Tuyển nữ Việt Nam trước trận thứ 2 World Cup nữ 2023: Cứ thoải mái mà đá

Thứ ba, 25/07/2023 08:37
Trong một cuộc trả lời báo chí Bồ Đào Nha, Huỳnh Như khi ấy đang thi đấu cho Lank FC đã từng mong muốn, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha sẽ vượt qua các trận play-off để giành vé dự World Cup nữ 2023. “Tôi có bạn bè và đồng nghiệp ở tuyển nữ Bồ Đào Nha. Vì vậy, tôi thực sự hy vọng Bồ Đào Nha sẽ giành vé dự World Cup 2023. Tôi hy vọng, trận đấu “trong mơ” giữa Bồ Đào Nha và Việt Nam sẽ rất tuyệt vời”, Huỳnh Như từng phát biểu.
Tuyển nữ (phải) tự tin trong trận đấu với đương kim vô địch Mỹ.
Tuyển nữ (phải) tự tin trong trận đấu với đương kim vô địch Mỹ.

Cũng như Việt Nam, Bồ Đào Nha giành vé dự World Cup nữ 2023 sau khi đánh bại Cameroon ở trận play-off với tỷ số 2-1. Kết quả bốc thăm lại đưa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Bồ Đào Nha cùng nằm ở một bảng đấu và sẽ gặp nhau ở lượt thứ hai bảng E vào ngày 27-7.

Như vậy mong ước của Huỳnh Như đã trở thành hiện thực.

Trong 3 đối thủ ở vòng bảng World Cup nữ 2023 của Việt Nam, Bồ Đào Nha được coi là yếu nhất nhưng vẫn có trình độ cao hơn hẳn so với đoàn quân của HLV Mai Đức Chung. Trên bảng xếp hạng của FIFA, đội bóng này đứng thứ 21, cao hơn Việt Nam 11 bậc. Hy vọng trước một đối thủ quen thuộc như Bồ Đào Nha, Huỳnh Như và đồng đội sẽ để lại dấu ấn.

Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha chỉ thua tối thiểu 0-1 trước đội tuyển nữ Hà Lan, đương kim á quân World Cup, và đặt mục tiêu đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu vào ngày 27-7 tới. Công bằng mà nói, lần đầu dự World Cup nhưng Bồ Đào Nha chơi tự tin, có thời điểm còn gây sức ép lên khung thành Hà Lan và không cho đội á quân thế giới tạo ra quá nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt. Trước trận gặp Hà Lan, HLV tuyển nữ Bồ Đào Nha Francisco Neto cho rằng trận đấu với Hà Lan "quan trọng nhưng không mang tính quyết định". Ông Neto ngụ ý trận đấu với tuyển Việt Nam (bị coi là đội yếu nhất bảng đấu) mới là lúc Bồ Đào Nha dốc sức để nhắm tới mục tiêu chiến thắng.

Những gì Bồ Đào Nha thể hiện trước Hà Lan cho thấy họ không hề dễ chơi dù mới lần đầu dự World Cup. Nhưng điều đó không có nghĩa tuyển Việt Nam không có bất cứ hy vọng gì trong cuộc đối đầu ngày 27-7 tới.

Về lực lượng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có sự phục vụ từ đầu của hai nhân tố quan trọng là Thanh Nhã và Dương Thị Vân. Về lối chơi, Bồ Đào Nha chắc chắn quyết thắng nên sẽ tấn công dồn ép ngay từ đầu. Đó là cơ hội để tuyển nữ Việt Nam triển khai lối chơi phòng ngự phản công ưa thích. Đã từng khiến tuyển Mỹ siêu tấn công gặp không ít khó khăn ở trận ra quân nên tuyển nữ Việt Nam cũng có thể phòng ngự tốt trước tuyển Bồ Đào Nha. Và việc Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ tăng cường tấn công nhằm hướng đến chiến thắng cũng hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội hơn cho tuyển nữ Việt Nam tìm kiếm bàn thắng từ các pha phản công nhanh.

Các nữ tuyển thủ Việt Nam đang có được tâm lý rất thoải mái và tự tin, không chịu bất kỳ áp lực nào. HLV Mai Đức Chung từng chia sẻ đối với đội tuyển nữ Việt Nam, góp mặt ở World Cup đã là kì tích, là dấu mốc lịch sử. Nếu tuyển Việt Nam có thể ghi bàn trong lần đầu dự World Cup thì quá tuyệt vời. Đó là mục tiêu ông đặt ra cho các học trò.

Mục tiêu đó dĩ nhiên không dễ thực hiện nhưng không phải là không thể thực hiện. Sự trở lại của Thanh Nhã mang đến hy vọng trong các tình huống phản công nhanh. Ngoài ra, tuyển Việt Nam còn có thể hy vọng ở Tuyết Dung trong các tình huống bóng chết.

Và quan trọng, áp lực thuộc về đội tuyển nữ Bồ Đào Nha chứ không phải tuyển nữ Việt Nam.

Cứ thoải mái mà chơi…

N.T