Tuần lễ Áo dài Huế 2026: Khẳng định vị thế "Kinh đô Áo dài" Việt Nam

Thứ bảy, 04/07/2026 14:42

Những bộ sưu tập áo dài được giới thiệu tại chương trình không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam mà còn góp phần lan tỏa giá trị di sản, khẳng định thương hiệu “Huế - Kinh đô Áo dài”.

Bên dòng Hương giang thơ mộng, mỗi bộ sưu tập áo dài kể một câu chuyện riêng, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt và mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.
Tuần lễ Áo dài Huế 2026 góp phần quảng bá hình ảnh Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước.

Tối 3/7, tại không gian ven sông Hương trước Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần lễ Áo dài Huế 2026 với chủ đề “Áo dài Huế - Dòng chảy di sản và hội nhập”.

Tham dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang; ông Han Jungil, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng; bà Vonekham Cheuangmanivong, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng; cùng đại diện các sở, ban, ngành, các nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và đông đảo người dân, du khách.

Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn (đứng thứ 6, từ phải sang) trao chứng nhận và tặng hoa cho các đơn vị, nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình.
​​​​​​

Diễn ra từ ngày 3 đến 10/7, Tuần lễ Áo dài Huế 2026 mang đến chuỗi hoạt động phong phú tại nhiều không gian văn hóa, di sản của thành phố. Bên cạnh chương trình nghệ thuật khai mạc và Đêm hội Áo dài “Hương Giang dệt dáng kinh kỳ”, sự kiện còn có các hoạt động diễu hành, quảng diễn trang phục truyền thống, triển lãm, trình diễn nghề may và mặc áo dài, trải nghiệm văn hóa, đạp xe vì môi trường, cuộc thi ảnh cùng nhiều hoạt động dành cho học sinh, sinh viên và cộng đồng tại các bảo tàng, điểm di sản, làng cổ.

Các bộ sưu tập áo dài được trình diễn trong không gian sân khấu mở bên dòng sông Hương.
Các người mẫu "nhí" góp phần tạo điểm nhấn trong đêm khai mạc Tuần lễ Áo dài Huế 2026.
Người mẫu sải bước trong những thiết kế áo dài lấy cảm hứng từ văn hoá và di sản Huế.

Điểm nhấn của tuần lễ là chuỗi hoạt động tưởng niệm Võ vương Nguyễn Phúc Khoát - người được xem là đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của áo dài Việt Nam. Thông qua đó, Ban tổ chức mong muốn tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của tà áo dài, lan tỏa tình yêu áo dài trong cộng đồng, kết nối di sản với du lịch và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Tái hiện vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam qua các thời kỳ.
Những tà áo dài thướt tha tôn vinh vẻ đẹp văn hoá Việt trong không gian di sản Cố đô Huế.

Chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa trình diễn áo dài, âm nhạc và nghệ thuật sân khấu, tái hiện hành trình phát triển của áo dài Việt Nam qua các thời kỳ.

Trong không gian mở bên dòng sông Hương, các bộ sưu tập của nhiều nhà thiết kế cùng phần trình diễn của nghệ sĩ và người mẫu đã tôn lên vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế của áo dài Huế, mang đến một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách.

Tiết mục nghệ thuật kết hợp trình diễn áo dài.

Thông qua Tuần lễ Áo dài Huế 2026, TP Huế tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng thương hiệu “Kinh đô Áo dài Việt Nam”, đưa áo dài trở thành biểu tượng văn hóa gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh Huế - thành phố di sản, sáng tạo và hội nhập.

Bên dòng Hương giang thơ mộng, mỗi bộ sưu tập áo dài kể một câu chuyện riêng, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt và mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Theo PLO

Vingroup ra mắt “Đất Nước Thiên Hùng Ca“ – “kỳ quan sân khấu” tôn vinh 4.000 năm lịch sử Việt Nam

Hà Nội, ngày 3/7/2026 - Tập đoàn Vingroup ra mắt “Đất Nước Thiên Hùng Ca” – đại sử thi sân khấu nhập vai quy mô lớn, tái hiện hành trình dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Với sự hội tụ của nhiều loại hình nghệ thuật, công nghệ trình diễn đỉnh cao và nội dung đặc biệt ý nghĩa, “Đất Nước Thiên Hùng Ca” xứng tầm là “kỳ quan sân khấu”, nơi 4.000 năm lịch sử được

Quân khu 5 đề xuất chủ trương đầu tư nâng cấp Cảng quân sự Kỳ Hà

Chiều 1/7, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 có buổi làm việc với các cơ quan chức năng về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp Cảng quân sự Kỳ Hà, thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 516 (xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng). Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì buổi làm việc.

Lễ hội Quán Thế Âm 2026: Trang nghiêm, an toàn, lan tỏa giá trị văn hóa và đối ngoại

Chiều 30-6, Ban Tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm năm 2026. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội, chủ trì hội nghị.

Tổng kết Lễ hội Quán Thế Âm 2026: Tiếp tục nâng tầm lễ hội văn hóa, tâm linh tiêu biểu của Đà Nẵng

Chiều 30-6, Ban Tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm- Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm năm 2026, đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, quy mô tổ chức trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi- Trưởng Ban Tổ chức

Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội biển Tam Thanh 2026

Từ ngày 25 đến 28-6, tại Quảng trường biển Tam Thanh và khu vực sông Trường Giang (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) sẽ diễn ra Lễ hội biển Tam Thanh năm 2026 với chủ đề “Tam Thanh - Biển xanh vẫy gọi”.

Khai mạc Lễ hội du lịch “Gia Lai chào hè năm 2026”

Khai mạc tối 20-6 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Lễ hội du lịch hè “Gia Lai chào hè năm 2026 khởi động với lễ hội âm nhạc “Gia Lai mùa hè vẫy gọi” và “Chill cùng thần tượng”.

“Huyền thoại mẹ” lan tỏa thông điệp hòa bình

Trong khuôn khổ Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 và nhân kỷ niệm 25 năm Ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tối 20-6, tại quảng trường Bảo Ninh, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ VH-TT và DL cùng gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Huyền thoại Mẹ”.