V. League 2020: Tham vọng của CLB TP HCM

Thứ tư, 05/02/2020 15:14

Kỳ chuyển nhượng trước khi khởi tranh V. League 2020, không ít đội bóng vào cuộc nhưng tích cực nhất vẫn là CLB TP HCM. Có lẽ, sự so kè vị trí ở mùa giải trước với Hà Nội FC tạo nên sự tự tin cho đội bóng TP mang tên Bác đồng thời đẩy tham vọng của họ đến nấc thang lớn hơn?

Ngôi á quân V.League 2019 là động lực để CLB TPHCM nâng tầm tham vọng?

Hơn ai hết, vị thuyền trưởng người Hàn Chung Hae-seong hình như đã "thấm đòn" yếu tố ngoài chuyên môn của V. League. Sau khi thừa nhận vội vã trong tuyên bố mạnh miệng, tuyên chiến với Hà Nội FC ở mùa bóng trước, ông hiểu rằng, để cạnh tranh với đội bóng của bầu Hiển, lực lượng trong tay ông phải bằng hoặc hơn.

Xây nền cho tham vọng mới, HLV Chung Hae-seong có một loạt sự bổ sung đáng chú ý như: Bùi Tiến Dũng (thủ môn), Nguyễn Công Phượng (tiền đạo), Võ Huy Toàn (tiền vệ), Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương, Pape Diakite (hậu vệ). Đây đều là những cái tên tít nhiều thành danh trên đấu trường V. League.

Trong số này, Công Phượng đáng chú ý nhất, có được từ việc mua lại hợp đồng từ CLB Sint Truidense (Bỉ). Tân binh người Senegal Pape Diakite cũng hứa hẹn là sự bổ sung chất lượng khi từng là trụ cột của CLB Tampa Bay Rowdies (Giải hạng Nhất Mỹ).

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Chung còn có trợ lý người Hàn Lee Jung-soo và Trần Minh Quang và trên tất cả vẫn là sự ủng hộ nhiệt tình của cổ động viên và cơ quan chủ quản chịu chi...

Những động thái trên có đủ để CLB TPHCM "thách thức" Hà Nội FC và phần còn lại?

Ngôi á quân V. League 2019 chứng tỏ thực lực của đội bóng được cổ động viên thành phố mang tên Bác yêu mến. Yếu tố chuyên nghiệp, tinh thần thi đấu hết mình đã tạo nên nền móng khá vững cho đội bóng này. Nay có sự bổ sung hùng hậu, chắc chắn khiến đoàn quân của HLV Chung Hae-seong tự tin bước vào mùa giải mới, tạo nên sự cạnh tranh ngôi vị hấp dẫn với Hà Nội FC.   

Đầu tư lớn là điều cần thiết nhưng liệu sự đầu tư ấy có mang lại kết quả như mong muốn hay không vẫn còn ở tương lai. Bởi V. League không chỉ có Hà Nội FC, phần còn lại vẫn mang nhiều yếu tố mang tính lịch sử. HLV Chung Hae-seong vẫn "chưa quen" với lịch sử ấy lẫn những chuyện ngoài bóng đá. Đó là chưa nói, Hà Nội FC vẫn rất mạnh, những thách thức khác như Than Quảng Ninh, Viettel vẫn không ngừng tăng cường nhân lực lẫn tham vọng.    

Để những nhân sự mới hòa nhập với toàn đội, để cầu thủ đủ sức tham gia cuộc đua dài hơi ở V. League lẫn giải châu Á, để các đội bóng khác không bắt bài với lối chơi đã được phơi bày rõ ở mùa giải trước... HLV Chung Hae-seong lẫn các cộng sự còn nhiều việc phải làm để thực sự trở thành đối trọng của những đội bóng trên.

B.T