Tuyển Việt Nam thua sát nút Saudi Arabia: Điểm sáng tinh thần

Thứ năm, 18/11/2021 19:52

Dù đã rất cố gắng, nỗ lực để cắt đứt chuỗi trận toàn thua nhưng trình độ và đẳng cấp vẫn còn khá chênh lệch nên thầy trò HLV Park Hang-seo đành chấp nhận thất thủ 0-1 trên sân Mỹ Đình trước đội tuyển Saudi Arabia ở lượt trận thứ 6 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù vậy, với tinh thần thi đấu không bỏ cuộc, Quang Hải và các đồng đội xứng đáng nhận về những lời ngợi khen.

Dù thi đấu đầy cố gắng, nỗ lực trước đội tuyển Saudi Arabia nhưng Công Phượng và các đồng đội vẫn chưa có điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.  Ảnh VFF

Tốt dần qua từng trận đấu

Tại cuộc họp báo sau trận đấu với đội tuyển Saudi Arabia, HLV Park Hang-seo tỏ ra tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam chưa ghi điểm tại sân nhà. Tuy vậy, ông cũng dành nhiều lời khen cho các học trò và đánh giá họ đã tốt dần lên qua từng trận đấu tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022.

Khi được hỏi về thất bại 0-1 trước đối thủ và cũng là thất bại thứ 6 của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba này, HLV Park Hang-seo nói: “Bây giờ tôi có nói nữa thì cũng thành nói đi nói lại. Vậy nên tôi sẽ không nói nhiều nữa. Điều mà tôi tiếc nuối nhất là Việt Nam chưa ghi bàn trên sân nhà. Nó phần nào nói lên khả năng ghi bàn của các cầu thủ. Họ ghi bàn được ở sân khách nhưng lại chưa thể lập công ở Mỹ Đình. Đó là một điều đáng tiếc. Về năng lực thi đấu thì cầu thủ Việt Nam đã tốt dần lên. Trước Saudi Arabia, đội tuyển Việt Nam đã nỗ lực hết sức”.

HLV người Hàn Quốc phân tích: “HLV đội khách có thể dành lời khen cho Việt Nam, nhưng chúng ta cũng biết đó vẫn chỉ dừng lại ở lời xã giao. Quan trọng là sau 6 trận đã thua, cầu thủ Việt Nam không bỏ cuộc. Đã có lúc, cầu thủ Việt Nam vấp phải tâm lý nặng nề sau những thất bại. Nhưng tôi đã cố gắng để họ giải toả và tìm thấy sự thoải mái. Với tư cách HLV, khi thấy họ không từ bỏ, vẫn nỗ lực tìm kiếm điểm số đầu tiên ở lần đầu dự vòng loại thứ 3 World Cup thì tôi rất muốn cảm ơn họ”.

Nói về việc sắp xếp Công Phượng đá cặp với Tiến Linh rồi Đức Chinh, HLV Park Hang-seo cho hay: “Đội tuyển Việt Nam hiện nay chơi 2 tiền đạo. Hiện tại, trong lực lượng của đội tuyển Việt Nam có các tiền đạo gồm Tiến Linh, Công Phượng, Đức Chinh, Tuấn Hải, Văn Toàn. Trong hai trận gần đây, tôi xếp Tiến Linh đá cặp với Công Phượng. Tôi nghĩ Công Phượng đã chơi tốt trong vai trò tấn công. Tiến Linh cũng vậy. Thực ra tôi cũng muốn có sự thay đổi nhưng hiện tại chỉ có 2 cầu thủ đó đủ sức công phá. Ở hiệp 2, Tiến Linh bị đau cổ chân nên tôi phải thay Văn Toàn vào. Bạn ấy cũng nỗ lực và chơi tốt trong 2 trận gần đây”.

HLV Park Hang-seo khép lại: “Tôi luôn nhắc các cầu thủ tự tin. Nhưng vấn đề ở chỗ là chúng ta làm sao để chuyển từ sự tự tin sang hành động. Đó mới là điều quan trọng. Trong các cuộc họp, chúng tôi cũng đã nói rất nhiều. Nhưng tự tin không phải dễ dàng xuất hiện khi Việt Nam gặp những đội mạnh. Dẫu sao, thua 0-1 cũng là minh chứng cho thấy cầu thủ Việt Nam đã tự tin hơn và chơi tốt hơn. Họ đang dần thích ứng. Sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ đi tập huấn. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ phát huy năng lực ở AFF Suzuki Cup”.

Vũ khí tinh thần

Vượt trội hơn về mặt thể hình, thể lực và đẳng cấp, đội tuyển Saudi Arabia đã dễ dàng áp đặt thế trận tại Mỹ Đình buộc đội tuyển Việt Nam phải vào thế chống đỡ, đặc biệt trong hiệp 1. Tuy nhiên, việc không ghi được nhiều bàn thắng cũng đã khiến đội tuyển Saudi Arabia có những giây phút gặp khó khăn, áp lực từ sự nỗ lực của đội tuyển Việt Nam. Dù như lời HLV Park Hang-seo nói, lời nhận xét của HLV đội tuyển Saudi Arabia chủ yếu mang tính xã giao nhưng ít nhiều nó cũng xuất phát từ thực tế trên sân.

HLV Herve Renard cho hay: “Trận đấu ở Mỹ Đình rất khó khăn với chúng tôi. Toàn đội vất vả mới có thể chơi bóng như ý và kiểm soát trận đấu. Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi là giành 3 điểm. Và tôi luôn biết điều ấy không đơn giản trong mỗi trận đấu. Tôi chúc mừng Việt Nam đã có trận đấu tốt. Các bạn chưa giành được điểm số nào ở vòng này vì phải nằm ở bảng đấu khó. Tuyển Việt Nam có tổ chức tốt, sở hữu nhiều cầu thủ nguy hiểm. Đây là đối thủ khó chơi. Tôi nghĩ Saudi Arabia gặp khó khăn khi tuyển Việt Nam dồn lên tấn công ở 10 phút cuối trận để tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, chúng tôi kiểm soát tốt trận đấu khi có hàng phòng ngự mạnh”.

Rõ ràng, thua thiệt về mọi mặt, điều duy nhất đội tuyển Việt Nam có thể gây khó khăn cho đội khách đó chính là tinh thần thi đấu quyết tâm, nỗ lực, cố gắng đến cùng. Gần 12.000 khán giả có mặt ở Mỹ Đình cũng như hàng triệu người hâm mộ Việt Nam theo dõi qua màn hình có quyền tự hào về tinh thần đó. Dù rằng người hâm mộ Việt Nam chưa có một lần nở nụ cười ăn mừng bàn thắng trên sân nhà nhưng sự trưởng thành, chững chạc của các cầu thủ qua từng trận đấu chính là điều chúng ta mong mỏi nhất.

Trận đấu với đội tuyển Saudi Arabia cũng là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trong năm 2021. Trước khi quay trở lại các trận đấu với những “ông lớn” châu Á trong năm 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ “hạ độ cao”, gặp những đội bóng vừa tầm trong khuôn khổ AFF Cup 2020. Mục tiêu của Quang Hải và các đồng đội ở giải đấu diễn ra từ 5-12-2021 trên đất Singapore là bảo vệ thành công ngôi vô địch đã giành được hồi 2018. 

Thành Danh