Ứng dụng thành công phương pháp hút chân không trong điều trị tổn thương tủy sống

Thứ năm, 27/02/2014 09:31

(Cadn.com.vn) - Qua 6 năm tham gia công tác chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng cho bệnh nhân liệt do bị tổn thương tủy sống, Bác sĩ Bùi Văn Anh (Khoa Tổn thương tủy sống - Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng TP Đà Nẵng) cho biết: "Công tác chăm sóc bệnh nhân tổn thương tủy sống gặp rất nhiều khó khăn do phải kết hợp cả liệu pháp tâm lý với bệnh nhân. Việc những vết lở loét kéo dài không những gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân mà còn tạo tâm lý chán nản, dễ rơi vào tuyệt vọng. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng điều trị".

Qua điều trị, nhận thấy các biến chứng của người bệnh tổn thương tủy sống rất nhiều. Trong đó biến chứng loét tì đè ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phục hồi chức năng, kéo dài thời gian điều trị, đe dọa tính mạng của người bệnh...

Trăn trở về việc phải chữa lành vết thương cho người bệnh rồi mới tính đến bước tập cho họ quen dần với sinh hoạt, đi lại để trở về với cộng đồng, sau một thời gian học tập nghiên cứu, bác sĩ Bùi Văn Anh đã mạnh dạn đề xuất đưa phương pháp Hút chân không trong chăm sóc và điều trị vết loét do tỳ đè và đã đạt được những thành công rất đáng ghi nhận.

Trước đây các y bác sĩ phải mất hàng tháng trời để chăm sóc vết loét bằng cách băng bó, tra thuốc tuy nhiên bệnh tiến triển chậm và vết thương dễ lan rộng. Với phương pháp hút chân không, bên cạnh việc làm cho  vết thương mau lành còn có tác dụng loại bỏ dịch phù nề, loại trừ nguyên nhân bên ngoài gây rối loạn vi tuần hoàn trong pha viêm, đồng thời tăng cường cung cấp máu nuôi dưỡng.

Bên cạnh đó, lực hút cũng loại bỏ dịch ứ đọng và vi khuẩn ở nền vết thương, thu nhỏ diện tích vết thương. Những tác dụng đó tạo thuận lợi cho quá trình liền vết thương. Ngoài tác dụng tích cực với người bệnh thì việc áp dụng phương pháp hút chân không trong quá trình điều trị cũng khiến cho các y bác sĩ thuận tiện hơn trong việc điều trị tránh nhiễm trùng vết thương.

Bác sĩ Anh cho biết: "Phương pháp hút chân không đã được ứng dụng rất nhiều trong điều trị vết thương, song với việc ứng dụng cho bệnh nhân tổn thương tủy sống thì hiệu quả rất tích cực, có những bệnh nhân tưởng chừng phải cả đời nằm một chỗ thì nay đã có thể ngồi dậy tập vận động".

Sau khi áp dụng phương pháp này trong điều trị vết loét đã thu về kết quả rất đáng mừng. Điều trị lành vết loét đạt 53%, trong đó có vết loét lâu lành. Điều đáng nói là thời gian phục hồi vết thương nhanh chóng hơn so với các biện pháp điều trị truyền thống. Có những bệnh nhân nằm viện đến 60 tháng nay đã có thể tiến hành tập luyện hòa nhập lại với cộng đồng.

Các y bác sĩ Khoa tổn thương tủy sống vui mừng với phương pháp mới này bởi nỗi trăn trở lớn nhất của họ chính là làm sao để bệnh nhân thấy mình tàn nhưng không phế, có được một cơ thể lành lặn về với cộng đồng.Với thành công bước đầu này đã giúp tiết kiệm 300 triệu đồng chi phí điều trị cho bệnh viện đồng thời cũng mang lại hy vọng mới cho các bệnh nhân trong điều trị tổn thương tủy sống.

H.D