Vận động hơn 33 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện

Thứ bảy, 20/01/2018 18:24

Ngày 19-1, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em (TT&BVQTE) TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Các chương trình mang tính đột phá của năm 2017 đã mang lại hiệu quả ấn tượng, tiêu biểu như hỗ trợ hộ nghèo có trẻ em thoát nghèo bền vững; chương trình truyền hình thực tế “Vòng tay nhân ái”; “Nồi cháo tình thương” và cứu tế cứu trợ xã hội; khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người nghèo, trẻ em; bếp ăn từ thiện dành cho bệnh nhân tâm thần; hoạt động truyền thông, tư vấn Luật Trẻ em, phòng chống mua bán và xâm hại tình dục trẻ em tại cộng đồng...  Tổng giá trị các chương trình của Hội năm 2017 đạt hơn 33 tỷ đồng.  Năm 2018, Thành Hội tập trung đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả các chương trình nhân đạo; tiếp tục phát động phong trào thi đua “giúp đỡ hộ nghèo vượt khó và chung tay chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em”; tăng cường vận động tài trợ các dự án dành cho người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng... Dịp này, có 8 tập thể, 9 cá nhân được Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen; 3 tập thể, 7 cá nhân được Trung ương Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tặng Bằng khen; UBMTTQVN thành phố tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân; Hội TT&BVQTE thành phố trao tặng giấy khen cho 11 tập thể và 13 cá nhân; Hội TT&BVQTE Q.Liên Chiểu được Thành Hội tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong công tác Hội.

THANH HOA

* Cùng ngày, tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an”, nhiều tập thể, cá nhân đã được UBND Q.Thanh Khê tặng Giấy khen. Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê Nguyễn Văn Tĩnh cho biết, năm 2018 sẽ huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo ANTT, trước mắt là đảm bảo an ninh, ATGT dịp Tết Nguyên đán, phấn đấu kiềm chế làm giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí. Tiếp tục thực hiện các mục tiêu về an sinh xã hội, tập trung vào công tác việc làm, đào tạo nghề, chính sách người có công, chương trình giảm nghèo. Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm tại các cơ sở SXKD thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể; đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về ATTP...

PHƯƠNG KIẾM