Chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng Thành phố Đà Nẵng, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 -2027:

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng xung kích, sáng tạo

Thứ năm, 30/06/2022 18:25
Thời gian qua, Đoàn viên Thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng đã phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển của thành phố, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”...
CBCS BĐBP Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền bà con ngư dân chấp hành tốt việc khai thác hải sản trên biển.
Đồn Biên phòng Sơn Trà phối hợp với Quận Đoàn Sơn Trà tặng 500 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân tại Âu thuyền cảng cá Thọ Quang tháng 3-2022.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Mai Thanh Tài – Trợ lý quần chúng BĐBP thành phố Đà Nẵng cho biết, nhiệm kỳ qua, với sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết sáng tạo, tuổi trẻ ĐVTN BĐBP thành phố luôn là lực lượng tiên phong trong thực hiện các phong trào thi đua quyết thắng, xung kích, tình nguyện trên các mặt công tác của đơn vị và xã hội, với nhiều việc làm cụ thể như: Tuổi trẻ BĐBP thành phố xung kích “Xây dựng nông thôn mới”, tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, tham gia xây dựng sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách; tích cực thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, “ Con nuôi đồn Biên phòng”, “ Tay kéo Biên phòng”; thực hiện tốt chiến dịch “Hãy làm sạch biển”. Cùng đó, phối hợp các ban ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền, cấp phát khẩu trang y tế cho bà con ngư dân trên khu vực biên giới biển và Âu thuyền cảng cá Thọ Quang để phòng, chống dịch COVID – 19.

Thực hiện phong trào “Bộ đội Biên phòng chung tay xây dựng nông thôn mới”, tuổi trẻ BĐBP thành phố đã tích cực tham gia các hoạt động dân vận xây dựng nông thôn mới với 6 đợt, 480 lượt ĐVTN tham gia thi công 2.200 mét đường bê-tông nông thôn, nạo vét 800 mét kênh mương tại các xã Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Liên... Bên cạnh đó, Tuổi trẻ BĐBP thành phố còn tích cực hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hàng năm với các công trình, mô hình, phần việc thanh niên rất hiệu quả. Trong đó, nổi bật là các công trình: “Con tàu thanh niên”, “Cầu tàu an toàn” của Hải đội Biên phòng 2; “Âu thuyền cảng cá văn hóa, an toàn” của Đồn Biên phòng Sơn Trà; “Tổ tàu thuyền an toàn” của Đồn Biên phòng Phú Lộc, “Tổ tuần tra thanh niên” của Đồn Biên phòng Hải Vân; “Vọng gác thanh niên” của Chi đoàn Tham mưu - Văn phòng; Các mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” tại các Chi đoàn đồn Biên phòng.

Trong thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm sóc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng”, giúp đỡ các gia đình chính sách, tuổi trẻ BĐBP TP thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ 5 Mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức 21 buổi với 950 lượt ĐVTN phối hợp với các đơn vị liên kết, kết nghĩa dọn vệ sinh, dâng hương và thắp hương tri ân tại các bia tưởng niệm, di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sỹ. Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”, tuổi trẻ ĐVTN các phòng, ban cơ quan, đơn vị đã nhận đỡ đầu 43 cháu (19 em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, 24 cháu mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”), với mức hỗ trợ 500.000 đồng em/tháng. Cùng các ban ngành đoàn thể và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, đã có 80 ĐVTN BĐBP thành phố tình nguyện trực tiếp tham gia bảo vệ biên giới, phòng chống dịch tại BĐBP tỉnh Kiên Giang. Bên cạnh đó, có 500 lượt ĐVTN tham gia thực hiện nhiệm vụ tại 10 khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố, tặng 12.000 khẩu trang các loại, 2.000 mũ chống giọt bắn, 1.500 chai dung dịch sát khuẩn, 4.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền… ĐVTN BĐBP TP còn tham gia hiến 210 đơn vị máu.

Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển của thành phố, tuổi trẻ ĐVTN đã xung kích trong công tác tuần tra trên biển, đấu tranh phòng chống tội phạm, tuần tra phòng, chống cướp giật, phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Qua đó đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xua đuổi 2.431 lượt tàu nước ngoài xâm phạm trong vùng Nội thủy Việt Nam, 42 lượt tàu Trung Quốc bươn vướng lưới tàu cá của ta; phát hiện bắt giữ, xử lý 136 vụ/274 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại; 21 vụ/5.000 băng đĩa ngoài luồng có nội dung mê tín dị đoan, phát hiện xử lý 15 vụ/31 đối tượng người nước ngoài đến địa bàn; tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và Luật Biên phòng Việt Nam được 85 buổi/46.000 cán bộ, ĐVTN, quần chúng nhân dân và sinh viên, học sinh trên địa bàn thành phố.

CBCS BĐBP Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền bà con ngư dân chấp hành tốt việc khai thác hải sản trên biển.

Bằng những việc làm bình dị của mình, tuổi trẻ ĐVTN BĐBP thành phố đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân, dân củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, Đoàn thanh niên BĐBP thành phố vinh dự được Thành Đoàn Đà Nẵng tặng 5 cờ thi đua đơn vị có thành tích xuất sắc; 7 tập thể, 12 cá nhân được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen; 2 tập thể, 6 cá nhân được Bộ tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen.

Đánh giá về kết quả phong trào thanh niên trong BĐBP thành phố nhiệm kỳ qua, Đại tá Đỗ Văn Đông – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố ngợi khen: “Bằng sự nỗ lực, quyết tâm, tuổi trẻ đoàn viên thanh niên BĐBP thành phố luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nhất là công tác tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh Covid-19, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, Chương trình “Hãy làm sạch biển”, Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”… luôn được cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân trên khu vực biên giới biển tin tưởng”.

Trần Doãn Toản