Tuyên án kẻ trộm lẫn kẻ tiêu thụ tài sản gian
Ngày 8-7, TAND khu vực 11 - Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo: Trần Văn Tuấn (1977, trú xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng) về tội "Trộm cắp tài sản"; Đoàn Ngọc Đình (1993, trú xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) và Võ Thị Trinh (1986, trú xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng) về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài cá nhân, từ ngày 9 đến 27-11-2025, Trần Văn Tuấn chuẩn bị công cụ, lợi dụng đêm khuya và sự sơ hở trong quản lý tài sản tại các nhà máy, công ty có trạm biến áp trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện 3 vụ trộm dây cáp điện, với tổng giá trị hơn 123 triệu đồng.
Cụ thể, khuya 9-11-2025, Tuấn đến Công ty P.O. thuộc xã Thăng Bình (TP Đà Nẵng), cắt trộm 3 sợi dây cáp điện Cadivi loại 300mm và 1 đoạn dây cáp điện tiếp địa, tổng trọng lượng 61kg, rồi mang đến cửa hàng thu mua phế liệu bán cho Đoàn Ngọc Đình với giá 13,4 triệu đồng.
Hai ngày sau, Tuấn tiếp tục mang công cụ đến Hợp tác xã Gạch không nung H.H. ở xã Hà Nha (TP Đà Nẵng), cắt trộm 66kg dây cáp điện rồi bán cho Đoàn Ngọc Đình với giá 14,5 triệu đồng.
Đến khuya 27-11-2025, Tuấn lẻn vào Công ty Cổ phần T.T.A. ở xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cắt trộm 14 đoạn dây cáp điện Cadivi. Sau đó, Tuấn chở số dây cáp điện đến tiệm thu mua phế liệu của Võ Thị Trinh tại thôn Đàn Long (xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng) để bán. Trong lúc cả hai đang cân số dây cáp điện và chuẩn bị thanh toán thì bị lực lượng Công an phát hiện, lập biên bản, thu giữ tang vật.
Quá trình điều tra xác định, khi thu mua số dây cáp điện trên, Đình và Trinh biết đây là tài sản do Tuấn phạm tội mà có nhưng vẫn mua để bán lại kiếm lời.
Căn cứ hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tuấn 4 năm tù; bị cáo Đoàn Ngọc Đình 9 tháng tù; bị cáo Võ Thị Trinh 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về các tội danh nêu trên.
LÊ VƯƠNG


