Vai trò mới trong tình hình mới
Hơn 3 tháng qua kể từ khi triển khai thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới (không tổ chức Công an cấp huyện), tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục được giữvững; công việc được triển khai thông suốt, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng “trễ thông tin, mất thông tin”; Công an cấp xã cũng giải quyết tốt thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Từ khi triển khai mô hình Công an địa phương 2 cấp, với tinh thần đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm, “thức cho dân ngủ yên”, Công an xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cùng lực lượng Tổ tự quản 5 trong 1, lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở luôn kề vai sát cánh, tuần tra đảm bảo ANTT tại địa bàn, đặc biệt là vào ban đêm, qua đó đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật.
Điển hình rạng sáng 9-5, trong khi tuần tra đêm đảm bảo ANTT tại địa bàn, đảm bảo ANTT Tam Thăng phát hiện 1 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản nên phối hợp với lực lượng Tổ tự quản, lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở tiến hành chốt chặn.

Khi đối tượng đang di chuyển đến khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi (thuộc thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng) thì bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Qua kiểm tra mô-tô hiệu Exciter BKS 43E1-29638 của đối tượng đang sử dụng, tổ công tác phát hiện có 3 con chó đã chết. Qua khai thác, đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi bắt trộm chó của người dân trên các đoạn đường thuộc Quốc lộ 1A (tuyến từ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam). Kết quả xác minh ban đầu xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên là T.C.T. (1992, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).
Công an xã Tam Thăng tiến hành lập biên bản, tạm giữ tang vật cùng đối tượng để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Song song với công tác tuần tra, kiểm soát, Công an xã Tam Thăng cũng tăng cường tuyên truyền, quản lý các yếu tố tiềm ẩn ảnh hưởng đến ANTT. Trước đó, nhận thấy việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng loại súng hơi bắn đạn nấm chì tiềm ẩn nguy cơ dễ dẫn đến hành vi làm mất ANTT, an toàn xã hội,Công an xã Tam Thăng đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tự nguyện giao nộp và tổ chức thu hồi các loại vũ khí, súng tự chế, vật liệu nổ còn tàng trữ trong nhân dân. Qua quá trình vận động, Công an xã Tam Thăng đã thu hồi 7 khẩu súng tự chế đang tàng trữ và sử dụng trái phép trong nhân dân, trong đó có nhiều khẩu súng có khả năng sát thương cao.
Ngoài Công an xã Tam Thăng, thời gian qua nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn xã theo tổ chức bộ máy mới, lực lượng Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt địa bàn. Điển hình như trưa 24-3, Tổ công tác Công an xã Bình Lâm (huyện Hiệp Đức) do Đại úy Nguyễn Thế Tùng - Trưởng Công an xã làm Tổ trưởng đã phát hiện có 2 đối tượng “lạ mặt” di chuyển qua địa bàn với nhiều biểu hiện nghi vấn nên bố trí lực lượng theo dõi, giám sát.
Đến 14 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng điều khiển 2 xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter không gắn biển kiểm soát di chuyển trên địa bàn nên yêu cầu dừng phương tiện và mời 2 đối tượng về trụ sở Công an xã Bình Lâm để làm việc. Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, các đối tượng trên khai nhận tên là N.Đ.M. (2008, trú xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước) và P.C.H. (2009, trú xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức) đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản 3 xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter trên địa bàn TP Đà Nẵng vào sáng cùng ngày. Theo đó, Công an xã Bình Lâm lập biên bản, bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật...

Qua những vụ việc điển hình trên có thể thấy, nhờ làm tốt công tác quản lý địa bàn, tuần tra, kiểm soát, Công an các xã, phường đã kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng trộm cắp, vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm ANTT, giữ gìn bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
Trước những kết quả mà Công an cấp xã đạt được trong thời gian qua, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của CBCS, góp phần quan trọng vào thành tích chung của lực lượng Công an tỉnh. Để hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an cấp xã đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an ninh cơ sở; kịp thời phát hiện tội phạm, vi phạm pháp luật và các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ANTT; tham mưu xử lý, giải quyết từ sớm, ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, phức tạp...
TRẦN TÂN