nước không phân biệt cụm thi ĐH và cụm thi tốt nghiệp THPT. Đây cũng là năm đầu tiên thí sinh được thi THPT quốc gia ngay tại trường mà các em đang học để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ mà không phải lên tỉnh lỵ (như năm 2016), sang địa phương khác (như năm 2015) hoặc phải đến tận các trường ĐH ở các TP lớn như những năm tổ chức thi ba chung. Các em rõ ràng có điều kiện thuận lợi hơn các anh chị mình đã thi những năm trước, nên chắc chắn khi làm bài các em sẽ tự tin hơn với tinh thần thoải mái hơn để đạt được kết quả cao hơn. Đây cũng là năm đầu tiên thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn nguyện vọng (NV) vào các trường, ngành mà các em yêu thích. Các em sẽ làm thủ tục đăng ký xét tuyển trước khi thi nhưng được điều chỉnh NV sau khi có kết quả thi để tránh rủi ro, tăng cơ hội trúng tuyển... Vấn đề còn lại là làm thế nào để xác định được ngành nghề phù hợp, ngành nghề có nhiều cơ hội tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp. Đây là câu hỏi khó mà các em cần có sự trợ giúp của những chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm...”.

Đối với những băn khoăn làm thế nào để chọn được danh sách đăng ký ngành/ trường theo thứ tự ưu tiên phù hợp nhất ngay từ đầu mà không cần phải điều chỉnh sau khi có kết quả thi, Thứ trưởng Bùi Văn Ga dặn dò các HS cần nắm vững nguyên tắc cơ bản xét tuyển năm nay. Cụ thể: “...đối với các trường thì TS được xét tuyển bình đẳng dựa trên kết quả thi, không phân biệt số thứ tự của NV; còn đối với TS, trong đợt xét tuyển đầu tiên mỗi TS chỉ trúng tuyển vào một NV cao nhất có thể trong danh sách đã đăng ký. Vì thế, bước đầu tiên mà các em cần xác định được ngành/trường yêu thích và tìm hiểu điểm chuẩn của những năm trước vào các ngành/trường này. Bước tiếp theo, các em dự kiến kết quả thi mình sẽ đạt được. Trên cơ sở đó các em chọn vài ba ngành có điểm chuẩn cao hơn và vài ba ngành có điểm chuẩn thấp hơn kết quả thi dự kiến dể xác lập danh sách các NV đăng ký xét tuyển. Sau khi có kết quả điểm thi, nếu kết quả điểm thi không lệch nhiều hơn so với dự kiến thì các em không cần phải điều chỉnh NV và yên tâm chờ đợi kết quả xét tuyển mà các trường sẽ công bố trước ngày 1-8”.

Phổ biến thêm một số điểm mới trong mùa tuyển sinh năm nay như cách làm bài theo tổ hợp môn..., ông Trần Anh Tuấn- Phó Vụ trưởng Vụ ĐH Bộ GD-ĐT– đặc biệt lưu ý thí sinh về việc điều chỉnh NV sau khi có kết quả thi.  Theo đó, sau khi có kết quả thi, thí sinh có thể điều chỉnh NV theo hai phương thức sau: Đăng ký điều chỉnh NV bằng hình thức trực tuyến. Đối với hình thức này, thí sinh không được điều chỉnh NV nhiều hơn NV đã đăng ký trước khi thi. Ví dụ, nếu trước khi thi, TS đăng ký 4 NV thì sau khi có kết quả thi cũng chỉ được điều chỉnh trong 4 NV đó mà thôi. Đối với hình thức điều chỉnh thay đổi NV bằng giấy (theo mẫu đơn) thì có thể nhiều hơn và phải nộp lệ phí đối với những NV phát sinh. Đồng thời, TS chỉ có 1 lần thay đổi NV sau khi có kết quả thi, nên phải cân nhắc, nghiên cứu kỹ trước khi đặt bút đăng ký thay đổi NV.

HS Đà Nẵng và Quảng Nam thắc mắc đặt câu hỏi và lắng nghe Ban tư vấn giải đáp thắc mắc.

Băn khoăn về hình thức thi, tính điểm tổ hợp môn

Tại buổi tư vấn, rất nhiều thí sinh băn khoăn về thời gian làm bài thi đối với bài thi theo tổ hợp môn. Một TS lo âu đặt câu hỏi: “Năm trước, đối với các bài thi trắc nghiệm môn Lý, Hóa, Sinh đề ra 50 câu, thời gian làm bài là 90 phút. Năm nay, các môn này đưa vào dạng bài tổ hợp môn với 40 câu nhưng chỉ có 50 phút làm bài thì sao làm kịp?”. Trả lời câu này, Phó Vụ trưởng Vụ ĐH Trần Anh Tuấn cho biết, TS không nên quá lo lắng. Với thời gian 50 phút phải trả lời cho 40 câu hỏi, đề thi cũng phải ra khác hơn so với đề thi gồm 50 câu làm bài trong 90 phút. Theo đó, đề thi năm nay sẽ bám sát toàn bộ ở trong chương trình SGK và sách bài tập lớp 12, HS cứ bám sát hướng dẫn của Bộ về kỳ thi và tập ôn luyện thi kỹ theo đề mẫu. Đồng thời cố gắng giữ gìn sức khỏe là có thể làm bài tốt. Phó Vụ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết thêm,  theo lộ trình thì năm 2018 đề thi sẽ có thêm kiến thức lớp 11. Đối với câu hỏi, với cách ra đề bám sát chương trình SGK và bài tập lớp 12 thì liệu có đủ đạt điểm cao để vào các trường tốp trên hay không, ông Trần Anh Tuấn cho rằng, việc đó là hoàn toàn phụ thuộc vào cách tích lũy kiến thức và năng lực học tập của mỗi HS.

Trả lời về câu hỏi cách tính điểm liệt đối với tổ hợp môn, ông Trần Anh Tuấn cho biết điểm liệt là 1. Về câu hỏi thời gian làm bài chuyển tiếp giữa các môn trong tổ hợp môn là bao nhiêu, Ban tư vấn cho biết là 10 phút.

Bên cạnh đó, có khá nhiều  HS quan tâm về điều kiện xét tuyển vào các trường thuộc ngành CA, quân đội. Cụ thể, đối với trường quân đội, CA thì TS được đăng ký hồ sơ NV như thế nào? Theo đó, Ban tư vấn giải thích, TS chỉ được đăng ký 1 hồ sơ NV1 vào 1 trường quân đội. Đồng thời khi làm hồ sơ phải làm 2 bộ, một bộ gửi về các quận, huyện nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú và một bộ gửi về trường quân đội nơi tuyển sinh. Đối với các trường CA cũng chỉ được đăng ký 1 NV...

Ngoài việc được tư vấn chung, các HS lớp 12 còn được các chuyên gia tư vấn chuyên sâu theo từng nhóm ngành nghề. Trong đó, khối ngành kinh tế và du lịch được đông đảo HS quan tâm.

Ngoài việc quan tâm đến những thay đổi trong quy chế thi, cũng tại buổi tư vấn này, một số HS bức xúc bày tỏ quan điểm của mình về việc Bộ GD-ĐT thay đổi xoành xoạch phương thức thi. Theo đó, một HS đề nghị: “Sang năm Bộ có thay đổi cách thi không để thí sinh biết mà còn liệu đường, chứ chúng em quá mệt mỏi vì không theo kịp với sự thay đổi này!”.

P.Thủy

BÊN LỀ CUỘC TƯ VẤN

Đây là năm thứ 15 Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng với Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT TP tổ chức tư vấn tuyển sinh nhằm giúp HS năm cuối cấp THPT nắm được những điểm cần lưu ý khi làm hồ sơ đăng ký tuyển sinh cũng như khi làm bài thi, để hạn chế bớt sai sót, tắt trách ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi và tuyển sinh. Tuy nhiên, điều đáng buồn, trong khi Ban tư vấn cố gắng giải thích cho HS nắm rõ, phía dưới khán đài, rất nhiều HS nói chuyện hoặc làm việc riêng khiến những HS muốn nghe tư vấn không thể nghe rõ. Bên cạnh đó, có không ít HS thiếu ý thức vứt xả tờ rơi có những thông tin liên quan đến kỳ tuyển sinh sắp tới, vừa làm mất đi vẻ đẹp mỹ quan sân trường, khiến  BTC vất vả hơn khi thu dọn vệ sinh sau khi buổi tư vấn kết thúc. Chưa kể, việc vứt những tờ rơi này còn làm lãng phí tiền của của BTC. Đây là điều mà các bạn HS cần rút kinh nghiệm.

P.T