Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cao điểm đảm bảo TTATGT

Thứ sáu, 15/03/2024 12:18
Ngày 15-3, Đại tá Trần Phòng, Phó giám đốc CATP chủ trì hội nghị sơ kết thực hiện cao điểm bảo đảm TTATGT, TTXH trên các tuyến giao thông dịp tết dương lịch, Tết nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân trên địa bàn thành phố; biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đại tá Trần Phòng tặng giấy khen của giám đốc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Đại tá Trần Phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong đợt cao điểm, tình hình TTATGT, TTXH trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát, duy trì ổn định; lực lượng CSGT CATP đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT về cao điểm bảo đảm TTATGT, TTXH trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các Lễ hội đầu xuân năm 2024; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ áp dụng đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp công tác, triển khai thực hiện nhiệm vụ 24/24 “xuyên đêm, xuyên Tết” nhằm góp phần kiềm chế, kéo giảm TNGT; tổ chức TTKS, xử lý vi phạm TTATGT, điều hòa, hướng dẫn giao thông, nhất là vào các khung giờ cao điểm và ngày lễ, tết nhằm phòng ngừa và giải quyết kịp thời ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến, địa bàn; không để xảy ra đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Đại tá Trần Phòng tặng giấy khen của giám đốc cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Đặc biệt, CATP đã huy động tối đa lực lượng Cảnh sát khác (CSCĐ, CSTT, Công an xã, phường) phối hợp với lực lượng CSGT tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác TTKS, xử lý vi phạm theo các chuyên đề trọng tâm, các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông như: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, phân đường, làn đường...

Qua đó, công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn thành phố trong đợt cao điểm đã có nhiều chuyển biến tích cực; ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông được nâng lên rõ rệt, nhất là việc chấp hành quy định nồng độ cồn, quá tải, quá khổ, cơi nới... CBCS CSGT, công an các đơn vị, địa phương đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, làm xuyên đêm, xuyên Tết, phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo được sự đồng tình, ủng hộ của quản chúng nhân dân.

Đại tá Trần Phòng tặng giấy khen của giám đốc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Toàn đợt cao điểm, trên địa bàn thành phố xảy ra 114 vụ TNGT, làm chết 13 người, bị thương 134 người. So với liền kề, giảm 29 vụ, giảm 01 người chết và giảm 11 người bị thương. Lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản 16.262 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 13.419 trường hợp, thu nộp ngân sách hơn 21,8 tỷ đồng; tạm giữ 3.775 phương tiện, tước GPLX 2.594 trường hợp. Lực lượng CSGT đã phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tổ chức tuyên truyền về đợt cao điểm, tập trung tuyên truyền nội dung kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng CSGT; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tận tụy, dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ, liêm khiết, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT.

Kết quả, tổ chức 08 buổi tuyên truyền với 2.600 người tham gia, tặng 200 mũ bảo hiểm; tuyên truyền, vận động 243 lái xe, chủ doanh nghiệp cam kết không vi phạm luật giao thông, không cơi nới, chở hàng quá trọng tải cho phép; tuyên truyền cho 143 chủ nhà hàng, quán nhậu, karaoke, quán bar... nhắc nhở khách hàng đã uống rượu, bia thì không lái xe và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về ATGT; phát hơn 2.500 tờ rơi tuyên truyền về hành vi vi phạm nồng độ cồn và các quy định khác về TTATGT, lắp đặt mới 04 pano tuyên truyền trên xe ô tô CSGT; thực hiện 20 số phát sóng chương trình FM giao thông; phối hợp với các cơ quan báo, đài đăng hàng chụ tin, bài, phóng sự về đợt ra quân…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Phòng biểu dương sự nỗ lực quyết tâm cao của Công an các đơn vị, địa phương, nhất là lực lượng CSGT các cấp với tình thần trách nhiệm cao trong công tác đảm bảo ANCT, TTATGT trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm. Nhờ đó, TNGT trong năm 2023 và đợt cao điểm (11/1 đến 9/3/2024) kéo giảm cả 3 tiêu chí; tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người dân vui xuân, đón tết an toàn. Đáng chú ý, qua công tác tuyên truyền và xử lý các hành vi vi phạm TTATGT, nhận thức của người điều khiển phương tiện được nâng lên rõ rệt, nhất là khi lực lượng Công an, CSGT tập trung xử lý mạnh hành vi vi phạm nồng độ cồn và các hành vi là nguyên nhân dẫn đến TNGT. Đại tá Trần Phòng cũng biểu dương CBCS CSGT trong đợt cao điểm đã không ngại khó, ngại khổ, dấn thân bám địa bàn TTKS, xử lý vi phạm, đảm bảo tốt nhất TTATGT trên các tuyến.

Thời gian tới, Đại tá Trần Phòng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương; lực lượng CSGT các cấp tiếp tục phá huy những thành quả đạt được, nhất là việc hiến kế nhiều hơn các giải pháp đảm bảo TTATGT, từ đó triển khai lực lượng vào cuộc quyết liệt nhằm đảm bảo tốt nhất TTATGT, kéo giảm tai nạn và giảm bớt nỗi đau cho gia đình và xã hội. Đặc biệt, tập trung xử lý các điểm đen, các hành vi là nguyên nhân dẫn đến TNGT không co vùng cấm, không có ngoại lệ, nhất quyết không để cho người điều khiển phương tiện nhờn luật. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền trong doanh nghiệp vận tải, các trường học nhằm nâng cao nhận thức của người điểu khiển phương tiện khi tham gia giáo thông, nhất là việc đã uống rượu bia không tham gia lái xe tham gia giao thông; không tổ chức điều khiển xe lạng lách, đánh võng; vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải; điều khiển xe vi phạm tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông…

Tại hội nghị, có 21 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm đảm bảo TTATGT đã được giám đốc CATP biểu dương, tặng giấy khen.

Công Hạnh