Vấn đề môi trường và đô thị tiếp tục được cử tri quan tâm

Thứ tư, 21/06/2023 06:50
Ngày 20- 6, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ, gồm: ông Đinh Vui- Phó trưởng ban Đô thị HĐND thành phố; ông Trần Tuấn Lợi- Chủ nhiệm Văn phòng Đoàn Luật sư thành phố và bà Nguyễn Thị Anh Thảo- Phó Bí thư Thành đoàn, dự hội nghị tiếp xúc cử tri phường Hòa Xuân trước kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND thành phố.
Cử tri Hòa Xuân phản ánh các vấn đề liên quan đến môi trường, đô thị trên địa bàn.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện tổ đại biểu HĐND thành phố thông tin các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2023 và trả lời kết quả cử tri kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri lần trước; cử tri phường Hòa Xuân tiếp tục có các kiến nghị liên quan đến các vấn đề về quản lý đô thị, bất cập hạ tầng giao thông, tình trạng ngập úng cục bộ, chưa hoàn thiện, khớp nối hạ tầng giao thông, chậm đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng…

Theo phản ánh của cử tri, thành phố đã thống nhất theo đề xuất của phường Hòa Xuân về việc xây dựng 6 nhà sinh hoạt cộng đồng (SHCĐ) từ lâu, nhưng đến nay chưa phê duyệt, gây bức xúc cho nhân dân trong việc tổ chức các phong trào sinh hoạt ở khu dân cư. Hiện nay, một số tuyến giao thông, nguy cơ gây tai nạn giao thông do bố trí giao thông chưa phù hợp, bất cập, cần có phương án xử lý vấn đề này như: gắn biển cảnh báo; làm gờ giảm tốc... Cử tri cũng phản ánh, tại khu vực khu xử lý nước thải Hòa Xuân, có một di tích lịch sử bị lãng quên, nhân dân kiến nghị nhiều năm để cải tạo, mà chưa được thành phố quan tâm.Cử tri cũng quan tâm đến vấn đề hạ tầng giao thông tại đường Võ An Ninh (phía tây) đến nay vỉa hè, hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, khớp nối. Một số tuyến đường chưa có tên; hệ thống đèn đường chưa có; một số đường khi trời mưa gây ngập úng cục bộ; tại tổ 89 (khu ven sông Cẩm Lệ) quy hoạch dự án "treo" nhiều năm nay, gây nhiều hệ lụy cho người dân sinh sống ở khu vực này. Đề nghị thành phố trả lời dứt điểm việc dự án có tiếp tục triển khai, có di dời dân hay bỏ dự án để người dân biết. Cử tri cũng bức xúc trước việc Hòa Xuân có trạm xử ký nước thải lớn nhất thành phố, nhưng khu vực Hòa Xuân lại không có hệ thống thu gom về xử lý tại khu xử lý nước thải...

Cử tri Hòa Xuân phản ánh các vấn đề liên quan đến môi trường, đô thị trên địa bàn.

Tiếp thu, giải trình tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, thành phố đang tập trung hoàn thiện đề án mạng lưới nhà sinh hoạt cộng đồng trước kỳ họp thường lệ giữa năm để có phương án xử lý dứt điểm. Đi kèm với công tác, trách nhiệm quản lý, phải có cơ chế quản lý phù hợp mô hình nhà sinh hoạt cộng đồng, bảo đảm hiệu quả khai thác. Về việc đặt tên đường, quận, phường theo thẩm quyền rà soát, kiểm tra để có đề xuất giải pháp xử lý hợp lý, kịp thời. Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức làm việc với nhà đầu tư các khu đô thị về các kiến nghị của cử tri trong quản lý đô thị về bố trí hạ tầng giao thông, số nhà, ngập úng… trong điều kiện chủ đầu tư chưa bàn giao hạ tầng cho chính quyền quản lý. Liên quan tổ 89, đến nay vẫn chưa có trả lời dứt điểm với cử tri. Hiện có nhiều nhà đầu tư quan tâm khu vực này, nhưng liên quan đến quỹ đất, phương án bố trí tái định cư, hiệu quả đầu tư dự án… nên tiến độ triển khai chậm. Dù vậy, cần phải sớm có phương án xử lý dứt điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Đối với khu di tích, địa phương cần nghiên cứu, có phương án xử lý hợp lý, phù hợp và nhanh chóng, không để kéo dài tình trạng hoang phế khu di tích, sớm có phương án đầu tư, cải tạo.

Đối với các vấn đề khác, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, rà soát, kiểm tra để có phương án xử lý, giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri.

Xuân Sơn