Tuổi trẻ LLVT Quân khu 5 bản lĩnh, nhiệt huyết và khát vọng

Thứ hai, 06/04/2026 09:10

Tháng Thanh niên khép lại bằng sắc nắng hanh vàng, nhưng khí thế thi đua của tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5 lại không ngừng dâng cao, lan tỏa từ thao trường, bãi tập đến doanh trại, giảng đường. “Tháng Thanh niên” và “Tháng Ba biên giới” năm 2026 ghi dấu những nỗ lực không ngừng nghỉ, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hướng đến chào mừng Quân khu đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới.

Tuổi trẻ Bộ Tham mưu Quân khu tình nguyện hướng về cộng đồng.
Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu.

Những gương mặt trẻ bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến

Trên khắp thao trường, bãi tập, khu giảng đường các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 5 những ngày này đều hiện hữu tinh thần hăng hái, khẩn trương, nghiêm túc hòa nhịp cùng khí thế thi đua sôi nổi. Có mặt tại buổi tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, ấn tượng sâu sắc tại đêm giao lưu là những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu cho ý chí và nghị lực của tuổi trẻ LLVT tỉnh hội tụ về đây.

Nổi bật là hai nữ quân nhân với thành tích đáng khâm phục. Đại úy QNCN Phạm Thị Xuân Thu, nhân viên quản lý Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, hai năm liền (2024, 2025) đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở; đoạt Huy chương Vàng môn võ chiến đấu tay không năm 2024 trong lực lượng Bộ đội Biên phòng, Huy chương Đồng Hội thao thể dục thể thao toàn quân; được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen năm 2025. Thượng úy Trần Thị Mỹ Thùy, Trợ lý Tài chính Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các năm 2023–2025; giành Huy chương Bạc môn võ chiến đấu tay không năm 2024; được Bộ Quốc phòng và các cấp khen thưởng.

Theo Thượng tá Phạm Hồng Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, thực hiện chủ đề “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 5 vững niềm tin theo Đảng”, đơn vị đã xây dựng kế hoạch sát thực tiễn, phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên. Điểm nhấn là chuyên mục “Góc nhìn tuổi trẻ LLVT tỉnh”, nơi cán bộ, đoàn viên bày tỏ suy nghĩ về lý tưởng cách mạng, bản lĩnh, kỷ luật trong thời kỳ chuyển đổi số.

Trong “vườn hoa thi đua”, nhiều gương mặt tiêu biểu tiếp tục tỏa sáng. Đại úy QNCN Châu Thị Ánh Dương, Dược sĩ Khoa Dược, Bệnh viện Quân y 17, hai năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở, năm 2025 được Bộ Quốc phòng tặng 2 Bằng khen. Đại úy Trương Nguyên Công Tính, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 1, Sư đoàn 2), giai đoạn 2023–2025 đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; đơn vị 3 năm liền đạt “Đơn vị Quyết thắng”. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, anh còn có nhiều sáng kiến hiệu quả như giải pháp nâng cao quản lý bộ đội, thiết bị kiểm tra đường ngắm kính B41 và thiết bị cắt dây cháy chậm, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm an toàn kỹ thuật.

Cùng với đó, nhiều cán bộ trẻ khác được tuyên dương toàn quân như Thượng úy Lê Thanh Phong, Đại úy Nguyễn Xuân An, Trung úy A Klứk, Thượng úy Hồ Văn Hai... Họ là minh chứng sinh động cho lớp cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”, giàu bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến.

Bộ CHQS thành phố phối hợp với Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng thành phố cùng các đơn vị đồng hành triển khai Chương trình “Tháng 3 biên giới” tại xã La Dêê (thành phố Đà Nẵng).

Lan tỏa sâu rộng dấu ấn tuổi trẻ Khu 5

Theo Đại tá Nguyễn Đăng Thạch, Trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 5, tháng Ba là thời điểm các đơn vị tiếp nhận, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới xen lẫn nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đây là giai đoạn đầy thử thách, đòi hỏi sự chủ động, sáng tạo của cơ quan chính trị và các tổ chức Đoàn. Đoàn viên, thanh niên được biên chế ở hầu khắp các đơn vị từ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đến các đơn vị kinh tế - quốc phòng; hiện diện ở khắp các vùng từ đồng bằng, miền núi, biên giới đến hải đảo xa xôi... cũng là một thế mạnh để đa dạng hóa các loại hình hoạt động, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ. Qua đó, tạo sắc thái phong phú trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của LLVT Quân khu.

Các tổ chức Đoàn đồng loạt phát động thi đua “3 tiên phong, quyết thắng” với chỉ tiêu cụ thể, sát nhiệm vụ. 100% đoàn viên đăng ký hưởng ứng với quyết tâm cao. Nhiều mô hình thiết thực như “Đường hoa thanh niên”, “Vườn rau thanh niên”, các hoạt động “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” được duy trì nền nếp, góp phần xây dựng cảnh quan doanh trại chính quy, sáng - xanh - sạch - đẹp. Những diễn đàn như “Đêm vòng tay đồng đội” trở thành không gian kết nối, nơi người lính trẻ chia sẻ tâm tư, trách nhiệm, lý tưởng. Chính từ những câu chuyện giản dị ấy đã bồi đắp thêm tình đồng chí, đồng đội.

Hướng về biên giới, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng sôi nổi triển khai “Tháng Ba biên giới” bằng nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức nhân dân về chủ quyền lãnh thổ; tham gia vệ sinh môi trường, tu sửa đường giao thông; tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; hỗ trợ học sinh vùng biên. Dấu chân người lính trẻ in đậm trên từng cung đường tuần tra là minh chứng sống động cho ý chí bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Tuổi trẻ Bộ Tham mưu Quân khu tình nguyện hướng về cộng đồng.

Trong Tháng Thanh niên, các đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực: sửa chữa 34 căn nhà; trao 130 suất quà cho gia đình chính sách, người nghèo; trao 460 tập sách cho học sinh vùng sâu, vùng xa; xây dựng, tu sửa 127 công trình thanh niên với tổng trị giá hơn 423 triệu đồng; đảm nhận hơn 340 phần việc thanh niên. Các hoạt động “Chủ nhật xanh”, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” thu hút 16.500 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia, tu sửa hàng chục km đường giao thông, kênh mương, trồng hơn 25.500 cây xanh. Bên cạnh đó, hàng trăm buổi sinh hoạt, tọa đàm, học tập lý luận chính trị được tổ chức, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia. Công tác xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực: 164 đoàn viên được giới thiệu học lớp nhận thức về Đảng, 27 đoàn viên được kết nạp.

Bằng trách nhiệm, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ LLVT Quân khu 5 đang tiếp nối truyền thống bằng những hành động cụ thể, thiết thực, giàu sức lan tỏa. Hành động cách mạng của Thanh niên trong tháng Ba như được kết tinh thành bản lĩnh, khát vọng và ý chí của mỗi cán bộ, đoàn viên. Đó là tiền đề vững chắc của tuổi trẻ Khu 5 luôn trong tâm thế chủ động, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh.

QUANG HÙNG