Ước mong sống lâu để được dạy miễn phí

Thứ sáu, 22/11/2013 13:40

(Cadn.com.vn) - Thấu hiểu nỗi vất vả của người nông dân khốn khổ "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", khó khăn trong khoản đóng tiền học cho con cái nên thầy giáo Thái Bá Am (75 tuổi, trú xóm 4, xã Nghi Trung, H. Nghi Lộc, Nghệ An) bắt đầu nghiên cứu, mày mò học tiếng Anh và mở lớp dạy thêm môn Anh văn miễn phí cho học sinh nghèo.

Thầy Thái Bá Am là giáo viên dạy giỏi môn Toán của Trường Cao đẳng Sư phạm Vinh, Nghệ An, đến năm 2000 thì về hưu. Nhận thấy Anh văn là môn học rất cần thiết với học sinh, thầy Am bắt đầu nghiên cứu và tự học tiếng Anh qua sách vở, báo đài, băng đĩa... Sau 5 năm mải miết, tìm tòi và học hỏi, thầy đã tự  biên soạn và viết tay tập giáo trình "Tiếng Anh không mệt" dày 800 trang với 300 bài tiếng Anh và mở lớp dạy học tiếng Anh miễn phí tại nhà.

Ban đầu, thầy trực tiếp đến nhà vận động những học sinh nghèo có nhu cầu học tiếng Anh, sau đó tiếng lành đồn xa, lớp học của thầy cứ tăng dần số lượng. Không kể tuổi tác, giờ giấc, ai muốn học tiếng Anh thầy đều dạy miễn phí.  Nhiều em ở tận huyện Thanh Chương, Đô Lương cách hàng chục ki-lô-mét cũng được bố mẹ lặn lội chở đến nhà thầy Am học 1-2 buổi/tuần.

Thầy Thái Bá Am và tập giáo trình tự soạn.

Em Thái Hoàng Linh (học sinh lớp 9, Trường THCS Nghi Trung, H. Nghi Lộc) tâm sự: Em học thêm ở lớp thầy Am được 3 năm nay rồi, cứ rảnh thời gian nào là em đạp xe đến nhà thầy lúc đó. Thầy Am hiền lành  và nhiệt tình chỉ bảo em, đặc biệt thầy có phương pháp học môn Anh văn rất hay và hiệu quả, nhờ thầy khả năng học tiếng Anh của em đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Thầy Thái Bá Am cho biết: Tôi cứ tự mày mò và tận dụng hết những tấm bìa cũ làm thẻ và những cái bút màu để vẽ hình minh họa cho các em dễ hiểu.  Đầu tiên khi mới làm quen, tôi phải dạy cho các em những từ rất quen thuộc với cuộc sống để học trò làm quen nhanh và dễ nhớ, khi thầy đưa tấm thẻ có vẽ hình minh họa ra, các trò phải lập tức đọc được bằng tiếng Anh. Sau đó, tôi bắt đầu dạy ngữ pháp cho các em.

Điều quan trọng là không nên xem nặng vấn đề học tiếng Anh và xếp vào giờ học chính mà bất cứ giờ nào, khi các em đang rửa bát, nấu cơm... cũng có thể học Anh văn như để giải trí.

Không chỉ học sinh cấp 2, 3 mà cả sinh viên, cán bộ công nhân viên cũng tìm tới thầy Am học. 13 năm dạy học miễn phí, lớp học của thầy đã đón gần 500 người từ các huyện trong tỉnh đến nhà thầy học tiếng Anh.

Trong số đó, em Nguyễn Ngọc Bảo (học sinh THCS Thanh Lâm, H. Thanh Chương) đạt huy chương Đồng cuộc thi tiếng Anh qua mạng (IOE) quốc gia. Theo thầy Am, muốn học tiếng Anh tốt quan trọng nhất là phải luyện nhiều. Để một quyển sách ngay đầu giường, sáng mai ngủ dậy bật đèn là cầm sách lên để luyện, xem hôm qua mình học được những gì...

Hỏi thầy sẽ dạy tiếng Anh miễn phí đến bao giờ, thầy bảo "ước mơ của tôi là sống lâu để dạy tiếng Anh miễn phí cho các em, dạy đến khi nhắm mắt xuôi tay cô ạ!". Cầu mong thầy mãi khỏe mạnh, sống lâu để tiếp tục dạy tiếng Anh miễn phí cho những học trò nghèo.

Dương Hóa