Túng quá hóa... liều!

Thứ ba, 29/11/2022 07:38
Cần tiền tiêu xài, Phạm Văn Cư (1993, trú xã Bình Thuận, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi, tạm trú tại Q. Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) nảy sinh ý định giả vờ làm khách mua, bán điều hòa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. 
Phạm Văn Cư cùng tang vật.
Phạm Văn Cư cùng tang vật.

Chiều 15-11, Cư lên mạng Internet tìm số điện thoại của tiệm sửa chữa Cơ điện lạnh Tuấn Nguyễn của anh Nguyễn Văn Ngôn (1990, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) nhắn tin kết bạn qua Zalo rồi giả vờ hỏi bán 15 bộ máy điều hòa hiệu Casper, loại 1HP, hàng công trình thanh lý bán giá rẻ. Cư sử dụng nick zalo tên “Cu Duy” số điện thoại 0931.084848 nhắn tin trao đổi với anh Ngôn, thỏa thuận bán 1 bộ máy điều hòa với giá 2,3 triệu đồng, tổng giá trị 15 máy là 34,5 triệu đồng. Sau đó, Cư hẹn sẽ có người chở hàng đến địa chỉ của anh Ngôn tại K137/5- Nguyễn Phước Nguyên (TP Đà Nẵng). Cư dặn khi nào có người chở điều hòa đến thì nhận hàng, không trao đổi giá mua bán. Khi nhận hàng xong thì chuyển tiền cho Cư qua tài khoản Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội BM Bank mang tên “PHAM VAN CU”, số tài khoản: 0931084848.

Cũng trong cùng thời điểm này, Cư lên mạng tìm thông tin số điện thoại của anh Nguyễn Ngô Hoài Bắc (1983, trú P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nhắn tin qua zalo giả vờ trao đổi hỏi mua 15 bộ máy điều hòa hiệu Casper, loại 1HP. Cư thương lượng hỏi mua 15 bộ giàn máy điều hòa, mỗi máy giá 5,6 triệu đồng, tổng giá trị 15 máy là 84 triệu đồng. Sau đó, Cư yêu cầu chở hàng đến địa chỉ K137/5- Nguyễn Phước Nguyên (Đà Nẵng). Cư dặn khi giao hàng thì không giao hóa đơn, khi nào giao hàng xong thì Cư sẽ chuyển tiền qua tài khoản.

Khi yêu cầu anh Bắc chở điều hòa đến địa chỉ K137/5- Nguyễn Phước Nguyên thì Cư liên lạc với anh Ngôn ra nhận hàng. Sau đó, Cư yêu cầu anh Ngôn chuyển tiền cho mình số tiền 34,5 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng mang tên “PHAM VAN CU”, số tài khoản: 0931084848. Sau khi nhận được tiền từ anh Ngôn thì Cư tắt máy, ngắt liên lạc với anh Ngôn và anh Bắc.

Sau khi nhận được tin báo của anh Nguyễn Ngô Hoài Bắc vào ngày 26-11, Công an phường An Khê đã báo cáo sự việc với lãnh đạo Công an quận Thanh Khê. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự- Công an quận Thanh Khê nhanh chóng vào cuộc và làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của đối tượng Phạm Văn Cư. Hiện cơ quan Công an đang tạm giữ tang vật gồm 15 bộ giàn máy điều hòa hiệu Casper HC-09IA32 (gồm giàn lạnh và giàn nóng); 2 ĐTDĐ cùng 20 triệu đồng tiền mặt.

Trung tá Trần Văn Tuấn- Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Khê cho biết, ngoài vụ nói trên, Phạm Văn Cư còn khai nhận thực hiện 4 vụ khác tại tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh với giá trị tài sản 148 triệu đồng.

PHƯƠNG KIẾM