Vẫn còn tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng để đi “bắt” chồng

Thứ hai, 13/07/2015 08:00

(Cadn.com.vn) - GIA LAI - Thầy Nguyễn Đình Thi - Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt (huyện biên giới Đức Cơ) cho biết, gần như năm học nào ở trường cũng xảy ra tình trạng học sinh dân tộc thiểu số ở khối lớp lớn từ lớp 7, 8, 9 bỏ học giữa chừng để về nhà “bắt” chồng - vợ theo lệ làng. Có những học sinh sau khi lập gia đình xong thì vận động quay trở lại trường tiếp tục việc học cho đến hết cấp, tuy nhiên việc học cũng chẳng được “đến đầu, đến đuôi”; còn đa số học sinh khác thì nghỉ luôn không trở lại trường lớp.

Em Rơ Mah Hlui (dân tộc J’rai ở làng Đo, xã Ia Dơk) đang theo học lớp 9 của trường trong niên học 2014-2015, gần cuối niên học bỗng dưng bỏ lớp không có lý do. Về làng để tìm hiểu cụ thể thì mới hay em về “bắt” chồng. H’lui cho biết: “Mình lỡ thương nó rồi và cả 2 bên gia đình cũng đều ưng thuận. Cha mẹ mình nói, nếu không về “bắt” nó làm chồng thì người khác bắt mất đấy”. Rơ Mah H’phên cùng lớp với Hlui và cũng nghỉ học về nhà “bắt” chồng sau đó chừng 10 ngày. Việc “bắt” chồng của Hphên không giống như Hlui, bởi gia đình đang trong cảnh khó khăn và đông con nên cha mẹ H’phên buộc con nghỉ học về “bắt” chồng - người mà em chưa biết.

Ông Võ Công Dương - Trưởng Phòng GD-ĐT H. Đức Cơ cho biết, không riêng gì ở Trường THCS Lý Thường Kiệt mà ở nhiều trường khác trên địa bàn cũng xảy ra tình trạng này. Mặc dù nhà trường đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các già làng và người có uy tín trong cộng đồng thực hiện nhiều biện pháp giáo dục tích cực cho các em học sinh dân tộc, song do hủ tục của đồng bào còn quá nặng nề về những quan điểm lạc hậu trong đời sống, sinh hoạt có từ bao đời nay nên khó khắc phục.

Văn Thông