Tuyển thủ thì phải làm gương!

Thứ tư, 25/05/2016 10:39

(Cadn.com.vn) - Lần thứ hai trong năm nay VFF quyết định không triệu tập cầu thủ nhận án kỷ luật tại V-League lên tuyển đã gây ra tranh cãi. Đại diện giới cầu thủ lên tiếng cho rằng án phạt nên tách biệt giữa V-League và ĐT Việt Nam. Còn dư luận phần đông đòi hỏi đã là tuyển thủ thì phải làm gương.

Trường hợp đầu tiên là của Văn Quyết. Tiền vệ CLB Hà Nội T&T nhận án phạt treo giò 5 trận sau hành vi nhảy vào xô ngã trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh trong trận S.Khánh Hòa BVN - Hà Nội T&T trên sân Nha Trang tại vòng 4 V-League 2016. Ngoài ra, Văn Quyết còn bị loại ngay lập tức khỏi ĐT Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu ở vòng loại World Cup 2018 gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq.

Ở thời điểm đó, HLV trưởng ĐT Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Thắng đã có những phát biểu theo hướng bảo vệ Văn Quyết. Còn dư luận thì rất đồng tình với quyết định của VFF khi loại Văn Quyết ra khỏi danh sách tập trung ĐTQG, dẫu biết rằng đây là cầu thủ tài năng và đóng vai trò rất quan trọng trong đội hình. Dư luận ủng hộ loại Văn Quyết là bởi họ cần một tuyển thủ quốc gia phải thực sự có đạo đức, nhân cách tốt để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh ĐTQG.

Mới nhất là trường hợp của trung vệ Trương Đình Luật bị gạch tên khỏi danh sách tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Syria, cũng vì đang thụ án kỷ luật tại V-League. Trong trận QNK Quảng Nam - B.Bình Dương thuộc đấu bù vòng 2 V-League, Đình Luật đã để lại hình ảnh xấu xí trên sân Tam Kỳ. Cụ thể, sau khi bị Felix của chủ nhà QNK Quảng Nam vào bóng phía sau, Đình Luật đã trả đũa bằng cách giẫm cả hai chân vào đối phương. Pha trả đũa thô bạo của Đình Luật khiến Felix phải rời sân bằng cáng.

Đình Luật không được lên tuyển đợt này vì án treo giò tại V-League. 

Sau khi xem lại băng ghi hình, Ban kỷ luật VFF đã quyết định phạt nguội Trương Đình Luật: treo giò 3 trận và nộp phạt 15 triệu đồng. Cùng với đó, Đình Luật bị gạch tên khỏi danh sách ĐT Việt Nam đang tập trung tại Hà Nội.  

Lần này, chính giới cầu thủ đã lên tiếng bảo vệ cho đồng nghiệp, mà cụ thể là Văn Quyết và Công Vinh - hai trụ cột của ĐT Việt Nam. Trả lời báo chí về việc cầu thủ đang nhận án kỷ luật ở V-League không được tập trung lên tuyển, Văn Quyết  nói, những cầu thủ tốt thì nên tạo điều kiện để họ cống hiến cho ĐTQG. Còn Lê Công Vinh cho rằng cần phải nhìn nhận rạch ròi tình huống như thế nào để có án phạt hợp lý và cần rạch ròi giữa CLB và ĐTQG. Cần nhiều hơn những người làm công tác kỷ luật xuất thân từ bóng đá để có thể hiểu cầu thủ, chia sẻ với cầu thủ. Cầu thủ là một nghề cần phải bảo vệ, ở nước ngoài có hiệp hội cầu thủ, hiệp hội trọng tài, hiệp hội HLV và tổ chức này sẽ ra sức bảo vệ họ khi xảy ra vấn đề gì đó, còn ở Việt Nam thì không. Và vì thế cần phải chia sẻ và thông cảm hơn với cầu thủ.

Qua tham khảo ý kiến của nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn, đa phần cho rằng đã là tuyển thủ thì phải làm gương. Biết rằng bóng đá là môn thể thao đối kháng, những người đàn ông trên sân đều có thể xảy ra nổi nóng, không kiềm chế được rồi va chạm... Tuy nhiên, đã là một cầu thủ chuyên nghiệp, đặc biệt là một tuyển thủ quốc gia thì phải cư xử chuyên nghiệp, chuẩn mực. Xem pha trả đũa của Đình Luật với Felix thì quá khó để nhiều người cảm thông bởi hành vi này quá thiếu tôn trọng đôi chân đồng nghiệp.

 Không triệu tập lên tuyển lần này không có nghĩa Đình Luật hết đường trở lại ĐTQG. Bởi sai thì cần phải sửa sai, cũng như Văn Quyết lần này đã được triệu tập lên tuyển. ĐT Việt Nam tập trung đợt này thực sự chỉ để đá giao hữu nên vắng một cầu thủ đã 33 tuổi như Đình Luật không quá quan trọng. Vì thế, việc đội tuyển cần những cầu thủ đủ tài, đủ đức để làm gương là điều cần thiết, nhất là trong bối cảnh V-League cần chấn chỉnh vấn đề đạo đức cầu thủ.

                               Quang Hải