Vòng 8 V-League 2025/26:

V-League vòng này vắng những ngôi sao

Thứ bảy, 25/10/2025 08:45

SHB Đà Nẵng sẽ hành quân đến Thiên Trường của T. Nam Định trong bối cảnh vắng cả thủ môn Bùi Tiến Dũng và hậu vệ Lương Duy Cương. Đây là trường hợp bất khả kháng bởi chấn thương. Nhưng vòng 8 V-League 2025/26 còn có 8 sao số phải làm khán giả, vì thẻ phạt.

Thẻ đỏ khiến Bùi Tiến Dũng vắng mặt trong chuyến làm khách của HAGL tại Pleiku.
Thẻ đỏ khiến Bùi Tiến Dũng vắng mặt trong chuyến làm khách của HAGL tại Pleiku.

Hàng thủ vốn không mạnh, lại vắng cả 2 trụ cột quan trọng Tiến Dũng, Duy Cương, SHB Đà Nẵng dự báo có chuyến làm khách đầy gian nan trước T. Nam Định, nhà đương kim vô địch đang gặp áp lực cực lớn sau 4 trận chưa thắng. Đội chủ sân Thiên Trường chưa thể sử dụng Njabulo Blom, Caio Cesar, Kevin Phạm Ba, Nguyễn Phong Hồng Duy, Ngô Đức Huy, Nguyễn Tuấn Anh và tương lai của HLV Vũ Hồng Việt đang bị đặt dấu hỏi, nhưng lực lượng còn lại vẫn rất mạnh. Và trên hết, khi bị tổn thương, một đội bóng như T. Nam Định trở nên khó lường ở cả 2 chiều hướng. SHB Đà Nẵng có thể hưởng lợi hoặc bất lợi trong bối cảnh ấy.

Một cái tên gây chú ý về phong độ là Geovane Magno cũng sẽ không cùng Ninh Bình FC ra sân trong chuyến làm khách trước PVF-CAND chiều tối nay (25-10) vì tấm thẻ đỏ trực tiếp. Là nhân tố tấn công quan trọng trong lối chơi của HLV HLV Albadalejo Castano Gerard, sự thiếu vắng Geovane chắc chắn sẽ khiến sức công phá của Ninh Bình FC bị ảnh hưởng không nhỏ. Cùng ở trong ngày này, Võ Minh Trọng, tiền vệ kiến thiết của Becamex TPHCM cũng đã nhận đủ 3 thẻ vàng, không thể tham gia trận đấu quan trọng trước đối thủ mạnh là Hà Nội FC trên sân Gò Đậu, nơi mà cổ động viên đất Thủ đang mong chờ một trận thắng tiếp theo dưới sự dẫn dắt khá mát tay của HLV Đặng Trần Chỉnh.

Hướng về Pleiku, đội đang tạm chiếm vị trí nhà bảng Thể Công Viettel đối đầu với đội cuối bảng HAGL khi không có sự phục vụ của trung vệ Bùi Tiến Dũng (thẻ đỏ). Rất may là HAGL chưa phải là đội bóng có hàng công đủ mạnh, khi mới ghi được 1 bàn sau 6 trận đã đá và trong tay HLV Popov vẫn còn nhiều lựa chọn để thay thế.

Cũng trong loạt trận cùng ngày, Mai Sỹ Hoàng sẽ không cùng H. Hà Tĩnh ra sân trong trận làm khách tại Lạch Tray; trận đấu trên sân Vinh, SLNA cũng không thể sử dụng tiền vệ Reon Dale Moore vì đã nhận thẻ đỏ. Ở phía ngược lại, đối thủ của SLNA là Đ. Thanh Hóa cũng không có trung vệ Mamadou Mbodji vì đủ 3 thẻ vàng.

Cuối cùng, trong trận đấu muộn ngày 27-10 giữa CLB Công an Hà Nội và Công an TPHCM, cầu thủ chạy cánh Võ Huy Toàn của đội khách phải nghỉ thi đấu vì thẻ đỏ kèm án phạt phụ sau khi nhận 2 thẻ vàng. Việc không có Huy Toàn sẽ buộc Công an TPHCM phải tính toán nhiều hơn trong khâu tấn công biên, trong thế đua tranh với chủ nhà bởi cả hai đang cùng có 14 điểm, tạm xếp thứ 3 và thứ 4 (Công an Hà Nội đá ít hơn 1 trận).

Những sự vắng mặt nói trên đều là nhân tố rất quan trọng đối với những CLB, đặc biệt là những cái tên đang cạnh tranh trong tốp đầu và tối cuối. Cách biệt giữa đội nhất bảng Ninh Bình FC (17 điểm) với đội xếp thứ 4 là Công an TPHCM (14đ) chỉ là điểm số của một trận thắng. Đó là chưa kể, cũng với 14 điểm, nhưng CLB Công an Hà Nội vẫn còn "của để dành" là 1 trận chưa đá (vòng 4, với HAGL). Chỉ cần 1 trận thắng- thua, trật tự ở nhóm đầu sẽ thay đổi. Tương tự là nhóm cuối, từ vị trí thứ 14 của HAGL (3đ) đến vị trí thứ 10 của T. Nam Định (7đ) là một dãy số liền kề 3, 4, 5, 6, 7. Một chiến thắng sẽ khiến cho một CLB nào "đổi đời" và đẩy đội khác vào thế khó khăn hơn.

Ở một khía cạnh khác, chấn thương hàng loạt cùng với những tấm thẻ xuất hiện dày đặc cũng cho thấy cuộc đua ở hai đầu V-League 2025/26 ngày càng trở nên khốc liệt, mà sự việc sử dụng thường xuyên hay dày đặc trụ cột chỉ là một phần trong đó. 7/7 trận đấu trong một vòng đấu mà chẳng có lấy 1 cặp đấu nào hoàn toàn "lành lặn", cần đặt ra câu hỏi rằng đây có phải bạo lực sân cỏ gia tăng, hay "công trạng" của trọng tài với sự giúp sức của công nghệ VAR?

T.S