Tuyên giáo Đà Nẵng đã làm tốt công tác định hướng, đổi mới, đa dạng nội dung và hình thức công tác tuyên truyền

Thứ sáu, 26/11/2021 15:02

Đó là đánh giá của ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhân  buổi thăm, làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng sáng 26-11. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đồng chủ trì buổi làm việc.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Đà Nẵng. ảnh: P.T

Thay mặt ngành Tuyên giáo Đà Nẵng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh báo cáo khái quát một số kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo Đà Nẵng trong năm 2021, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 và một số nội dung đề xuất, kiến nghị với Ban Tuyên giáo Trung ương.  

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ngành Tuyên giáo Đà Nẵng đã đạt được trong năm 2021. Theo đó, ngành Tuyên giáo Đà Nẵng đã làm tốt công tác định hướng, đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức trong công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đặc biệt đánh giá cao công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh của Đà Nẵng.

Theo ông Nghĩa, chính sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Bí thư Thành ủy, của cả hệ thống chính trị, xã hội cũng như sự chủ động, kịp thời trong tuyên truyền, nhất là sự nổi trội trong việc khẳng định rõ được quan điểm, cách làm của Đà Nẵng đã tạo được sự đồng thuận cao của người dân TP với các chủ trương của địa phương. Nhờ đó góp phần cùng cả hệ thống chính trị làm tốt, bài bản công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Song song đó, ngành cũng đã làm tốt công tác tham mưu xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng, đạo đức… cũng như Nghị quyết TƯ 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống các biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa, suy thoái về hệ tư tưởng chính trị gắn với Chỉ thị 05… Bên cạnh đó, Tuyên giáo Đà Nẵng cũng làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng các mặt hạn chế, thiếu sót. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là công tác chủ động nắm tình hình dư luận để chủ động dự báo, định hướng tuyên truyền, phản bác các luận điểm sai trái, xuyên tạc là điểm nổi trội của ngành Tuyên giáo Đà Nẵng đã làm được trong thời gian qua.

Thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cần bám sát vào 7 nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo, với mục tiêu lớn nhất là bám vào nhiệm vụ chính trị với khẩu hiệu hành động: thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, khôi phục phát triển KT-XH để thực hiện những khát vọng dân giàu, nước mạnh. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, ngành Tuyên giáo cần tham mưu các lĩnh vực tuyên giáo với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ; đồng thời phải xây dựng tinh thần đổi mới, trong đó chọn một số khâu đột phá để triển khai thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, Tuyên giáo Đà Nẵng cần chọn lựa những vấn đề mới để định hướng tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin v.v. Tinh thần chung là phải khắc phục những “điểm nghẽn”, nâng cao tính chiến đấu, tính hiệu quả của công tác tuyên giáo…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: P.Thủy

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, nhất là những gợi mở về các nhiệm vụ mà Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cần làm trong thời gian tới, Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng rất mong Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các cơ quan trung ương, Ban chỉ đạo TƯ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo đối với Thành ủy cũng như ngành Tuyên giáo Đà Nẵng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng với các yêu cầu đang đặt ra ngày càng cao đối với công tác tuyên giáo, góp phần vào việc xây dựng, phát triển TP trong thời gian tới.

P.Thủy