Tuyên truyền tình yêu biển đảo quê hương đến với học sinh thông qua tranh, ảnh

Thứ ba, 19/04/2022 07:58
Chiều 18-4, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Nhà Trưng bày Hoàng Sa tổ chức trưng bày lưu động tranh, ảnh với nội dung xoay quanh chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương” ở 12 trường THCS, THPT tại 7 quận, huyện trên địa bàn thành phố.
Học sinh Trường THCS Trần Quang Khải (huyện Hòa Vang) xem tranh, ảnh tìm hiểu về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Học sinh Trường THCS Trần Quang Khải (huyện Hòa Vang) xem tranh, ảnh tìm hiểu về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Chị Nguyễn Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết, đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giúp các em được tham quan, học tập, nghiên cứu về truyền thống, lịch sử và chủ quyền biển đảo, đặc biệt là chủ quyền thiêng liêng ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Theo đó, ở mỗi quận, huyện sẽ tổ chức trưng bày tranh, ảnh tại 2 trường (1 trường THCS; 1 trường THPT) với thời gian trưng bày tại mỗi trường là 5 ngày. Trong thời gian trưng bày, Ban tổ chức sẽ tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng; tổ chức vẽ tranh “Em yêu biển, đảo quê hương” nhằm truyền tải quan điểm, lập trường của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông cũng như khẳng định chủ quyền biển đảo đến với các em học sinh.

THÚY NHẬT