(Cadn.com.vn) - Đông đảo các sinh viên đã tuần hành trên đường phố ở thủ đô Washington, DC (Mỹ) ngày 19-3 (giờ địa phương) để phản đối cuộc chiến Iraq nhân kỷ niệm 6 năm ngày Mỹ bắt đầu chiến tranh tại đất nước Vùng Vịnh này. Hơn 200 cảnh sát đã được huy động để giữ trật tự đường phố có những người biểu tình.
Từ sáng 19-3, những thành viên của nhóm “Các cựu binh Iraq chống chiến tranh” đã tổ chức cuộc biểu tình nhỏ ở gần Nhà Trắng và còn dự kiến cho một buổi lễ kéo dài 3 ngày tại đây để kêu gọi chấm dứt chiếm đóng ở Iraq và Afghanistan. Các cuộc biểu tình cũng diễn ra tại nhiều thành phố ở Mỹ. Tại San Francisco, California, cảnh sát đã bắt giữ một số người biểu tình khi họ nằm trên đường phố, gây ách tắc giao thông. Trước ĐạI sứ quán Mỹ ở Seoul (Hàn Quốc), nhiều người cũng tập trung, mang theo các biểu ngữ tuần hành phản đối chiến tranh Iraq.
Hãng AP cho biết, tính đến ngày 19-3, có ít nhất 4.259 thành viên quân đội Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Iraq kể từ khi cuộc chiến này bắt đầu vào tháng 3-2003. Thống kê của AP cho thấy, quân đội Anh có 179 binh lính thiệt mạng; Italia: 33; Ukraine: 18; Ba Lan: 21; Bulgaria: 13; Tây Ban Nha: 11; Đan Mạch: 7; El Salvador: 5; Slovakia: 4... Ước tính đến tháng 9-2010, chi phí cho cuộc chiến sẽ lên đến khoảng 800 tỷ USD. Trong khi đó, quân đội Mỹ nói rằng, một cuộc không kích của Mỹ tại phía bắc Baghdad ngày 20-3 đã tiêu diệt 11 phần tử nổi loạn.
 |
Biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters |
Thảo Phương