UEFA Nations League: ĐKVĐ thế giới "chạy máy dầu"

Thứ bảy, 08/09/2018 11:09

World Cup 2018 là lần thứ hai Pháp đăng quang sau đúng 20 năm trên sân nhà. Cũng kể từ World Cup 1998, không có nhà vô địch thế giới nào giành thắng lợi ở trận đầu tiên sau World Cup. Pháp vừa hòa Đức 0-0 ở Nations League cho thấy các nhà ĐKVĐ khá uể oải sau thành công ở World Cup. Tuy nhiên, so với các nhà vô địch thế giới khác như Brazil 2002, Italia 2006, Tây Ban Nha 2010 và Đức 2014 đều thua ngay trận đầu tiên sau Cúp vàng thế giới thì Pháp đều hòa sau khi lên đỉnh vinh quang. Cách đây 20 năm, Pháp hòa Áo 2-2. Nói như thế để thấy rõ hơn lời bình luận của trang Maxifoot (Pháp): Các nhà vô địch thế giới lại chạy máy dầu. Ý muốn nói họ tái khởi động chậm chạp.

Alphonse Areola chơi xuất sắc giúp Pháp không bị thủng lưới.

Trở lại trận đấu với Đức ở Munich, Pháp đã có một trận đấu khó khăn khi mà HLV Didier Deschamps thực hiện sự cải tiến chiến thuật. Ông không sử dụng hai sơ đồ giúp Les Bleus đăng quang World Cup 2018 là 4-4-2 và 4-3-3 mà là 4-2-3-1. Hai tiền đạo Griezmann và Mbappe đều chơi thấp hơn đã khiến họ trở nên kém nguy hiểm. Hai cú ra chân của Griezmann ở phút 49 và 64 không nguy hiểm. Pha phản công của Mbappe quá sơ sài.

Ngược lại, Đức đã chơi cực kỳ mạnh mẽ sau một World Cup tệ hại (bị loại ngay sau vòng bảng). Chủ nhà nhập cuộc quyết liệt và biểu hiện rõ là hậu vệ Rudiger đã có tình huống cài bóng với Pavard để đạp thẳng giày lên cổ hậu vệ cánh Les Bleus. Góc quay chậm thấy rõ cầu thủ Chelsea chủ động đạp vào cổ đồng nghiệp nhưng trọng tài không nhìn thấy. Hành động phi thể thao của Rudiger bị người hâm mộ la ó và không loại trừ khả năng sẽ bị UEFA phạt nguội. Đức phạm tới 10 lỗi trong hiệp một.

Đức tấn công dữ dội trong hiệp hai. Reus, Hummels, Muller và Ginter khiến Deschamps bên ngoài sân thót tim. Tuy nhiên, thủ môn số 3 Alphonse Areola đã có một trận tuyệt vời khi không cho cầu thủ Đức nào ghi bàn. Đây là lần đầu tiên Areola được ra sân thi đấu trong màu áo Les Bleus do phải "núp bóng" Lloris và Mandanda. Areola thừa nhận chính pha truy cản cú dứt điểm của Werner ở phút 18 đã giúp anh tự tin. Màn thể hiện của thủ môn PSG không chỉ làm cho Deschamps phải khen ngợi mà cả Joachim Loew của Đức cũng khâm phục bởi đó là nhân tố quyết định giúp Pháp không thua trận.

Deschamps nhận ra sơ đồ 4-2-3-1 không hiệu quả nên lần lượt thay Giroud và Griezmann. Ông cho biết sẽ có thay đổi ở trận gặp Hà Lan sắp tới, có thể là 1,2, 3 thậm chí là 4 cầu thủ. Ông Deschamps chỉ quyết định khi có được đủ số liệu thu thập về màn trình diễn của từng cầu thủ ở Munich. Hà Lan vừa có trận giao hữu thắng Peru 2-0 với cú đúp của Depay, cầu thủ đang chơi tại Lyon (Pháp).

HẠNH THUẦN