Tưởng niệm 77 năm ngày mất bác sĩ A.Yersin

Thứ hai, 02/03/2020 16:21

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đã tham dự lễ tưởng niệm.

Sáng 1-3, Hội những người ái mộ bác sĩ A.Yersin tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tưởng niệm 77 năm ngày mất của A.Yersin (1-3-1943 - 1-3-2020). Đến dự, có ông Nguyễn Tấn Tuân- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân và những người yêu mến bác sĩ A.Yersin.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và những người tham dự đã cùng dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài ở Công viên Yersin bên bờ biển Nha Trang và khu mộ của ông ở Suối Dầu (H. Cam Lâm).

Bác sĩ A.Yersin là người đã điều chế thành công vacxin điều trị bệnh dịch hạch vào cuối thế kỷ XIX. Đối với Việt Nam, ông là người thành lập và là hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Y Hà Nội; Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang. Ông đã tìm ra cao nguyên Langbiang; người di thực nhiều loại cây trồng như cao su, cà-phê, trà, canhkina... từ nước ngoài vào Việt Nam. Ghi nhớ công lao của bác sĩ A.Yersin, nhà nước đã phong tặng ông danh hiệu công dân danh dự Việt Nam.

K.H