Từng bước đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới

Thứ sáu, 17/09/2021 09:43

Trước tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát, các ca F0 giảm mạnh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu các đơn vị, địa phương kiểm tra, đánh giá tiến đến việc khoanh nhỏ vùng đỏ. Nếu công tác phòng, chống dịch tiếp tục có những kết quả khả quan, thành phố sẽ mở thêm các hoạt động, từng bước đưa cuộc sống bình thường mới trở lại. 

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu khắc phục ngay các hạn chế trong tổ chức tiêm vaccine.

F0 giảm mạnh

Ngày 16-9, Đà Nẵng ghi nhận 2 trường hợp mắc COVID-19, gồm 1 F1 đã cách ly tập trung và 1 ca trong khu phong tỏa, không có ca cộng đồng. Trong đó 1 ca ở (P. Thanh Bình, Q. Hải Châu), 1 ca tại P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu. Hiện có 32/56 xã, phường trên địa bàn Đà Nẵng đạt vùng xanh. Cụ thể, H. Hòa Vang có 9 xã, gồm Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước và Hòa Ninh. Q. Sơn Trà có 6 phường, gồm An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông và Thọ Quang. Quận xanh Ngũ Hành Sơn có 4 phường, gồm Hòa Qúy, Hòa Hải, Mỹ An và Khuê Mỹ. Q. Hải Châu có 5 phường, gồm Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1, Hòa Cường Nam và Bình Hiên. Q. Thanh Khê có 5 phường, gồm Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Gián, Chính Gián và Xuân Hà. Q. Cẩm Lệ có 2 phường, gồm Khuê Trung và Hòa Thọ Tây; Q. Liên Chiểu có P. Hòa Khánh Bắc. Bên cạnh các vùng xanh, toàn TP đang có 48 điểm phong tỏa cứng (vùng đỏ).  

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh - Giám đốc CDC Đà Nẵng cho hay, tính từ ngày 10-7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.596 ca mắc COVID-19. Đến chiều 16-9, công tác xét nghiệm đại diện hộ gia đình đợt 7 đã hoàn thành 80%, phát hiện thêm 2 F0. Các bệnh viện trên địa bàn TP đang điều trị cho 1.090 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong ngày 16-9, có 94 bệnh nhân xuất viện, 3 bệnh nhân chuyển viện. Trên địa bàn TP hiện có 24 cơ sở cách ly tập trung, đang thực hiện cách ly tập trung 845 người. TP cũng đã tiếp nhận 543.956 liều vaccine, đã tiêm 400.297 liều, trong đó 325.997 người tiêm mũi 1 và 74.300 người tiêm mũi 2.

Lực lượng chức năng duy trì kiểm soát hoạt động của người dân khi nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch. 

Khoanh nhỏ vùng đỏ, mở thêm các hoạt động phù hợp

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP chiều 16-9, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị thời gian qua góp phần kéo giảm F0. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh vẫn luôn có những diễn biến khó lường, ông yêu cầu khi phát sinh ca nhiễm mới, các đơn vị, địa phương phải phản ứng nhanh, đến tận nơi để đánh giá nguy cơ, triển khai ngay các biện pháp truy vết, tránh để dịch bệnh lây lan. 

Bí thư Thành ủy chỉ đạo kiểm tra, khắc phục ngay các hạn chế trong tổ chức tiêm vaccine. “Hiện, vẫn có một số nơi còn xảy ra sai sót, để người dân tập trung đông nhưng lại chậm xử lý. Để khắc phục tình trạng này, ngành Y tế cũng phải khẩn trương bố trí thêm các điểm tiêm nhằm đảm bảo giãn cách, không tập trung ở các điểm tiêm cũ. Tăng cường kiểm tra, nếu phát hiện điểm tiêm nào không đảm bảo yêu cầu thì cho dừng tiêm ngay đồng thời kiểm điểm trách nhiệm những người đứng đầu. Chúng ta không thể để tình trạng lộn xộn kéo dài ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch chung”, ông Quảng nhấn mạnh. 

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhìn nhận, trong ngày đầu tiên TP nới lỏng các hoạt động đã đáp ứng được một số nguyện vọng của người dân. Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục có diễn biến tốt, TP sẽ nới lỏng thêm các hoạt động phù hợp trong thời gian đến.

Chủ tịch UBND TP giao CDC Đà Nẵng tổng hợp kết quả xét nghiệm đợt 7, đánh giá chính xác tình hình dịch bệnh tại các vùng, nhất là tại các vùng đỏ để các địa phương làm cơ sở khoanh nhỏ phạm vi phong tỏa thành các điểm đỏ đến tổ dân phố, khu dân cư theo đúng tinh thần công điện của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, ông đề nghị Sở Y tế tính toán, phân bổ vaccine hợp lý để các địa phương triển khai tiêm đảm bảo yêu cầu. Theo ông, tiêm chủng là tiêu chí hàng đầu để TP tính toán cấp thẻ xanh cho những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine trong thời gian tới. Vì thế, người dân cần có trách nhiệm và nghĩa vụ trong công tác tiêm chủng.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Sở TT&TT tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các phần mềm phục vụ công tác phòng, chống dịch, đặc biệt phần mềm phục vụ công tác kiểm soát các phương tiện ra vào thành phố tại các chốt cửa ngõ.                       

PHI NÔNG