Ưu tiên quỹ đất công sản để phục vụ việc tái thiết đô thị, bổ sung công trình văn hóa

Thứ năm, 28/12/2017 07:00

Ngày 27-12, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã chủ trì  buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay và phương hướng nhiệm vụ thời gian đến.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Võ Văn Thương cho biết: Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Quận ủy Hải Châu đã chủ động lãnh đạo hệ thống chính trị và phát huy tinh thần đồng lòng, nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống. Đến nay quận cơ bản đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, nổi bật là kinh tế phát triển đúng định hướng, thu ngân sách đạt cao. Với nhiều giải pháp hiệu quả, công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo TTĐT, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị của Q. Hải Châu đã có nhiều chuyển biến tích cực. ANCT, TATXH được duy trì, huy động đa dạng các nguồn lực và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai nhiệm vụ chính trị của quận. Năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ của quận ước đạt 37.713 tỷ đồng, tăng 17%; thu ngân sách đạt 1.198 tỷ đồng, tăng 30,65% so với cùng kỳ năm 2016.  Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát và kéo giảm, PPHS giảm 8 vụ, số người tái nghiện và nghiện ma túy mới đều  giảm. Quận đã vận động lắp đặt hơn 5.000 camera giám sát an ninh, góp phần hỗ trợ tích cực công tác kiểm soát địa bàn, phòng chống tội phạm. Năm 2017, Đảng bộ quận kết nạp 212 đảng viên mới, trong đó có 29 đảng viên ở khu dân cư.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Q. Hải Châu kiến nghị lãnh đạo thành phố về cơ chế đặc thù, vượt trội dành cho quận theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 6-3-2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về phát triển Q. Hải Châu đến năm 2020 và những năm tiếp theo, trong đó đề nghị Thành ủy, UBND TP sớm đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính quận; đề nghị thành phố cho phép thí điểm kêu gọi nhà đầu tư tham gia chỉnh trang một số khu dân cư chật hẹp; bổ sung quỹ đất dành cho cây xanh, giao thông, giáo dục, thiết chế văn hóa cơ sở; xây dựng các tuyến phố chuyên doanh...

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo Q. Hải Châu và các sở, ngành liên quan, phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN, xây dựng Đảng của quận Hải Châu trong những năm qua, đặt biệt là trong năm 2017 và đề nghị quận tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, quan tâm hơn nữa  công tác xây dựng Đảng, quan tâm tạo môi trường tốt để các doanh nghiệp phát triển. Đối với các kiến nghị của Q. Hải Châu, về cơ chế đặc thù cho quận, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị cần nghiên cứu kỹ vì hiện nay TP Đà Nẵng cũng đang mong muốn có cơ chế đặc thù của Trung ương, nhưng điều này phải do Quốc hội quyết định.

Về việc xây dựng Trung tâm hành chính quận, Bí thư Thành ủy đề nghị cần  nghiên cứu phương án phù hợp, có thể là kêu gọi các nhà đầu tư bỏ tiền xây dựng và quận sẽ thuê lại để làm trụ sở chứ chờ ngân sách thì đến bao giờ. Về quản lý nhà, đất công sản, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa  đồng ý với kiến nghị của Q. Hải Châu là ưu tiên quỹ đất, nhà công sản trên địa bàn quận để phục vụ việc tái thiết đô thị, bổ sung công trình văn hóa, giáo dục, bãi đỗ xe... Bí thư Thành ủy nói: “Cố gắng giữ tối đa đất đó, coi như “của để dành”, làm những công trình phúc lợi xã hội cho người dân được hưởng chứ đem bán được bao nhiều tiền rồi cũng hết, sau này có tiền cũng khó có lại đất được...”.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cũng giao UBND TP rà soát, báo cáo tổng thể về đất công sản và tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ra chủ trương tạm dừng việc mua, bán đất, nhà công sản. Đối với việc xây dựng, sửa chữa lại các chung cư cũ, Bí thư Thành ủy đề nghị phải cân đối trên nguyên tắc không làm gia tăng dân số, không phá vỡ quy hoạch kiến trúc. Đối với một số dự án nhạy cảm trên địa bàn quận như: Đường Hùng Vương, tuyến phố đi bộ, khu vực ven sông Hàn... Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có một cuộc họp để nghe cụ thể và cho ý kiến.

Về khai thác các thế mạnh của Đà Nẵng, trong đó có Q. Hải Châu, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nói lại ao ước của cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh: Làm thế nào để dân Đà Nẵng thức khuya hơn một chút, để Đà Nẵng sống lâu hơn về đêm, để khách du lịch kéo dài thêm thời gian thưởng ngoạn vẻ đẹp thành phố về đêm. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chúc   Q. Hải Châu tiếp tục phát triển, xứng đáng là quận trung tâm với mọi ý nghĩa.

K.T