Tử vong sau 3 tháng bị chó dại cắn

Thứ tư, 17/08/2022 14:55
Ngày 16- 8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình cho biết, trên địa bàn xã Lâm Thủy, H. Lệ Thủy vừa có chị H.Th. T. (1987) trú  bản Xà Khía tử vong sau 3 tháng bị chó dại cắn do không xử trí vết thương, không tiêm vắc-xin phòng bệnh dại. Theo anh H.X. (chồng chị T.),  cách đây khoảng 3 tháng, chị T. bị con chó của gia đình nuôi cắn vào gót chân bên trái, vết thương nông và chảy ít máu. Sau đó gia đình đã đánh chết con chó này.  3 tháng qua, chị T. sống khỏe mạnh, không có biểu hiện gì bất thường.
Người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình chị T.
Người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình chị T.

Ngày 13-8, chị T. bị nhức đầu, sốt, đau bụng và mệt mỏi nên đã được gia đình đưa đi bệnh viện. Tại đây, các bác sỹ tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới chẩn đoán chị T.bị bệnh dại, trả về ngày 14-8 và tử vong cùng ngày.

Theo CDC Quảng Bình, cách đây khoảng 3 tháng, cháu H.Ph. (2021)- con trai bệnh nhân cũng bị chó cắn tại ngón trỏ bàn tay phải. Tuy nhiên, sức khỏe cháu hiện bình thường, chưa có dấu hiệu bệnh lý. CDC Quảng Bình đang hướng dẫn, vận động gia đình đưa cháu H.Ph. đi tiêm vắc-xin phòng dại trong thời gian sớm nhất. Tại địa bàn này, khoảng 1 tháng trước, 4 người gồm H.Th.B. (1949), Đ.X.Đ. (1976), Ng.Th.H. (1978) và Đ.H.T. (1976)- cũng bị chó cắn. Một ngày sau, con chó này chết. Hiện 4 trường hợp này sức khỏe bình thường và đã tiêm vắc-xin phòng dại.
Đầu tháng 8 vừa qua, tại xã Thanh Thạch, H.Tuyên Hóa cũng đã ghi nhận trường hợp ông N.V.C. (1960) tử vong sau 3 tháng bị chó dại cắn nhưng không tiêm vắc-xin phòng bệnh dại.

Duy Ngọc