Tung chiêu bán phân bón giá rẻ lừa chiếm tiền tỷ
Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc mình có nhiều nguồn hàng, có thể nhập phân bón giá rẻ để kêu gọi khách hàng đặt hàng và chuyển tiền, Lê Nhật Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 bị hại ở Nghệ An, Hưng Yên với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. TAND tỉnh Nghệ An vừa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Nhật Anh (1996, trú xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo nội dung vụ án, Lê Nhật Anh làm nghề kinh doanh mua, bán phân bón nông nghiệp. Để tăng lượng tiếp cận khách hàng, Lê Nhật Anh thường đăng tải nội dung công ty cần tìm nhà phân phối để bán phân bón các loại: Kali nhập khẩu từ các nước, phân NPK, Lân cao cấp...
Đến tháng 8-2023, do công việc làm ăn thua lỗ, Anh vay nợ nhiều người không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định lừa đảo. Thủ đoạn của Anh là đưa ra thông tin gian dối về việc mình có nhiều nguồn hàng, có thể nhập phân bón giá rẻ để kêu gọi khách hàng đặt hàng và chuyển tiền. Nhằm tạo niềm tin cho khách hàng, Anh tạo lập một tài khoản Zalo rồi sử dụng tài khoản này đổi tên thành các công ty mà mình cần liên hệ. Tiếp đó, Anh tự tạo tin nhắn giữa mình và các công ty. Sau đó, Anh chụp ảnh màn hình nội dung cuộc trò chuyện rồi gửi cho khách hàng để họ tin tưởng việc Anh có phân bón đang tập kết ở cảng là có thật.
Nhằm đạt được mục đích của mình, Lê Nhật Anh liên tục hối thúc khách hàng chuyển tiền trước vì đây là những lô hàng cũ, có giá rẻ hơn thị trường. Tin tưởng, nhiều đại lý đã chuyển tiền trước cho Anh. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của khách hàng, thì Anh không giao phân bón. Khách hàng yêu cầu hoàn trả tiền nhưng Anh không trả. Do đó, các khách hàng đã làm đơn tố cáo tới cơ quan công an.
Cơ quan điều tra xác định, Lê Nhật Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt của 3 bị hại ở Nghệ An, Hưng Yên với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Trong đó, một đại lý phân bón ở Nghệ An bị lừa 900 triệu đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Nhật Anh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Anh cho biết, bản thân nợ nần, thua lỗ nên không có khả năng chi trả. Do đó, Anh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xoay vòng trả nợ.
HĐXX TAND tỉnh Nghệ An nhận định, bị cáo Lê Nhật Anh là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ tư lợi vẫn cố ý thực hiện. Do đó, cần đưa ra hình phạt nghiêm mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Nhật Anh 14 năm tù, buộc phải trả lại tiền cho các bị hại.
DƯƠNG HÓA
Dòng sự kiện:Trước vành móng ngựa
Kéo chị gái, em dâu cùng… đi tù!
Nâng khống học phí chứng chỉ ngoại ngữ, cựu Giám đốc Đại học Huế nhận án 13 năm tù
Tuyên tử hình kẻ cầm đầu đường dây ma túy đặc biệt nghiêm trọng tại TP Huế
Lãnh án tù vì đòi nợ kiểu cưỡng đoạt
Sự bất lực của người cha với đứa con nhiều lần phạm tội gây rối trật tự công cộng







