Tuyệt đối không chủ quan, kể cả khi bão đã tan

Thứ bảy, 14/11/2020 08:22

Ngày 13-11, tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai với các địa phương về ứng phó với bão số 13, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo ứng phó bão số 13.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao các địa phương, các Bộ, ngành, các thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đã tập trung để có các biện pháp ứng phó; đưa tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm; chuẩn bị các phương án sơ tán người dân; bảo vệ các công trình sản xuất, nhà ở, công trình hồ đập.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các địa phương, đơn vị, lực lượng chức năng không được phép chủ quan trong bất kỳ tình huống nào, kể cả sau khi bão tan; tiếp tục rà soát các hồ đập, xử lý các hồ đập yếu, thực hiện quy trình vận hành an toàn hồ chứa; tập trung bảo vệ các công trình thủy điện, thủy lợi, các hồ đập đảm bảo an toàn cho các công trình hạ tầng, điện, giao thông, cơ sở vật chất, hạn chế thấp nhất tình trạng mất điện, mất thông tin liên lạc.

Tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, bão số 13 sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ từ đêm 14-11 đến rạng sáng 15-11. Hoàn lưu bão sẽ gây gió mạnh trên đất liền từ Quảng Bình đến Quảng Nam, gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng ven biển có nơi cấp 9, giật cấp 11. Từ đêm 14-11 đến rạng sáng 15-11, gió có thể đạt cấp 8-9, giật cấp 11. Trọng tâm vùng ảnh hưởng là từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam.

Điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường Trường Sơn Đông (đoạn qua xã Ngọc Tem, H. Kon Plông, Kon Tum).

Quảng Nam: Hoàn thành các phương án phòng, chống trước 12 giờ ngày 14-11

Ngày 13-11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã có Công điện yêu cầu các ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, kiểm tra, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện, tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước. Đối với bão, triển khai sơ tán theo phương án ứng phó bão mạnh; đối với ngập lụt triển khai phương án sơ tán theo mức ngập báo động III +1m tại các trạm thủy văn; đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm và nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu tại nơi sơ tán tập trung. Các địa phương ven biển kiểm tra, hướng dẫn; đảm bảo các phương án an toàn cho nhân dân và du khách ven biển, các đảo, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản; kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè và phải hoàn thành trước 12 giờ ngày 14-11. Các doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp chằng, chống cơ sở vật chất, nhà xưởng, hoặc cho nghỉ việc để bảo đảm an toàn tính mạng của công nhân và người lao động.

Đà Nẵng: Thông báo người dân nghỉ làm

Người dân Đà Nẵng di chuyển tàu thuyền ứng phó bão số 13.

Trưa 13-11, UBND TP Đà Nẵng có công điện về việc ứng phó với bão Vamco, mưa, lũ quét, sạt lở đất. Để đảm bảo an toàn cho người dân trước ảnh hưởng của bão số 13, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các quận, huyện triển khai ngay phương án sơ tán các hộ dân, sinh viên, công nhân sống trong các nhà trọ, nhà tạm, nhà không kiên cố, nhà khu vực ven biển, các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá, lũ quét, ngập lụt, nước biển dâng do bão đến nơi an toàn, chậm nhất đến 11 giờ ngày 14- 11 phải hoàn thành. Thành phố nghiêm cấm người dân, phương tiện và ghe thuyền không có nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão đi lại, đánh bắt cá trên sông, vùng trũng thấp và ngập lũ, qua ngầm, cầu tràn; tổ chức lực lượng canh gác, chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua suối khi có nước chảy xiết. Tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu, thuyền neo đậu, trong các lán trại công trình đang xây dựng, hoàn thành trước 15 giờ ngày 13-11. Đặc biệt, công điện yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 12 giờ ngày 14-11 cho đến khi có thông báo mới của BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả trong khu công nghiệp, công nghệ cao) nghỉ làm việc trong ngày 14-11, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công an thành phố chủ trì phối hợp Sở GTVT và các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại tới những vị trí nguy hiểm, ngập sâu trên các tuyến giao thông, cầu, đường... quan trọng bắt đầu từ 12 giờ ngày 14-11.

TT-Huế: Cấm người dân ra đường

Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh về công tác ứng phó cơn bão số 13, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương yêu cầu các địa phương trước 10 giờ ngày 14-11 phải hoàn thành việc di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nếu có tình huống khẩn cấp, các địa phương phải triển khai thực hiện sớm hơn kế hoạch đã đề ra, sẵn sàng phương án “4 tại chỗ”, phát huy “tự quản tại chỗ”. UBND TT-Huế yêu cầu người dân không ra khỏi nhà dự kiến bắt đầu từ 18 giờ ngày 14-11 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh; căn cứ vào tình hình thực tế, có thể điều chỉnh phù hợp với diễn biến thời tiết; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước không được ra đường khi gió lớn xảy ra (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt). Để ứng phó với bão số 13, các địa phương trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch di dời tập trung và tại chỗ 19.671 hộ dân, với 65.890 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Việc di dời hoàn thành trước 10 giờ ngày 14-11. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức bắn pháo hiệu, kêu toàn bộ tàu thuyền trên địa bàn tỉnh đã vào neo đậu an toàn 2.062 chiếc/11.350 lao động.

Quảng Trị: Khẩn cấp sơ tán người dân

Với hướng di chuyển phức tạp, không ổn định của cơn bão số 13, tỉnh Quảng Trị đã chủ động triển khai các phương án ứng phó. Theo đó, tỉnh này thực hiện cấm biển từ 14 giờ ngày 13–11, kêu gọi, thông báo cho hơn 2.300 tàu thuyền trên địa bàn vào nơi trú tránh, đón gần 40 tàu cá ngoại tỉnh, 16 tàu hàng vào neo đậu. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho các công trình, trụ sở, trường học, kho tàng, cột tháp cao, nhà cửa của dân. Đặc biệt, kiểm tra, rà soát điều chỉnh phương án sơ tán dân trong trường hợp bão đổ bộ vào đất liền, nhất là vùng ven biển, chịu nước dâng, sóng lớn, vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu và nguy cơ sạt lở đất. Trong trường hợp bão đổ bộ trực tiếp vào địa bàn tỉnh, sẽ tiến hành sơ tán gần 25.000 hộ với xấp xỉ 95.000 người đến khu vực an toàn. Với kế hoạch sơ tán dân tránh lũ, cũng có 2 phương án, trong đó chủ động sơ tán khoảng 25.000 người tại 82 xã, thị trấn nếu lũ vừa và lớn; còn lũ lịch sử như trận trung tuần tháng 10–2020 sẽ sơ tán gần 50.000 người. Triển khai sơ tán dân vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các huyện Đakrông, Hướng Hóa, Gio Linh, Vĩnh Linh cũng ước gần 8.000 người.

Ngày 13-11, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến HưHà Tĩnh, Nghệ An: Bảo đảm an toàn tàu thuyền ng đã ban hành công điện về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão. Tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thực hiện cấm biển bắt đầu từ 17 giờ ngày 13-11. Hà Tĩnh tổng số 3.957 phương tiện tàu thuyền với 14.932 lao động. Tính đến 15 giờ ngày 13-11, ngoài một số tàu thuyền đánh bắt gần bờ nắm được thông tin về bão số 13, đã vào nơi tránh, trú bão an toàn tại các âu thuyền như Cửa Hội, Cửa Sót, Kỳ Hà... 93 phương tiện với 476 thuyền viên đi đánh bắt xa bờ cũng đã vào nơi neo đậu tránh bão tại các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận.

Ngày 13-11, trong cuộc họp trực tuyến do Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức, ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, đến trưa cùng ngày, Nghệ An vẫn còn gần 500 tàu thuyền chưa vào trú tránh an toàn, hơn 400 hồ đầy nước, đề nghị các địa phương, lực lượng chức năng khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào neo đậu trú tránh an toàn.

B. NAM - H.LAN - B.HÀ - M.TÂN - D.HÓA - X.SƠN