Tuyển Việt Nam thua Indonesia 1-2: Cơ hội còn nguyên, nhưng...

Thứ hai, 05/12/2016 10:28

(Cadn.com.vn) - Thất bại với tỷ số 1-2 trước Indonesia ở lượt đi chưa hẳn là thảm họa với ĐT Việt Nam nhưng chắc chắn khiến nhiệm vụ của thầy trò HLV Hữu Thắng khó khăn hơn rất nhiều trong việc lật ngược thế cờ để vào chung kết. Cơ hội còn nguyên nhưng muốn vào chung kết, ĐT Việt Nam phải cải thiện nhiều thứ.

* Theo quy định của BTC AFF Cup, kể từ vòng knock-out, các cặp đấu sẽ phân định thắng thua bằng luật bàn thắng sân khách. Tức là Việt Nam chỉ cần thắng 1-0 ở lượt về tại Mỹ Đình là đủ để vào chung kết. Nếu tỷ số là 2-1 nghiêng về Việt Nam, hai đội sẽ bước vào hiệp phụ. Còn trong trường hợp Việt Nam thắng 3-2 hoặc 4-3, chúng ta sẽ bị loại.

1. Có lẽ nhiều người đã bất ngờ và thất vọng với thất bại của ĐT Việt Nam trước Indonesia ở lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup 2016. Bởi, Indonesia khá chật vật ở vòng bảng, còn Việt Nam toàn thắng. Trong con mắt của giới chuyên môn, đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng được đánh giá cao hơn.

Có thể khẳng định, ĐT Việt Nam đã không còn là chính mình ở trận đấu trên đất Indonesia vừa qua. Đó là trận đấu mà HLV Nguyễn Hữu Thắng đã tỏ ra quá thận trọng trong cách dùng người. Bản thân các học trò của Hữu Thắng cũng không thể hiện được nhiều, thậm chí chơi dưới sức, mắc nhiều lỗi.

Đầu tiên phải kể đến sự yếu kém nơi hàng thủ. Vắng Đình Luật, HLV Hữu Thắng sử dụng Tiến Dũng đá cặp trung vệ với Quế Ngọc Hải. Hai cánh là Văn Thanh (trái), Đình Đồng (phải). Cả hai bàn thua của Việt Nam đều do lỗi hàng thủ. Đầu tiên, Văn Thanh phá bóng hụt dẫn tới quả phạt góc và Indonesia mở tỷ số. Ở bàn mở tỷ số này, các trung vệ của chúng ta cũng cho thấy lỗi trong việc kèm cặp tiền đạo đối phương. Đến bàn thua thứ hai là lỗi của Quế Ngọc Hải với pha phạm lỗi dẫn đến quả penalty. Ngọc Hải phá bóng hụt rồi sau đó cản ngã đối phương trong vòng cấm. Chỉ trong một pha bóng mà trung vệ này mắc lỗi đến hai lần thì quả đáng trách.

Ngoài lỗi hai bàn thua, hàng hậu vệ ĐT Việt Nam đã chơi không vững vàng. Lỗ hổng rất lớn lộ ra nơi hành lang cánh phải của Đình Đồng đã giúp chủ nhà Indonesia tha hồ khai thác. Có quá nhiều pha bóng Đình Đồng để cầu thủ đối phương qua người dễ dàng.

Trong một ngày hàng thủ kém cỏi thì hàng công của ĐT Việt Nam cũng chơi đầy thất vọng. Văn Quyết và Công Vinh không làm tốt vai trò của những tiền đạo. Đội trưởng Công Vinh đã cho thấy những dấu hiệu của tuổi tác, nhất là khi phải đương đầu với các hậu vệ chơi rắn. Ngoài ra, Công Vinh không có được cảm giác bóng tốt với nhiều lần khống chế hỏng trong vòng cấm sau nỗ lực kiến tạo của đồng đội. Văn Quyết ngoài thực hiện quả phạt đền chính xác thì phần còn lại rất mờ nhạt. Quyết đã bỏ lỡ một cơ hội không thể ngon ăn hơn sau đường chuyền của Xuân Trường.

   Nói tóm lại, sự yếu kém ở cả công và thủ khiến ĐT Việt Nam thất bại.

Tuyển Việt Nam (nhạt) cần phải cải thiện nhiều thứ nếu không muốn tiếp tục gục ngã trước Indonesia. Ảnh: AFF

2. Thua trên sân khách nhưng với tỷ số 1-2, cơ hội vào chung kết của ĐT Việt Nam vẫn còn nguyên khi thầy trò HLV Hữu Thắng có 90 phút lượt về ở Mỹ Đình để sửa sai. Tuy nhiên, muốn lật ngược thế cờ, ĐT Việt Nam cần cải thiện nhiều thứ, cần mạnh dạn hơn trong lối chơi.

Có thể thấy, Indonesia đã bung hết tất cả những gì họ có cho trận lượt đi và thành quả là 3 điểm. Đá rắn, sẵn sàng phạm lỗi là thứ vũ khí đáng ngại của Indonesia ở lượt đi. Ngoài ra, các cầu thủ Indonesia cũng tỏ ra không hề thua kém ĐT Việt Nam về kỹ thuật, tốc độ. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Alfred Riedl vẫn bộc lộ những điểm yếu về thể lực. Những phút cuối hiệp hai, khi ĐT Việt Nam gia tăng sức ép, Indonesia tỏ ra lúng túng và nhiều cầu thủ của họ không còn đủ sung sức. Hàng thủ Indonesia đã để lộ ra những lỗ hổng và chúng ta cũng đã khai thác được nhưng tiếc là không tận dụng thành công.

Trận lượt về ở Mỹ Đình, Indonesia nhiều khả năng trung thành với chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh. Đây là cơ hội để ĐT Việt Nam tấn công nhiều kiếm tìm bàn thắng, đồng thời cũng là thách thức cho hàng thủ khi các tiền đạo và tiền vệ đối phương có tốc độ rất cao.

ĐT Việt Nam muốn lật ngược thế cờ, HLV Nguyễn Hữu Thắng cần phải có những giải pháp nhân sự để tăng cường chất thép cho hàng thủ, tìm lại sự sắc bén trên hàng công. Cách biệt một bàn không phải là nhiệm vụ quá khó để Việt Nam san bằng khi chúng ta tận dụng được lợi thế sân nhà. HLV Hữu Thắng đầy tự tin phát biểu rằng ĐT Việt Nam sẽ đánh bại Indonesia ở lượt về. Hy vọng là thế!

Quang Hải