Tửu nhập, ngông cuồng xuất!

Thứ bảy, 09/05/2015 12:31

(Cadn.com.vn) - Đó là sự ngông cuồng đến phi lý của nhóm đối tượng do Trần Văn Liêm (1991, trú thôn 11, xã Mỹ Thắng, H. Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) cầm đầu đã thể hiện và tất nhiên chúng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Trở lại thời điểm 15 giờ ngày 11-11-2014, Trần Văn Liêm cùng Nguyễn Hữu Đại (1993), Trần Ngọc Tín (1993), Nguyễn Văn Cam (1997), Phan Duy Nhất (1996) và Phan Thế Duy (trú cùng thôn với Liêm) tổ chức ăn nhậu tại nhà Liêm. Chén tạc chén thù một thời gian cứ thế đều đều cho đến lúc cả nhóm chếnh choáng men say. Sự đời, người say thường nhớ “bài lai” và nhóm của Liêm cũng vậy.

Trước đây, nhóm Liêm bị nhóm thanh niên thôn 10, xã Mỹ Thắng đánh nên sau chầu nhậu, cả nhóm nhớ lại mối “thù” này nên rủ nhau đi tìm số thanh niên ở thôn 10 để “rửa hận”. Nói là bị thanh niên thôn 10 đánh nhưng cụ thể là những ai thì nhóm Liêm chẳng biết được. Vì vậy, trên đường đi ngang qua quán bi-a H.S. (thôn 8 Tây), thấy anh Lê Tuấn Anh đang ngồi chơi game, nhóm Liêm cứ “như đinh đóng cột” đó là một trong số những kẻ cần phải trị, cả bọn xông vào đánh. Bị cả nhóm vây đánh, nhưng anh Lê Tuấn Anh may mắn nhanh chân chạy thoát được.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Để “sổng” anh Anh, nhóm Liêm kéo nhau về lại thôn 11 để bàn tính kế hoạch tiếp theo. Tuy nhiên, khi ngang qua nhà vợ chồng anh Hồ Đức Hiệp (ở thôn 10), cả bọn dừng lại. Chẳng biết dựa vào đâu mà nhóm Liêm lại cho rằng anh Hiệp đang làm “hàng” để cung cấp cho số thanh niên thôn 10 đánh mình nên Liêm bảo cả bọn vào đập phá nhà anh Hiệp. Thấy vậy, Phan Thế Duy can ngăn nhưng cả bọn không nghe mà xông vào đập phá làm hư hỏng máy móc, cửa nhôm, cửa kính của gia đình anh Hiệp. Đập xong, cả bọn quay về nhà Liêm nhậu tiếp mừng chiến chắng. Cuộc “khao quân” diễn ra được chừng 30 phút thì Liêm, Đại, Tín, Cam và Nhất lại thấy “nóng trong người” nên tiếp tục kéo đến nhà anh Hiệp “tính sổ”. Tuy nhiên, đến nơi, thấy lực lượng CAX cùng người dân tập trung đông nên cả bọn bỏ đi.

Vụ việc sau đó được CQĐT CAH Phù Mỹ vào cuộc điều tra, truy tố các đối tượng. Quá trình điều tra, CQĐT xác định Phan Thế Duy không tham gia đánh người, đập phá tài sản nên không truy cứu. Ngày 27-4, TAND H. Phù Mỹ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Liêm, Đại, Tín, Nhất, Cam. Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo là côn đồ, làm phức tạp tình hình ANTT tại địa phương. Tuy nhiên, các bị cáo phạm tội lần đầu, quá trình điều tra của CQĐT, các bị cáo thành khẩn khai báo và đã khắc phục hậu quả cho bị hại nên đó được xem là những tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Liêm 9 tháng tù; Nguyễn Hữu Đại, Trần Ngọc Tín và Phan Duy Nhất mỗi bị cáo 6 tháng tù; Nguyễn Văn Cam bị phạt 4 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

B.Đ