Tuyển Việt Nam: Chuyện mới, chuyện cũ

Thứ tư, 17/02/2021 20:52

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo cho rằng, kẻ thất bại là kẻ không chịu làm mới mình. Bởi thế, ông không bao giờ “ngủ quên trên vòng nguyệt quế”. Để giúp đội tuyển Việt Nam chinh phục những đỉnh cao mới, việc “cách tân” lối chơi luôn được ưu tiên hàng đầu. Dẫu vậy, trong những mục tiêu mới vẫn luôn có những nỗi lo cũ.

Vừa làm mới đội hình, vừa giải bài toán nhân lực là nhiệm vụ không hề đơn giản của HLV Park Hang Seo. 

Mới

Sau khi Việt Nam không còn gây được sự áp đảo trước các đối thủ ngáng đường, bên cạnh đó là sự bế tắc trong những trận đấu lớn, không chỉ riêng HLV Park Hang Seo, cả người hâm mộ cũng nhìn thấy được việc chúng ta đang dần bị đối thủ bắt bài. Thực tế, từ giữa năm 2020, ông thầy người Hàn Quốc đã bắt đầu tìm kiếm nhân tố mới cho đội tuyển để áp dụng lối chơi mới. Thế nhưng, do ảnh hưởng của dịch bệnh, mọi kế hoạch dường như đổ bể. HLV Park nhìn nhận, việc làm mới lối chơi là ưu tiên số 1 nếu không muốn chúng ta bị kéo tụt về phía sau. Trước mắt chúng ta có rất nhiều mục tiêu quan trọng từ AFF đến vòng loại World Cup 2022 nên ngay bây giờ phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

“Chúng ta có lẽ vẫn sẽ sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ, hàng tấn công cũng không thay đổi nhiều, vì đội tuyển Việt Nam đang có tuyến giữa rất mạnh nên chúng ta sẽ dùng nguồn lực ở hàng tiền vệ để tạo ra những thay đổi trong tấn công. Tôi đang muốn làm thế nào để tăng tỷ lệ kiểm soát bóng của đội tuyển Việt Nam lên khoảng 5-10% nữa. Trong phòng ngự, cự ly đội hình như bây giờ là ổn rồi, nhưng chúng tôi muốn đẩy đội hình pressing lên thêm khoảng từ 5-10m nữa, để khi đoạt lại bóng, các tiền đạo có thể áp sát khung thành đối phương nhanh hơn so với bây giờ”, HLV Park khẳng định.

HLV Park Hang Seo tiết lộ thêm: “Về vấn đề thể lực, cầu thủ trên thế giới trung bình mỗi trận di chuyển 10km, cầu thủ Việt Nam chỉ có 1, 2 người đạt đến con số đó. Còn lại trung bình là 9km, tôi đang muốn tăng thêm 1-2km nữa. Ở đây còn phải nói đến khái niệm chạy cường độ cao, tức là lúc cầu thủ phải chạy với tốc độ cao nhất để pressing, hoặc xâm nhập vào những khoảng trống khi phản công. Cầu thủ trên thế giới trung bình quãng đường chạy cường độ cao mỗi trận là 500m, cầu thủ của chúng ta đang là khoảng 300m, và tôi muốn tăng thêm 200m nữa”, HLV Park Hang Seo nói về vấn đề sức bền thể lực của các cầu thủ tuyển Việt Nam với mong muốn tăng cường thêm nữa.

Do ảnh hưởng dịch bệnh, năm 2020 đội tuyển Việt Nam chỉ có một lần tập trung duy nhất vào cuối năm. Có rất nhiều nhân tố mới lẫn cũ được ông thầy người Hàn Quốc triệu tập để thử nghiệm. Song, mọi thứ dường như vẫn đang dang dở bởi so với bộ khung quen thuộc của thầy Park, những “tân binh” chưa để lại nhiều ấn tượng. Ở hai trận đá giao hữu với “đàn em” U22, thầy Park cũng xáo trộn rất nhiều trong đội hình nên chúng ta vẫn chưa có gì chắc chắn về sự thay đổi lối chơi ở đội tuyển quốc gia. Thực tế, để áp dụng lối chơi mới cần có những nhân tố mới gây bất ngờ, điều này còn phải chờ thầy Park giải ở chặng đường phía trước.

Để hướng tới những mục tiêu cao hơn, đội tuyển Việt Nam cần tránh để đối thủ bắt bài.

Câu chuyện tuyển Việt Nam thiếu một tiền đạo cắm thực thụ, có “máu sát thủ” trong vòng cấm đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong những năm qua nhưng xem ra “bài toán” này vẫn chưa thể có lời giải. Với thầy Park, ông không cần một tiền đạo quá khéo léo, dẻo dai nhưng quan trọng phải biết nắm thời cơ phá lưới đối phương. Đó cũng là mẫu tiền đạo cắm mà rất nhiều câu lạc bộ nổi tiếng thế giới đang sở hữu. Không di chuyển nhiều, nhưng biết tì đè và đặc biệt dứt điểm phải tốt. “Tôi cũng mong muốn làm mới đội tuyển, nhưng trên nền tảng của bóng đá Việt Nam tìm tiền đạo hơi khó khăn, khi 70% các câu lạc bộ đều dùng tiền đạo ngoại. Hiện nay hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam chỉ có Công Phượng, Tiến Linh, Đức Chinh. Mấy năm qua tôi đều thử nghiệm nhiều cầu thủ khác ở vị trí đá cắm nhưng chưa có ai tốt hơn họ cả”, HLV Park Hang Seo cho hay.

Ở V-League, các đội bóng có sự phục vụ của các ngoại binh thường có được những kết quả khá tốt nên việc họ tận dụng tối đa những cầu thủ này là hoàn toàn có thể hiểu được. Dần dà xu hướng sử dụng các tiền đạo ngoại là xu thế chung của mỗi đội bóng dự giải vô địch Việt Nam. Chính việc tiền đạo nội không có quá nhiều cơ hội để thi đấu, cọ xát ở sân chơi V-League nên câu chuyện “đỏ mắt” tìm không ra tiền đạo giỏi là hệ lụy kéo theo nhưng chưa thể ngày một ngày hai giải quyết dứt điểm được.

Ở tuyển Việt Nam lúc này, những cái tên có thể đá trung phong cắm được thầy Park ưa dùng như đã nói là Linh- Chinh- Phượng. Dù vậy, cả ba cầu thủ này không phải là hoàn hảo nhất. Ở những trận đấu lớn, họ rất nhiều lần khiến người hâm mộ lẫn ban huấn luyện thất vọng. Trước đó, Anh Đức là người chiếm được niềm tin của HLV Park Hang Seo nhưng từ ngày anh giải nghệ, khoảng trống đó vẫn chưa thể lấp đầy.

Tìm kiếm mãi vẫn loay hoay với bộ khung cũ, tuyển Việt Nam đang tồn tại rất nhiều nỗi lo, khó khăn cũng từ đó chất chồng. Ở những giải đấu gần đây chúng ta tham dự, những bàn thắng tiền đạo sao vàng ghi được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều này đang đặt đội tuyển vào tình thế “báo động”. Về lâu dài, HLV Park Hang Seo mong muốn, sân chơi V-League sẽ tạo nhiều “đất” hơn để tạo đà cho những tiền đạo nội phát triển. Thiết nghĩ, đã đến lúc những nhà làm bóng đá Việt Nam cần ngồi lại, cùng định hướng thay đổi để đưa bóng đá nước nhà đổi thay, vươn tầm châu lục.

THÀNH DANH