Tuyên dương Phụ nữ Công an tiêu biểu và nữ Công an cơ sở xuất sắc

Thứ ba, 04/06/2024 20:31

Chiều 4/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ Tuyên dương, trao Giải thưởng "Phụ nữ Công an tiêu biểu" và “Biểu dương nữ Công an cơ sở xuất sắc” năm 2023.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng điều hành Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an, cùng 20 gương "Phụ nữ Công an tiêu biểu" và 63 nữ Công an cơ sở xuất sắc năm 2023.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền trao biểu trưng và chứng nhận tặng 20 gương “Phụ nữ Công an tiêu biểu” năm 2023.

Hiện nay, phụ nữ CAND đã đảm nhiệm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác Công an từ An ninh, Cảnh sát, Xây dựng lực lượng, Hậu cần…; đồng thời, hoàn thành xuất sắc vai trò làm mẹ, làm vợ trong gia đình.

Giải thưởng “Phụ nữ Công an tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của Bộ Công an trao tặng, với mục đích tôn vinh những gương phụ nữ Công an có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, công tác, chiến đấu, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong và ngoài lực lượng CAND. Từ năm 2015 đến năm 2022, đã có 175 phụ nữ Công an tiêu biểu được vinh danh. Giải thưởng năm 2023 được Bộ trưởng Bộ Công an tiếp tục trao tặng cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác Công an. Nhân dịp này, Bộ Công an đã biểu dương 63 nữ Công an cơ sở xuất sắc năm 2023, đại diện cho hơn 6.000 cán bộ nữ hiện đang công tác tại địa bàn xã, phường, thị trấn.

Tại chương trình giao lưu, Đại úy Đỗ Minh Hằng, Phó Đội trưởng Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Bắc Giang chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc, những khó khăn trong quá trình trực tiếp phát hiện và phối hợp điều tra thành công nhiều vụ án kinh tế, gian lận thương mại. Qua đó, đồng chí tâm niệm, bản thân hãy làm tốt công việc của mình bằng tất cả khả năng. Chị mong muốn, mỗi việc làm của mình sẽ góp phần xây dựng một xã hội bình yên, trật tự, an toàn; một xã hội thượng tôn pháp luật, nơi trẻ em được thoả sức vô tư vui chơi và học tập.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền trao biểu trưng và chứng nhận tặng các nữ Công an cơ sở xuất sắc năm 2023.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền trao biểu trưng và chứng nhận tặng các nữ Công an cơ sở xuất sắc năm 2023.

Thiếu tá Huỳnh Thị Lành, Phó Trưởng Công an xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang - một trong những nữ cán bộ đầu tiên xung phong nhận công tác tại xã khi Bộ Công an có chủ trương đưa cán bộ Công an chính quy về cơ sở đã chia sẻ về quá trình công tác tại địa phương và đặc biệt, mô hình “Vận động, giáo dục, cảm hóa các loại đối tượng vi phạm pháp luật” của Công an xã đã tác động vào nhiều nhóm đối tượng cụ thể. Qua đó, có những đánh giá phân loại định kỳ theo từng quý, để có những đề xuất phù hợp cho chính quyền địa phương, nhằm giúp đỡ họ có công ăn việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Là sinh viên có kết quả học tập xuất sắc của Học viện Cảnh sát nhân dân, Ngô Linh Nga đã xuất sắc đoạt giải ba cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên cảnh sát châu Á (IUCP), do Hiệp hội các trường cảnh sát châu Á (APTA) tổ chức tại Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, với đề tài “Nguyên nhân tội phạm mạng”. Linh Nga cho rằng, trong mọi công việc, động lực luôn là yếu tố quan trọng. Bởi chính đam mê, tình yêu với lực lượng CAND ngay từ khi còn nhỏ, kết hợp với sự khích lệ của gia đình, thầy cô, bạn bè và đặc biệt là tấm gương của người mẹ cũng là cán bộ Công an đã thôi thúc Linh Nga tích cực học tập, nghiên cứu để đạt được những kết quả như ngày hôm nay.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà và Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền đã trao biểu trưng và chứng nhận tặng 20 gương “Phụ nữ Công an tiêu biểu” năm 2023 và các nữ Công an cơ sở xuất sắc năm 2023.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà trao biểu trưng và chứng nhận tặng các nữ Công an cơ sở xuất sắc năm 2023.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà trao biểu trưng và chứng nhận tặng các nữ Công an cơ sở xuất sắc năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của 20 gương Phụ nữ Công an tiêu biểu và 63 gương nữ Công an cơ sở xuất sắc năm 2023. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, hội phụ nữ các cấp và hội viên phụ nữ trong CAND tiếp tục phấn đấu không ngừng, học tập theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; tổ chức tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, chú ý hướng về cơ sở; tận tâm trách nhiệm, sẵn sàng đảm nhận việc khó, việc mới, tập trung giải quyết các công trình, mô hình, phần việc đạt hiệu quả, phục vụ công tác chuyên môn.

Các nữ đại biểu giao lưu tại chương trình.
Các nữ đại biểu giao lưu tại chương trình.

Đồng thời, coi trọng công tác tuyên truyền về các hoạt động của tổ chức Hội và hội viên phụ nữ CAND, tạo sự lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của CBCS Công an trong lòng nhân dân. Mỗi cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc hơn nữa về trách nhiệm của bản thân, ra sức tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa và vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị và kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Trung ương Hội LHPN Việt Nam về công tác phụ nữ. Trong đó, quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt hơn công tác cán bộ nữ, đặt công tác cán bộ nữ thành một hoạt động trọng tâm trong công tác cán bộ, công tác xây dựng lực lượng CAND.

Đánh giá đúng năng lực, trình độ, phẩm chất của hội viên, phụ nữ; bố trí công việc phù hợp với khả năng, đặc điểm giới; tin tưởng, mạnh dạn giao việc cho cán bộ nữ. Quan tâm hoàn thiện và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với phụ nữ, góp phần động viên chị em tích cực thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững

20 Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2023

Thượng tá, TS Hà Thu Hằng, Trưởng khoa Luật, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

Trung tá, TS. Nguyễn Thị Kim Giang, Phó Trưởng phòng, Viện khoa học và công nghệ.

Thiếu tá Trần Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trại giam Hồng Ca, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Thượng tá Nguyễn Thị Dung, Phó trưởng phòng, Công an TP Hà Nội.

Đại úy Trần Thị Bạch Diễm, Công an TP Hồ Chí Minh.

Trung tá Hà Thị Hồng Phương, Trưởng ban Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng.

Đại úy Đỗ Minh Hằng, Công an tỉnh Bắc Giang.

Trung tá Nguyễn Thị Anh Phi, Đội trưởng, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Thiếu tá Đoàn Kiều Oanh, cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai.

Trung tá Vương Thanh Mai, cán bộ Công an tỉnh Hà Giang.

Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó trưởng phòng, Công an tỉnh Hà Nam.

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng, Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Trung tá Vương Thị Tú Linh, Trưởng Công an xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Thiếu tá Huỳnh Thị Lành, Phó Trưởng Công an xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Thượng tá Nguyễn Việt Hà, Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An.

Trung tá Nguyễn Thanh Mai, cán bộ Công an tỉnh Ninh Bình.

Thượng tá Nguyễn Thị Hải Yến, Trưởng phòng, Công an tỉnh Vĩnh Long.

Trung tá Phạm Thu Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Vận động viên cầu mây Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao CAND.

Học viên Ngô Linh Nga, lớp B11-D47, Học viện Cảnh sát nhân dân.