U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2022: Cải thiện nhiều để đi xa hơn

Thứ năm, 04/11/2021 14:00

Vượt qua đội tuyển U23 Myanmar trong trận “chung kết” vòng loại bảng I, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, để có thể đi xa ở giải đấu hội tụ những “anh tài” châu lục, thầy trò HLV Park Hang-seo cần cải thiện nhiều điều.

Đội tuyển U23 Việt Nam ăn mừng sau khi giành quyền đến vòng chung kết U23 châu Á 2022. Ảnh VFF

Sau chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Thanh Minh, đội tuyển U23 Việt Nam có 6 điểm, đến vòng chung kết với tư cách nhất bảng. Bên cạnh đó, trận thắng trên cũng giúp “những chiến binh Sao vàng” thiết lập kỷ lục về chuỗi trận toàn thắng dài nhất cũng như giữ sạch lưới trong cả 5 trận đấu. Việc đội tuyển U23 Việt Nam lần thứ 4 liên tiếp giành quyền đến vòng chung kết giải U23 châu Á là niềm vui với ban huấn luyện, các cầu thủ cũng như toàn thể người hâm mộ. Bên cạnh niềm vui, người hâm mộ vẫn canh cánh nỗi lo bởi màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục.

Sau trận đấu với đội tuyển U23 Myanmar, HLV Park Hang-seo cho biết điều quan trọng nhất là đội đã đạt được mục tiêu đề ra, đó là giành chiến thắng để đoạt ngôi nhất bảng. Tuy nhiên, ông tỏ ra không hài lòng với chiến thắng tối thiểu. Ông nói, “Trong hiệp 1, tôi nghĩ việc đối phương tập trung đông ở khu vực trung tuyến khiến chúng tôi gặp tương đối nhiều khó khăn và các cầu thủ U23 Việt Nam cũng mất bóng tương đối nhiều. Tuy nhiên so với việc đối phương chơi hay thì tôi nghĩ khó khăn đến từ những sai lầm của chúng tôi. Và sang hiệp 2,thông qua một vàithay đổi,thế trận của đội tuyển U23 Việt Nam đã tốt hơn rất nhiều.Tất nhiên tỉ số 1-0 cũng khiến tôi thấy hơi đáng tiếc một chút nhưng điều quan trọng nhất là U23 Việt Nam đã giành chiến thắng và các cầu thủ của tôi cũng đã cố gắng hết sức”.

Trong trận đấu này, Hồ Thanh Minh vào sân từ băng ghế dự bị và đã ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam. HLV Park Hang-seo cũng dành thời gian để nói về cậu học trò khá đặc biệt của mình. “Đối với cầu thủ Thanh Minh, bạn ấy chơi ở giải hạng Nhất và suốt từ thời gian mà tôi còn tập trung cho vòng loại World Cup thì bạn ấy đã tập trung cùng đội U23. Dù vẫn còn nhiều điều phải cải thiện trong tương lai nhưng Thanh Minh là một cầu thủ có rất nhiều ưu điểm. Nếu như nỗ lực, tôi tin chắc bạn ấy sẽ trở thành một tiền đạo tốt của bóng đá Việt Nam”, HLV Park Hang-seo nói.

Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Hai Long chia sẻ: “Đây là trận đấu đầy khó khăn. Chúng tôi đã thi đấu với tinh thần Việt Nam. Thực sự, chúng tôi rất hài lòng với tinh thần toàn đội trận này. Tôi nghĩ thời gian còn rất dài. Bóng đá không nói trước điều gì. Lúc này, tôi chỉ biết cố gắng để có tên trong đội hình chính thức sắp tới”.

Rõ ràng, qua hai trận đấu đã qua, ngay cả các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam cũng nhận thức rõ được những hạn chế của mình. Đá với các đội bóng yếu như U23 Đài Bắc Trung Hoa và U23 Myanmar nhưng Hai Long và các đồng đội vẫn cho thấy sự bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng vào lưới đối thủ. Hiệp 1 trận đấu với U23 Myanmar, đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu rời rạc, thiếu sáng tạo nhưng lại thừa những hành vi thô bạo, điển hình là hai pha phạm lỗi dẫn đến hai thẻ vàng vô duyên. Hiệp 2, tuyển Việt Nam có sự cải thiện nhưng về mặt lối chơi vẫn không cho thấy được sự vận hành trơn tru, kỹ chiến thuật không cho thấy sự trưởng thành. Đặc biệt, vẫn còn những pha bóng lỗi ở cuối trận tạo cơ hội cho đội bạn. Rất may, đội tuyển U23 Myanmar vẫn chưa đủ hay để tận dụng cơ hội ghi bàn thắng gỡ hòa.

Dù vậy, thành tích toàn thắng và giành số điểm tối đa của thầy trò HLV Park Hang-seo cũng đáng được khích lệ. Ngay sau vòng loại kết thúc, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo thưởng 500 triệu đồng cho đội tuyển U23 Việt Nam. Trước đó, Hai Long và các đồng đội cũng đã được VFF thưởng nóng 300 triệu đồng sau chiến thắng 1-0 trước đội tuyển U23 Đài Bắc Trung Hoa. VFF hy vọng, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ nỗ lực, cố gắng hơn nữa để đạt thành tích cao tại vòng chung kết.

Sau khi vòng loại khép lại, ngoài đội tuyển U23 Việt Nam thì còn 15 đội bóng khác lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2022 đó là: U23 Uzbekistan (chủ nhà), U23 Qatar (nhất bảng A), U23 Iran (nhất B), U23 Iraq (nhất C), U23 Kuwait (nhất D), U23 UAE (nhất E), U23 Jordan (nhất F), U23 Australia (nhất G), U23 Hàn Quốc (nhất H), U23 Malaysia (nhất J), U23 Nhật Bản (nhất K), U23 Thái Lan (nhì J), U23 Saudi Arabia (nhì D), U23 Turkmenistan (nhì F), và U23 Tajikistan (nhì B).

Theo phân nhóm bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam do bị loại từ vòng bảng ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 nên chỉ được xếp vào nhóm hạt giống số 3 cùng nhóm với U23 Iraq, U23 Qatar và U23 Nhật Bản. Trong khi đó, hai đại diện còn lại của khu vực Đông Nam Á là đội tuyển U23 Thái Lan và U23 Malaysia nằm ở nhóm 2 và nhóm 4. Điều này có nghĩa là U23 Thái Lan (nhóm 2), U23 Việt Nam (nhóm 3) và U23 Malaysia (nhóm 4) hoàn toàn có thể nằm chung bảng đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra từ ngày 1 tới 19-6 tại Uzbekistan.

Thành Danh