Túng tiền, đôi bạn rủ nhau đi buôn ma túy
Ngày 18-2, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa trực tuyến xét xử đối với 2 bị cáo: Bùi Thiện Duy (1991) và Nguyễn Hữu Thọ (1988, cùng trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ quen biết ngoài xã hội, Bùi Thiện Duy biết và kết bạn với một người phụ nữ bán ma túy tên Giang (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Đến khoảng tháng 2-2024, Duy nảy sinh ý định bán ma túy để có tiền tiêu xài và có ma túy sử dụng. Khoảng thời gian này, Duy gặp lại Nguyễn Hữu Thọ là bạn quen biết từ năm 2017.
Qua trò chuyện, Thọ tâm sự với Duy về việc nợ tiền ngoài xã hội, đang đi làm thuê nhưng không đủ tiền trang trải sinh hoạt và trả nợ. Thọ hỏi Duy có việc gì làm kiếm nhiều tiền thì Duy mở lời về con đường làm ăn phi pháp. Nghĩ là “dễ ăn” nên cả hai “chốt” phương án cùng bán ma túy.
Sau khi bàn bạc, cả hai thống nhất, Duy là người chuẩn bị tiền, tìm nguồn ma túy, người mua ma túy còn Thọ là người đi giao ma túy cho khách. Mỗi lần giao dịch thành công, Duy trả cho Thọ từ 200 đến 500 nghìn đồng và nói Thọ thuê phòng trọ để ở và làm nơi phân chia, cất giấu ma túy để bán.
Ngày 22-2-2024, Thọ thuê phòng trọ tại đường Hoàng Diệu (Đà Nẵng), còn Duy thuê ở riêng một mình tại đường Võ Văn Kiệt (Đà Nẵng) để thuận lợi cho việc mua bán và hướng dẫn Thọ giao, nhận ma túy. Sau khi thống nhất với Thọ, Duy mượn tiền của bạn bè quen biết ngoài xã hội và tiền tích góp từ làm công phụ lái xe rồi liên hệ người nữ tên Giang để đặt mua ma túy.
Cụ thể, cuối tháng 2 đầu tháng 3-2024, Duy mua 50 viên thuốc lắc giá 210 nghìn đồng/viên, 4 gói ma túy “nước vui” giá 1 triệu đồng/gói và 5 hộp 10 ketamine giá 31 triệu đồng. Theo chỉ dẫn của Giang, để tránh bị cơ quan chức năng “để ý”, Duy đặt tiền mặt trong kiệt K356/52- Hoàng Diệu (Đà Nẵng) gần phòng trọ và đồng thời Giang đặt ma túy theo số lượng Duy mua. Theo thỏa thuận, cả hai chụp hình gửi cho nhau để giao dịch, sau khi giao dịch xong đã xóa tin nhắn, hình ảnh. Duy mang số ma túy về phòng trọ kiểm tra đúng, đủ các loại ma túy như đặt mua rồi tự phân chia, cất giấu để bán với giá 1 chỉ ketamine là 400-600 nghìn đồng, nửa hộp 5 là 2,5 triệu đồng; 1 hộp 5 là 4 triệu đồng; thuốc lắc là 280 nghìn đồng/1 viên; 1 gói nước vui là 1,6 triệu đồng.
Tiếp đó, ngày 24-3-2024, Duy mua 50 viên thuốc lắc và 5 hộp 10 ketamine từ Giang nhưng lần này được nợ tiền “hàng”. Với chiêu thức giao dịch cũ, Giang đặt ma túy tại gốc cây khu vực đường Chu Văn An (Đà Nẵng) rồi chụp hình ảnh gửi cho Duy. Duy nhận được hình ảnh của Giang thì tiếp tục gửi cho Thọ và liên lạc thông báo số lượng ma túy, chỉ dẫn Thọ nhận và cất giấu ma túy.
Khoảng 16 giờ 30 ngày 25-3-2024, một nam thanh niên sử dụng tài khoản Zalo "USD" liên lạc qua Zalo cho Duy đặt mua 2 viên thuốc lắc, hẹn giao dịch tại Karaoke Top TV (trên đường 2 Tháng 9, Đà Nẵng). Duy đồng ý và nhắn tin yêu cầu Thọ đi giao nhưng Thọ bận và hẹn 20 phút sau mới về phòng lấy ma túy đi giao. Duy một mình đến phòng trọ của Thọ để lấy ma túy đi bán. Khi vừa về đến cửa phòng số 4 cùng lúc đó Thọ về, Thọ và Duy chưa kịp lấy ma túy đi bán thì bị Công an phát hiện bắt quả tang.
Trong vụ án này, tổng cộng Duy và Thọ mua bán 99,89 gam ma túy (40,263 gam ma túy MDMA; 0,643 gam ma túy Methamphetamine; 58,076 gam ma túy loại ketamine; 0,908 gam ma túy Nimetazepam).
Tại phiên tòa xét xử, cả 2 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối hận, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Căn cứ các chứng cứ, tình tiết có trong vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên bị cáo Bùi Thiện Duy mức án 19 năm tù, bị cáo Nguyễn Hữu Thọ mức án 17 năm tù cùng về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.
THANH HOA - BẢO HÂN