Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống của người dân khu vực miền núi
Ngày 14-8, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch UBND TP Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đồng chủ trì Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên thường trực huyện ủy miền núi trên địa bàn đối với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ TP.

Nhiều thành tựu nổi bật
Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng thông tin đến các đại biểu về một số kết quả nổi bật của TP những tháng đầu năm, nhất là từ khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7. Trong đó, đáng chú ý là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai nền nếp, hiệu quả; kết nạp 1.097 đảng viên mới (cao nhất từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025). Hoàn thành sớm đại hội 840/840 đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở và 97/97 đảng bộ trực thuộc Thành ủy đạt kết quả theo yêu cầu đề ra, trước thời hạn theo chỉ đạo của Trung ương gần 1 tháng. Kinh tế TP ghi nhận đà phục hồi tích cực trong hầu hết các lĩnh vực. GRDP 6 tháng đầu năm tăng 9,43% (Đà Nẵng cũ: 11,7%; Quảng Nam: 6,63%). Du lịch tiếp tục phát triển sôi động với nhiều sự kiện nổi bật, đặc sắc; đón 10,8 triệu lượt khách, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2024; thu hút vốn đầu tư nước ngoài 307,341 triệu USD, tăng 4,63% so với cùng kỳ; thu hút đầu tư trong nước tổng vốn đầu tư 62.478 tỷ đồng, tăng 126,2%. Tính đến ngày 25-7-2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 31.599 tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán, phấn đấu cả năm đạt trên 55.000 tỷ đồng. An sinh xã hội được đảm bảo; triển khai xóa 10.253/10.303 nhà tạm, đạt tỷ lệ 99,51%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.
Ngay sau khi hợp nhất, TP Đà Nẵng mới đã nhanh chóng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau hơn 1 tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được nhân dân đồng tình ủng hộ, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. Tổ chức bộ máy được kiện toàn nhanh chóng, vận hành đồng bộ, thông suốt; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ bị ảnh hưởng. Các thủ tục hành chính (TTHC) được rà soát, công khai đầy đủ. TP đã công bố, công khai 2.291 TTHC, trong đó 100% TTHC cấp xã được chuẩn hóa, cập nhật trên Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống địa phương với 2.056 dịch vụ công trực tuyến tích hợp. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh.
Theo Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng, thời gian đến, TP sẽ tập trung cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; sớm hiện thực hóa các mô hình kinh tế mới như Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do. Quy hoạch đồng bộ, kết nối vùng Đông - vùng Tây; phát triển hài hòa giữa đô thị, nông thôn, miền núi với trục không gian động lực Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ; đẩy nhanh các dự án trọng lực, trọng điểm, trong đó có các dự án giao thông chiến lược. Đồng thời, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với kinh tế; nâng cao chất lượng an sinh xã hội, nhất là chương trình "5 không", "3 có", "4 an", chính sách xã hội tập trung cho vùng đồng bào dân tộc, vùng miền núi khó khăn, đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển. Cùng với đó, Đảng bộ TP sẽ tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.
Thu hẹp khoảng cách giữa vùng đồng bằng và miền núi
Tại Hội nghị, các đồng chí nguyên thường trực huyện ủy miền núi đã có nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp nhằm hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị, nâng cao chất lượng văn kiện trình Đại hội, đưa ra những quyết sách đúng đắn, mang lại sự phát triển bền vững cho Đà Nẵng thời gian đến… Các đại biểu cũng bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ, thống nhất cao với Dự thảo Báo cáo Chính trị; nhiều ý kiến tâm huyết đã phân tích bối cảnh, định vị mới của TP Đà Nẵng sau sắp xếp, hợp nhất; nhận diện các vấn đề khó khăn, thách thức…
Nguyên lãnh đạo các huyện miền núi cũng cho ý kiến thêm về quan điểm phát triển, tầm nhìn chiến lược, tính kế thừa, đổi mới và tinh thần hội nhập, tăng cường liên kết vùng, nhằm khai thác tối đa cơ hội do mở rộng không gian phát triển và các chính sách mà Trung ương đã cho Đà Nẵng. Trong đó, các đại biểu góp ý định hướng không gian phát triển TP theo 2 vùng: Đông và Tây; tập trung 6 lĩnh vực mũi nhọn gắn với các động lực tăng trưởng. Các đại biểu cũng bày tỏ kỳ vọng về Đà Nẵng sau sắp xếp, hợp nhất đảm bảo đầu tư, phát triển hài hòa, đồng bộ, rút ngắn khoảng cách giữa khu vực đồng bằng và miền núi…
Nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Hiên (cũ) Lê Diên cho rằng, Đà Nẵng cần đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng vùng núi, nhất là về lĩnh vực giao thông, giáo dục, y tế… Ngoài ra, để tránh tình trạng phụ thuộc vào nông nghiệp, cần nghiên cứu xây dựng các cụm công nghiệp, phát triển doanh nghiệp sản xuất tại các vùng miền núi để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân. Trong khi đó, nguyên Bí thư huyện Bắc Trà My Nguyễn Thế Tài thì cho rằng, cần tiếp tục nâng cao công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc khu vực miền núi; phát triển thêm các tuyến đường liên xã mới; phát triển hạ tầng đô thị tại trung tâm các xã miền núi…
Kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu, không khí thảo luận sôi nổi, đúng trọng tâm, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra của hội nghị. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, TP Đà Nẵng mới có rất nhiều thuận lợi khi cả hai địa phương từng là một tỉnh, có mối liên hệ sâu sắc về văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị và truyền thống cách mạng. Đây là điều kiện thuận lợi rất lớn để phát triển TP sau hợp nhất. Tuy nhiên, sự chênh lệch về mức sống, thu nhập và tốc độ phát triển giữa các vùng đô thị, đồng bằng với các khu vực nông thôn, miền núi đang là thách thức lớn trong quá trình phát triển, không chỉ nhiệm kỳ tới mà còn nhiều năm sau nữa.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, để rút ngắn khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng, TP phải tập trung giải quyết một số vấn đề cấp bách, đó là ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng ưu tiên miền núi, cấp điện, viễn thông, nâng cao đời sống của nhân dân khu vực miền núi. TP sẽ dành nguồn lực ưu tiên đầu tư các khu dân cư tập trung vùng miền núi, trong đó xây dựng chương trình hành động chuyên đề về phát triển các xã miền núi và hiện đang tập trung quy hoạch đất đai, phân định rõ ràng đất ở, đất sản xuất công nghiệp, vùng sản xuất dược liệu, đất du lịch và đất hỗn hợp…
Về giáo dục, y tế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho hay, TP đã có chủ trương xây 6 trường nội trú tại các địa phương vùng biên giới; công tác giảng dạy kết hợp định hướng nghề nghiệp cho học sinh. TP sẽ liên kết với các cơ sở y tế công lập, tư nhân để đưa nhân lực, thiết bị lên vùng cao để khám, chữa bệnh định kỳ, chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Với các ý kiến đóng góp tâm huyết tại hội nghị lần này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết sẽ được tổng hợp, bổ sung phù hợp vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030.
Công Hạnh