Tuyển Việt Nam gặp kỳ phùng địch thủ Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020

Thứ hai, 20/12/2021 06:47

Tối 19-12, đội tuyển Việt Nam đã đụng độ đội tuyển Campuchia ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng AFF Cup 2020. Đánh bại những chiến binh Angkor với tỷ số 4-0, thầy trò HLV Park Hang-seo thẳng tiến bán kết gặp kỳ phùng địch thủ - đội tuyển Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước đội tuyển Campuchia.

Không chỉ hướng đến chiến thắng để giành vé vào vòng bán kết, ở cuộc so tài với đội tuyển Campuchia, thầy trò HLV Park Hang-seo còn đặt ra mục tiêu ghi thật nhiều bàn thắng. Một phần để giành ngôi đầu bảng B, phần nữa là giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực khi không một lần làm rung mành lưới đội tuyển Indonesia dù chiếm lĩnh thế trận, cầm bóng đến hơn 70% và liên tục tấn công dồn ép đối thủ ở lượt đấu thứ 3 vừa qua. Chính vì thế, đúng như dự đoán, HLV Park Hang-seo đã đưa đội hình mạnh vào sân ngay từ đầu.

So với trận đấu gặp đội bóng xứ vạn đảo, thầy Park chỉ có một vài thay đổi. Tấn Trường có lần đầu tiên bắt chính ở kỳ AFF năm nay thay thế thủ thành Nguyên Mạnh. Bộ 3 hậu vệ là Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Duy Mạnh thay thế Thành Chung. Hai cánh là Hồng Duy và Tấn Tài thay thế Văn Thanh. Ở tuyến giữa, Quang Hải lùi về đá cặp cùng Hoàng Đức, Tuấn Anh được cho nghỉ. Bộ 3 mang trọng trách ghi bàn của những chiến binh Sao vàng là Văn Đức, Công Phượng và Tiến Linh đá tiền đạo cắm.

Về phía đội tuyển Campuchia, sau khi có chiến thắng mang về 3 điểm đầu tiên trước đội tuyển Lào, dù đã bị loại nhưng họ quyết tâm cản bước đội tuyển Việt Nam. Vì thế, HLV Keisuke Honda cũng đã tung ra đội hình mạnh nhất. Chan Vathanaka - cầu thủ được mệnh danh là “Messi Campuchia” đã lập cú đúp bàn thắng vào lưới đội tuyển Lào góp phần giúp Campuchia giành chiến thắng với tỷ số 3-0 tiếp tục là niềm hy vọng số một trên hàng công của những chiến binh Angkor.

Trước trận đấu cuối cùng bảng B, HLV Park Hang-seo không giấu giếm ý đồ tấn công để giành chiến thắng. HLV người Hàn Quốc tuyên bố đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công tổng lực. Thực tế trên sân đã diễn ra đúng như vậy. Đội tuyển Việt Nam chủ động tấn công sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Ngay phút thứ 3, Tiến Linh đã mở điểm cho đội nhà. Từ đường chuyền chính xác của Quang Hải, tiền đạo mang áo số 22 thoát xuống nhẹ nhàng đánh bại thủ thành đội tuyển Campuchia. Đến phút 27, lại là Tiến Linh điền tên mình lên bảng tỷ số. Nhận bóng từ ngoài vòng cấm đối phương, trung phong cắm số 1 Việt Nam ở thời điểm hiện tại tung cú sút trái phá găm thẳng vào gôn thành đội tuyển Campuchia nhân đôi cách biệt cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo. Những phút còn lại, cả hai đội đều có các cơ hội để ghi bàn nhưng tỷ số 2-0 vẫn được giữ nguyên.

Có thể thấy, ở hiệp 1, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện được sự vượt trội so với đội tuyển Campuchia ở các tuyến. Tuyển Việt Nam cầm bóng chắc chắn, tạo ra cơ hội và tận dụng tốt hơn. Một sự thay đổi mang đến hiệu quả là đội tuyển Việt Nam đã cho đối phương dâng cao chơi bóng đồng thời cũng tạo ra cơ hội cho chính mình trong việc phản công ghi bàn.

Đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo tung Xuân Trường, Văn Thanh vào sân thay Công Phượng và Hồng Duy. Hiệp đấu này, dù tỷ lệ cầm bóng không áp đảo so với đội tuyển Campuchia nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục làm chủ thế trận. Hai bàn thắng liên tiếp đến với thầy trò HLV Park Hang-seo một cách dễ dàng. Phút 53, Tấn Tài tạt bóng cho trung vệ Bùi Tiến Dũng đánh đầu đập vào người cầu thủ đội bạn đi vào lưới. 4 phút sau, Quang Hải có pha cứa lòng ghi bàn thắng thứ 4. Những phút cuối, lần lượt Văn Toàn, Tuấn Anh, Đức Chinh vào sân thay Phan Văn Đức, Hoàng Đức và Quang Hải. Dù thi đấu đầy cố gắng, nỗ lực nhưng đội tuyển Việt Nam không thể tìm kiếm được bàn thắng thứ 5.

Ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Indonesia đã có màn lội ngược dòng đánh bại đội tuyển Malaysia với tỷ số 4-1 đầy thuyết phục. Với kết quả này, đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam là hai đội đi tiếp vào bán kết. Dù bằng nhau về điểm số, đối đầu và hiệu số nhưng đội tuyển Indonesia xếp đầu bảng nhờ hơn đội tuyển Việt Nam tổng số bàn thắng ghi được.

Trước đó một ngày, dù sử dụng đội hình hai khi cho tất cả các trụ cột nghỉ ngơi nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn dễ dàng đánh bại đội chủ nhà Singapore với tỷ số 2-0 để tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng A. Đội tuyển Singapore bị cắt đứt mạch 3 trận toàn thắng nhưng vẫn có vé vào bán kết với vị trí nhì bảng.

Như vậy, kết thúc vòng bảng, AFF Cup 2020 đã xác định 4 đội tuyển góp mặt ở bán kết gồm: Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và Singapore. Trận bán kết 1 giữa đội tuyển Singapore và đội tuyển Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 22-12. Sau đó một ngày, cũng vào 19 giờ 30, ở trận bán kết 2, đội tuyển Việt Nam sẽ đụng độ kỳ phùng địch thủ Thái Lan. Ở bán kết và chung kết, các đội bóng sẽ gặp nhau ở hai lượt trận đi và về. Tuy nhiên, khác với giải đấu lần trước, vì các đội bóng đá tập trung tại Singapore nên AFF Cup 2020 sẽ không áp dụng luật bàn thắng sân nhà, sân khách tại vòng knock-out. Trong trường hợp hòa nhau sau hai lượt trận đi và về, hai đội sẽ thi đấu hiệp phụ. Nếu vẫn bất phân thắng bại, hai đội sẽ thi đấu luân lưu.

Thành Danh