Tuyển nữ Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Thứ tư, 01/12/2021 17:37

Chỉ 3 ngày sau khi giải bóng đá nữ VĐQG 2021 kết thúc, đội tuyển nữ Việt Nam đã hội quân trở lại chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2022 sẽ diễn ra vào tháng 1-2022 tại Ấn Độ. Trước mắt thầy trò HLV Mai Đức Chung là thách thức rất lớn nhưng đồng thời cũng là cơ hội để cọ xát, trau dồi kinh nghiệm khi đối đầu những đội bóng đẳng cấp châu lục.

Đội tuyển nữ Việt Nam nỗ lực tập luyện hướng đến VCK Asian Cup 2022.

Ngay sau khi ổn định chỗ ở tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam đã được kiểm tra y tế, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Thời gian ăn tập tại đây, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ tuân thủ nguyên tắc “bong bóng khép kín”.

Ở buổi họp đầu tiên mới đây, HLV trưởng Mai Đức Chung đã phổ biến kế hoạch tập luyện của đội trong thời gian đóng quân. Vấn đề phòng chống dịch COVID-19, an toàn sức khỏe cho toàn đội tiếp tục được nhấn mạnh tầm quan trọng.

Quay trở lại tập luyện, các cầu thủ nữ dành thời gian với các bài tập thể lực quen thuộc của HLV người Pháp Cedric. Đáng chú ý, hậu vệ Phạm Thị Tươi và tiền vệ Nguyễn Thị Liễu cũng đã tham gia tập luyện cùng các cầu thủ sau thời gian phục hồi chấn thương. Chia sẻ trong đợt tập trung, HLV Mai Đức Chung bày tỏ kỳ vọng các cầu thủ được gọi tập trung trở lại sẽ đóng vai trò quan trọng, phát huy kinh nghiệm thi đấu lâu năm của mình trong đội hình của đội tuyển nữ quốc gia ở giải đấu sắp tới.

“Những cầu thủ tôi gọi lên tập trung lần này đang có phong độ rất tốt ở giải nữ VĐQG vừa rồi. Tôi cần những cầu thủ có khả năng thi đấu độc lập, phòng thủ tốt và đặc biệt có kinh nghiệm thi đấu. Đối thủ của chúng ta ở VCK rất mạnh nên đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố toàn diện về vấn đề thể lực, chuẩn bị những đấu pháp tối ưu để có thể thi đấu với mục tiêu giành kết quả tốt nhất”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Đánh giá chung về chất lượng giải bóng đá nữ VĐQG 2021 vừa qua và công tác tuyển chọn cho đội tuyển nữ quốc gia, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tôi rất ngạc nhiên ở giải bóng đá nữ VĐQG 2021 vừa qua, dù thời gian chuẩn bị rất ngắn nhưng các đội đã thể hiện được tinh thần và sự cố gắng. Số lượng đội cũng ít, chỉ có 5 đội nhưng tất cả đều nỗ lực, đặc biệt đội Thái Nguyên T&T ở giải lần này đã tiến bộ vượt bậc. Tôi cảm phục tinh thần của các đội bóng, dù khó khăn do phải nghỉ dịch, không có thời gian tập luyện nhiều nhưng chuyên môn thi đấu rất tốt. Ở giải nữ, tôi đã chú ý đến tiền vệ trẻ của Hà Nội Watabe là Trần Thị Hải Linh. Hải Linh đã có những tiến bộ vượt bậc ở giải lần này. Ngoài ra, tôi cũng chọn thêm một số cầu thủ có kinh nghiệm như Nguyễn Thị Thu (TPHCM) hay Nguyễn Thị Liễu (Hà Nam) cũng quay trở lại sau thời gian hồi phục chấn thương. Phạm Thị Tươi ở câu lạc bộ đã tập luyện trở lại. Tôi muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ lên đội tuyển vừa được chữa trị, vừa được tập luyện. Hy vọng, các cầu thủ sẽ hồi phục nhanh”.

Với nhiều gương mặt trẻ tiếp tục được gọi lên trong danh sách tập trung, HLV Mai Đức Chung bỏ ngỏ về khả năng thay thế ở các vị trí trong đội hình chính thức: “Các cầu thủ trẻ chưa thể thay thế các cầu thủ đàn chị được. Tuyết Ngân hay Vạn Sự đều có tiềm năng, thể lực và tốc độ khá tốt. Mặc dù vậy, giữa các cầu thủ vẫn cần thời gian bù đắp. Tôi vẫn muốn tập trung các cầu thủ lên đội tuyển quốc gia để tập luyện thêm, tiếp tục tạo lứa kế cận trong tương lai, là những nhân tố thay thế”.

HLV Mai Đức Chung cho biết thêm: “Sắp tới, chúng ta sẽ gặp những đội rất mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, có thứ hạng cao trên thế giới và châu Á. Vì vậy, tôi cần những cầu thủ có kinh nghiệm dày dặn. Đó là lý do tại sao ở lần này tôi gọi những cầu thủ có năng lực kèm người tốt, có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Chúng ta sẽ phải cố gắng giữ khu trung tuyến với đông người, không để đối phương có khoảng trống để thực hiện quả sút hay phối hợp. Để làm được, đội sẽ tập những bài phòng ngự, phản công để áp dụng hiệu quả”.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ tập luyện đến cuối tháng 12, toàn đội sẽ lên đường đi tập huấn với 3 trận đấu giao hữu trước khi tham dự VCK Asian Cup nữ châu Á 2022. Giải đấu này diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 20-1 đến 6-2-2022. 12 đội chia làm 3 bảng, đá vòng tròn một lượt chọn đội nhất nhì vào tứ kết cùng hai suất vé vớt trong 3 bảng dành cho những đội thứ ba mỗi bảng có thành tích tốt nhất.Tại giải đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp các đối thủ mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar. Đây là bảng đấu khá nặng với thầy trò HLV Mai Đức Chung bởi Nhật Bản và Hàn Quốc là hai đối thủ rất mạnh, còn Myanmar cũng không phải là đối thủ dễ chơi.

Thành Danh