U23 Việt Nam hội quân chờ đấu Thái Lan

Thứ năm, 06/01/2022 20:01

 Ngày 5-1, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Đinh Thế Nam đã tập trung tập luyện để chuẩn bị tham dự Giải U23 Đông Nam Á 2022. Nhằm xây dựng lực lượng hướng tới SEA Games 2023, thành phần các cầu thủ được triệu tập chủ yếu thuộc lứa U21.   

Do một số CLB đang trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, nên danh sách tập trung đợt này của đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chưa quy tụ đầy đủ 30 cầu thủ theo dự kiến ban đầu của ban huấn luyện.

Danh sách tập trung U23 Việt Nam

Thủ môn: Y ÊLi Niê (Đắk Lắk), Trần Liêm Điều (Nam Định), Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa), Đặng Tuấn Hưng (Đà Nẵng).

Hậu vệ: Hồ Văn Cường, Lê Thành Lâm (SLNA); Trần Văn Thắng, Vũ Tiến Long (Hà Nội); Nguyễn Ngọc Thắng (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Lương Duy Cương (Đà Nẵng).

Tiền vệ: Đinh Xuân Tiến, Phan Bá Quyền (SLNA); Ngô Đức Hoàng (Hà Nội), Hoàng Xuân Tân (Nam Định), Nguyễn Thanh Khôi (Nutifood); Trần Bảo Toàn (HAGL), Dụng Quang Nho (Hải Phòng), Nguyễn Trung Thành (TPHCM).

Tiền đạo: Trần Mạnh Quỳnh (SLNA), Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Nguyễn Quốc Việt (Nutifood), Nguyễn Ngọc Hậu (TPHCM).

Do một số câu lạc bộ đang trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, nên danh sách tập trung đợt này của đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chưa quy tụ đầy đủ những cầu thủ xuất sắc nhất ở cả 2 lứa tuổi U23 và U21. Tuy vậy, có thể dễ dàng nhận ra một số gương mặt khá quen thuộc đã từng được HLV Park Hang-seo triệu tập vào đội hình đội tuyển U23 Việt Nam trong năm 2020-2021 vừa qua như thủ môn Y Êli Niê, Trần Liêm Điều, Trịnh Xuân Hoàng, tiền vệ Hoàng Xuân Tân, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, tiền đạo Mai Xuân Quyết. Bên cạnh đó, những nhân tố nổi bật trưởng thành từ đội tuyển U19 quốc gia cũng tiếp tục nhận được nhiều sự kỳ vọng, trong đó không thể không nhắc tới Nguyễn Quốc Việt - chân sút mới 18 tuổi nhưng đã sở hữu danh hiệu Vua phá lưới tại các giải trẻ như U17 quốc gia 2020, U19 quốc gia 2021 và mới đây là U21 quốc gia 2021.

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra tại Campuchia từ ngày 14-2 đến ngày 26-2-2022. Các trận đấu diễn ra tại 2 sân vận động Morodok Techo và Prince (thủ đô Phnom Penh), trong đó sân Morodok Techo với sức chứa 60 nghìn chỗ ngồi là sân vận động mới được khánh thành và là công trình trọng điểm của Campuchia phục vụ đăng cai tổ chức SEA Games 32. Năm 2022 là lần thứ 3 giải đấu dành cho lứa tuổi U22/U23 của bóng đá Đông Nam Á được tổ chức. Lần đầu tiên là năm 2005 và lần thứ 2 là năm 2019. Trong 2 lần tổ chức trước đây, đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải đấu năm 2019 và giành Huy chương Đồng sau khi vượt qua chủ nhà Campuchia với tỷ số 1-0 ở trận tranh hạng Ba. Trong khi đó, Indonesia là đương kim vô địch khi đánh bại Thái Lan 2-1 ở trận chung kết.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam ở bảng C cùng với Thái Lan và Singapore. Bảng A có chủ nhà Campuchia, Timor Leste, Philippines và Brunei. Bảng B là cuộc cạnh tranh của Indonesia, Malaysia, Myanmar và Lào.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng, chọn 3 đội thứ nhất và 1 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất vào thi đấu bán kết. Hai đội thắng tại bán kết vào chung kết tranh vô địch, 2 đội thua tại bán kết gặp nhau trong trận tranh giải Ba.

Giải đấu này được xác định là cơ hội để các cầu thủ trẻ của Việt Nam cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Không chỉ phục vụ cho kế hoạch xây dựng lực lượng hướng tới SEA Games 32 năm 2023 mà những cầu thủ có sự thể hiện xuất sắc cũng sẽ được giới thiệu để bổ sung vào đội hình đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31, do Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 5 tới.

Sau thất bại tại AFF Cup 2020, SEA Games 31 là cơ hội gần nhất để bóng đá Việt Nam tìm lại vị thế số 1 Đông Nam Á của mình. Dừng bước trước người Thái ở bán kết AFF Cup 2020 sau thất bại 0-2 qua hai lượt trận cùng với đó là những vấn đề đã xuất hiện xuyên suốt giải đấu trên đất Singapore, có thể thấy, những trụ cột ở đội tuyển quốc gia Việt Nam đang quá tải. Nhiều chuyên gia cho rằng, chính việc không có lứa cầu thủ kế cận có trình độ tốt nên HLV Park Hang-seo đã buộc phải sử dụng gần như một bộ khu duy nhất từ nhiều năm qua. Điều đó như con dao hai lưỡi, trong trường hợp các cầu thủ chính không đạt phong độ cao thì ông thầy người Hàn Quốc không tìm đâu ra phương án thay thế. Sự bế tắc trong việc tìm đường vào lưới của những Thái Lan, Indonesia cũng cho thấy rằng, chúng ta đang bị đối thủ bắt bài vì đã lâu rồi không có nhân tố mới có khả năng gây đột biến.

Vì thế, việc cử các cầu thủ trẻ dự Giải U23 Đông Nam Á 2022 lần này được xem là những tính toán cần thiết để các cầu thủ cọ xát, trưởng thành nhằm bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Thành Danh