Ukraine đề xuất áp giá trần dầu Nga thấp hơn mức của G7

Thứ hai, 28/11/2022 08:54
Trong một phát biểu ngày 26-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho rằng giá dầu giao bằng đường biển của Nga nên được giới hạn ở mức từ 30-40 USD/thùng, thấp hơn mức 65-70 USD/thùng mà Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đề xuất và sẽ có hiệu lực vào ngày 5-12.

"Mức giới hạn đang được xem xét hiện nay là khoảng 60 USD. Tôi nghĩ đây là giới hạn giả tạo", Tổng thống Zelensky cho biết. "Chúng tôi muốn các biện pháp trừng phạt phải hiệu quả trong cuộc xung đột này, vì thế giá trần đối với dầu Nga nên ở mức 30 đến 40 USD, để Nga có thể cảm nhận được các lệnh trừng phạt".

G7 đang xem xét áp giá trần đối với dầu được vận chuyển bằng đường biển của Nga ở mức 65-70 USD/thùng, dù các chính phủ Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa đạt đồng thuận và các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục. Ý tưởng của biện pháp này là cấm các công ty vận chuyển, bảo hiểm và tái bảo hiểm tiếp nhận những lô hàng dầu thô của Nga trên toàn cầu, trừ khi nó được bán với giá thấp hơn giá do G7 và các đồng minh đặt ra. Theo các nguồn tin thân cận, mức giá trần đề xuất của G7 có thể ít tác động ngay lập tức đến nguồn thu của Nga, khi mức giá này phù hợp với những mức giá người mua châu Á đang trả.

Đáp trả động thái mới nhất của G7 và EU, Nga tuyên bố không cung cấp dầu, khí đốt cho những nước áp giá trần. Tuy nhiên, Moscow sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi phân tích các số liệu được thảo luận ở châu Âu.

T.N