Tuyên tử hình kẻ cầm đầu đường dây ma túy đặc biệt nghiêm trọng tại TP Huế

Thứ năm, 02/07/2026 08:15

Không ai ngờ kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ Lào về TP Huế với khối lượng đặc biệt lớn từng là một cán bộ Huyện ủy Phú Vang (cũ). Tất cả chỉ vì ăn chơi, đua đòi mà Dương sa vào ma túy và để thỏa mãn cơn nghiện, cũng như có tiền ăn chơi, Trần Hải Dương tổ chức điều hành một đường dây ma túy xuyên biên giới được xem là đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn TP Huế.

Bị cáo Trần Hải Dương cùng các đồng phạm tại phiên tòa. Ảnh: H.N.N
Bị cáo Trần Hải Dương cùng các đồng phạm tại phiên tòa. Ảnh: H.N.N

Ngày 30-6-2026, TAND TP Huế xét xử sơ thẩm vụ án: “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 5 bị cáo, gồm: Trần Hải Dương (1984), Hoàng Văn Cao (1999), Hồ Đức Niệm (2003, cùng trú phường Phú Xuân, TP Huế); Nguyễn Đình Tráng Kiệt (2001, trú phường Kim Trà, TP Huế) và Lê Đình Tuấn (1994, trú phường Kim Long, TP Huế). Đây là vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng với tổng khối lượng tang vật thu giữ lên đến gần 29kg.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7-2024, Trần Hải Dương thiết lập đường dây mua bán ma túy có nguồn gốc từ Lào đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Đến đầu tháng 12-2024, Dương lôi kéo Nguyễn Đình Tráng Kiệt tham gia vận chuyển, nhận hàng, cất giấu và giao ma túy cho các đầu mối tiêu thụ .

Trong quá trình hoạt động, Dương nhiều lần giao ma túy dạng hồng phiến cho Kiệt để chuyển cho Hoàng Văn Cao tiêu thụ. Các giao dịch tiền bạc được thực hiện qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm che giấu hoạt động phạm tội. Đầu tháng 1-2025, theo lệnh của Dương, Kiệt liên tục nhận nhiều gói ma túy cùng 2 khẩu súng, đạn từ các đối tượng lạ mặt rồi đem cất giấu tại nhà bố vợ là ông Nguyễn Sanh Mười (phường Kim Trà).

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Hoàng Văn Cao là đầu mối tiêu thụ lớn của Dương. Cao thuê Hồ Đức Niệm hỗ trợ giao nhận hàng. Ngày 6-1-2025, Niệm bị bắt quả tang tại khu vực Đàn Nam Giao khi đang chuẩn bị giao hơn 1kg Methamphetamine. Đối tượng Lê Đình Tuấn cũng sa lưới sau khi công an làm rõ hành vi nhiều lần mua ma túy từ Cao và Niệm để bán lẻ kiếm lời.

Chiều 7-1-2025, lực lượng Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Nguyễn Sanh Mười, phát hiện số lượng ma túy đặc biệt lớn được cất giấu trong nhiều túi xách, tủ quần áo và các vị trí khác trong nhà. Tang vật thu giữ gồm nhiều bánh ketamine, hàng chục nghìn viên hồng phiến, thuốc lắc (MDMA), các loại ma túy tổng hợp khác cùng hai khẩu súng, nhiều hộp tiếp đạn và hàng chục viên đạn.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an TP Huế và Phân viện Khoa học hình sự tại Đà Nẵng, tổng số ma túy thu giữ gồm hơn 22,1kg Methamphetamine, hơn 2kg Ketamine và nhiều loại ma túy khác như MDMA, Nimetazepam. Tổng khối lượng ma túy các loại được xác định lên tới 28.830,54 gam.

Đáng chú ý, kết quả giám định dấu vân tay trên các bao gói đựng ma túy xác định có 9 dấu vết trùng khớp với vân tay của Nguyễn Đình Tráng Kiệt, củng cố chứng cứ về vai trò tham gia tích cực của bị cáo trong đường dây.

Cáo trạng xác định, từ tháng 7-2024 đến tháng 1-2025, Trần Hải Dương giữ vai trò cầm đầu, tổ chức đường dây mua bán ma túy xuyên biên giới từ Lào về Huế với khối lượng đặc biệt lớn. Nguyễn Đình Tráng Kiệt là người giúp sức tích cực, trực tiếp nhận, vận chuyển và cất giấu ma túy theo chỉ đạo của Dương. Hoàng Văn Cao và Hồ Đức Niệm tham gia tiêu thụ ma túy cho đường dây, trong khi Lê Đình Tuấn là đối tượng mua đi bán lại nhằm thu lợi bất chính.

Tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Huế xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, số lượng ma túy thu giữ thuộc mức đặc biệt lớn, hoạt động phạm tội diễn ra trong thời gian dài với phương thức tinh vi, có sự phân công vai trò cụ thể giữa các bị cáo. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Hải Dương án tử hình; Nguyễn Đình Tráng Kiệt án tù chung thân; Hoàng Văn Cao 20 năm tù; Hồ Đức Niệm 17 năm tù và Lê Đình Tuấn 11 năm tù cùng về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

T.H