Ukraine nói Nga sẽ mở đợt tấn công lớn

Thứ bảy, 04/02/2023 10:39
Trong những tuần qua, các quan chức Ukraine dự đoán Nga chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhân dịp tròn một năm tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến ở vùng Donetsk. Ảnh: Reuter
Binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến ở vùng Donetsk. Ảnh: Reuter

Ngày 1-2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Nga đang cố gắng giành chiến thắng nào đó vào dịp tròn một năm tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ngoài mặt trận chính ở thành phố Bakhmut, lực lượng Nga gần đây mở các đợt tiến công mới tại tỉnh Donetsk và kiểm soát một số khu vực. "Các hoạt động tấn công của quân Nga ở mặt trận phía đông đã gia tăng rõ rệt. Tình hình đã trở nên khó khăn hơn. Tôi tin rằng chiến dịch tấn công mới đã bắt đầu hoặc đang chuẩn bị diễn ra toàn lực. Chúng ta sẽ thấy điều đó trong vài tuần tới", ông Zelensky nói trong một bài phát biểu qua video.

Những dấu hiệu

Phát biểu với truyền thông Pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nhận định rằng Nga sẽ huy động lực lượng lớn quân đội. Ông đề cập đến đợt tổng động viên 300.000 lính nghĩa vụ của Nga hồi tháng 9 năm ngoái, song ông tuyên bố rằng con số thực có thể lên tới gần 500.000. "Chúng tôi không đánh giá thấp đối phương. Về mặt chính thức, họ thông báo huy động 300.000 quân, nhưng khi thấy lực lượng của họ ở biên giới, theo đánh giá của chúng tôi thì con số đó phải nhiều hơn thế", ông nói.

Kế hoạch của Nga đã dịch chuyển vào tháng trước sau khi điện Kremlin chỉ định Tướng Valery V. Gerasimov chỉ huy chiến dịch quân sự ở Ukraine. Kể từ đó, Moscow liên tục tăng cường lực lượng ở Donbass, tìm cách áp đảo về quân số và hỏa lực cũng như phá vỡ các tuyến phòng thủ của Ukraine. Tình báo Ukraine ước tính Nga có hơn 320.000 binh lính ở nước này, gấp khoảng 2 lần quân số của Moscow trong giai đoạn đầu của chiến dịch. Các quan chức và nhà phân tích quân sự phương Tây nhận định, Moscow có khoảng 150.000 - 250.000 binh lính dự bị đang được huấn luyện ở Nga có thể sẵn sàng tham chiến bất kỳ lúc nào.

"Chúng ta có thể thấy rằng họ đang chuẩn bị cho nhiều cuộc tấn công hơn cũng như huy động nhiều binh lính hơn, hơn 200.000 người và có thể thậm chí còn nhiều hơn thế", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định với báo giới trong chuyến thăm Hàn Quốc ngày 30-1. "Họ đang nhận được những vũ khí mới, nhiều đạn dược hơn, tăng cường sản xuất vũ khí song cũng đồng thời tiếp nhận vũ khí từ các nước như Iran và Triều Tiên", ông Stoltenberg cho hay. Cùng với sự gia tăng các cuộc không kích của Nga là các hoạt động tăng cường lực lượng.

Thống đốc tỉnh Lugansk do Ukraine bổ nhiệm, ông Serhiy Haidai, đã tuyên bố rằng các lực lượng Nga đang đưa cư dân ở các gần các khu vực do Nga kiểm soát ở tiền tuyến rời đi để họ không thể thông báo cho lực lượng pháo binh Ukraine về việc điều quân. "Quân đội Nga đang điều binh sĩ tới khu vực này và chắc chắn họ đang chuẩn bị cho điều gì đó ở mặt trận phía đông vào tháng 2", ông Haidai nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov nhận định Nga có thể mở một chiến dịch tấn công mới, tập trung theo hai trục: phía đông - nơi đã chứng kiến giao tranh ác liệt trong những tuần gần đây và phía nam. "Chúng tôi nghĩ rằng Nga sẽ làm điều gì đó vào khoảng ngày 24-2", ông nói. Tuần trước, ông Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, cũng cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị tiến hành làn sóng tấn công để đánh dấu một năm thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24-2-2022. Ông tuyên bố Quân đội Nga đã được giao nhiệm vụ tấn công "vượt ra ngoài ranh giới" của khu vực Donetsk và Lugansk, vùng Donbass ở phía đông.

Dự đoán các hướng tiến công của Nga

Các quan chức và chuyên gia quân sự phương Tây tin rằng những tháng tới sẽ là giai đoạn "rất quan trọng" trong việc xác định kết quả cuối cùng của cuộc xung đột ở Ukraine. "Đối với chúng tôi, chìa khóa sẽ ở trên chiến trường trong 6 tháng tới", Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Bill Burns nói hôm 2/2, đồng thời cho biết Mỹ không chắc rằng Nga có thực sự nghiêm túc về các cuộc đàm phán hay không.

Dan Soller, cựu đại tá tình báo quân đội Mỹ, tin rằng kịch bản khả thi nhất đối với Nga là hoàn tất việc bao vây thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, đồng thời phát động một cuộc tấn công khác về phía bắc từ các khu vực Donetsk và Lugansk để giành lại vùng lãnh thổ ở Kharkov. Kharkov, một khu vực khác ở miền Đông Ukraine, là nơi diễn ra một cuộc phản công bất ngờ của Ukraine vào tháng 9 năm ngoái.

Ông Soller cho rằng Nga có thể sẽ tiến hành "một số hoạt động" ở khu vực đông nam Zaporizhzhia, cùng với Donetsk, Lugansk và Kherson, những khu vực Nga đã tuyên bố sáp nhập vào năm ngoái. Theo ông Soller, nhìn chung Nga "muốn kiểm soát hoặc tái kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ nhất có thể trong 4 khu vực sáp nhập" trước khi Ukraine có thể tiến hành cuộc phản công với các khí tài do phương Tây cung cấp như xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và xe chiến đấu Bradley. Ông Soller dự đoán Nga muốn tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và tiến hành một cuộc phản công lớn ở các khu vực mà nước này đã sáp nhập, "buộc Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán từ thế yếu".

Trong khi đó, Sean Spoonts, cựu chiến binh Hải quân Mỹ, tin rằng Nga có thể tập trung nhiều vào việc bảo vệ bán đảo Crimea trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. "Nga sẽ di chuyển từ Kherson và Melitopol để bảo vệ Crimea. Đó là những gì họ phải bảo vệ", ông Spoonts nhận định. Nga sẽ nỗ lực tìm cách "ngăn cản" khả năng Ukraine giành lại Crimea, vì vậy ông Spoonts dự đoán Nga có thể tiến hành một "cuộc tấn công hai hướng" từ Melitopol và Kherson để đạt được mục tiêu này.

* Các nước phương Tây đang tìm cách tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, ngày 2-2, Hội đồng châu Âu đã nhất trí cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ quân sự thứ 7 trị giá 500 triệu EUR cùng 45 triệu EUR cho hoạt động đào tạo của Phái bộ hỗ trợ quân sự của EU tại Ukraine (EUMAM Ukraine). Đến nay, EU đã hỗ trợ Ukraine gần 60 tỷ euro, trong đó gần 12 tỷ euro hỗ trợ quân sự và 18 tỷ euro để giúp chính phủ nước này điều hành đất nước trong năm nay. Tổng thống Zelensky khẳng định các binh sĩ đã sẵn sàng và Ukraine có phương án đối phó đòn phản kích của Nga, dù chi tiết về chiến lược phòng thủ của Kiev vẫn là bí ẩn. Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

AN BÌNH