Tuyên dương 87 tập thể, cá nhân xuất sắc trong đấu tranh, tuyên truyền bảo vệ biển đảo

Thứ bảy, 04/10/2014 08:16

* Báo Công an TP Đà Nẵng và phóng viên Lê Công Hạnh được Bộ Thông tin Truyền thông tặng Bằng khen

(Cadn.com.vn) - Ngày 3-10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng cục Chính trị, Bộ TT&TT và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; tuyên dương 87 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, tuyên truyền, bảo vệ biển đảo, trong đó Báo Công an TP Đà Nẵng và phóng viên Lê Công Hạnh được Bộ Thông tin Truyền thông tặng Bằng khen. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ban tổ chức trao tặng Bằng khen cho phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ TT&TT, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Cục Kiểm ngư..., đều khẳng định: Sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Cùng với lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư, ngư dân, báo chí là lực lượng xung kích, đóng góp vai trò rất quan trọng trong việc đấu tranh tuyên truyền tại thực địa Hoàng Sa. Các cơ quan báo chí đã có gần 150 lượt phóng viên trực tiếp ra Hoàng Sa và thực hiện trên 2.000 tin bài ghi lại những thông tin, hình ảnh, clip về sự quá khích, gây hấn của các tàu hải cảnh, hải giám, đầu kéo Trung Quốc liên tục gây hấn, sẵn sàng đâm va, dùng vòi rồng tấn công để chuyển tải đến bạn đọc.

Lãnh đạo Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.  

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương các cơ quan thông tấn báo chí, những phóng viên trực tiếp lên tàu, tác nghiệp tại vùng biển Hoàng Sa, đồng thời nhấn mạnh: Đội ngũ báo chí đã hỗ trợ đắc lực cho cuộc đấu tranh chính trị, ngoại giao của Việt Nam, buộc Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

"Báo chí là một trong những lực lượng xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền, bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam là cuộc đấu tranh lâu dài của nhân dân Việt Nam, vì vậy, cùng với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, những người làm báo phải đi đầu, tiên phong, sáng suốt và phải tỉnh cái đầu từ những thông tin, cách giật tít để làm sao tạo được sự quan tâm, đồng tình của dư luận trong nước và thế giới, nhất quyết không được nóng vội, không để mỗi mẩu tin, cách giật tít bài gây hiểu lầm cho dư luận, ảnh hưởng đến sự kiện trọng đại của đất nước" - đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.

Công Hạnh