Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng năm 2019: Những dấu ấn nổi bật

Thứ tư, 01/01/2020 20:33

Năm 2019, có thể nói là năm tiếp tục đánh dấu sự thành công của ngành Văn hóa- Thể thao (VH- TT) Đà Nẵng trên nhiều phương diện, lĩnh vực. Điều làm nên những dấu ấn nổi bật đó chính là tinh thần quyết liệt, thay đổi tư duy trong cách nghĩ, cách làm của những người làm công tác VH-TT.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh trao Bằng khen cho các VĐV và HLV đạt thành tích cao tại ĐH Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 tổ chức tại Philippines.

Những con số “biết nói”

Xin được bắt đầu bằng con số 660 ngàn lượt khách tham quan tại 3 bảo tàng ở Đà Nẵng, gồm: Bảo tàng điêu khắc Chăm 310 ngàn lượt (283 ngàn lượt khách quốc tế); Bảo tàng Đà Nẵng 330 ngàn lượt (290 ngàn lượt khách quốc tế, tăng 38%) và Bảo tàng Mỹ thuật 20 ngàn lượt, tăng 13% so với năm 2018. Trong khi không ít bảo tàng  của các địa phương hoạt động “dặt dẹo”, cầm chừng, lượt khách đến tham quan đếm trên đầu ngón tay, thì con số 660 ngàn lượt khách trên quả là con số đáng mơ ước đối với những người làm công tác văn hóa trên lĩnh vực bảo tàng.

Ngoài làm tốt công tác chuyên môn cũng như truyền thông, quảng bá, điều đáng ghi nhận đối với những người làm công tác bảo tàng đó chính là thay đổi cách nghĩ, cách làm để bảo tàng không chỉ là nơi trưng bày các hiện vật (tĩnh) mà trở thành bảo tàng sống (động), gắn kết hoạt động của bảo tàng với cộng đồng dưới nhiều hình thức hoạt động phong phú, hấp dẫn như: tổ chức các phiên chợ Tết, phiên chợ vùng cao; đưa bảo tàng về cơ sở; phối hợp các tour du lịch định hướng tham quan cho các đối tượng khách khác nhau; tổ chức trên 30 cuộc triển lãm, trưng bày tranh, tượng, đồ mỹ nghệ, trang sức thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, nghệ nhân, nhân dân và du khách tham gia; đón gần 50.000 lượt học sinh, sinh viên đến tham quan và tham gia các hoạt động giáo dục lịch sử, tìm hiểu văn hóa Đà Nẵng...

Trong bối cảnh các sân khấu truyền thống không lôi kéo được khán giả đến xem thì Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh đã tham gia, phối hợp tổ chức gần 280 buổi biểu diễn thu hút hơn 150.000 lượt người xem. Nhà hát Trưng Vương đã tham gia phục vụ, phối hợp tổ chức 250 chương trình, sự kiện thu hút khoảng 235 ngàn lượt người xem...

Với con số đầy ấn tượng 937.076 lượt khách đến Đà Nẵng trong dịp Lễ hội Pháo hoa quốc tế DIFF 2019 (tăng 15,2% so với DIFF 2018), trong đó lượt khách quốc tế chiếm đến 315.271 lượt khách tăng 22,3% so với DIFF 2018..., có thể nói, sự kiện Lễ hội Pháo hoa quốc tế tiếp tục khẳng định thương hiệu, tạo nên dấu ấn riêng có của Đà Nẵng trong lòng du khách trong, ngoài nước. Cùng đó, con số 2.200 vận động viên từ 18-72 tuổi đại diện cho gần 60 quốc gia tham dự cuộc thi IRONMAN 70.3 VN- Vô địch Châu Á Thái Bình Dương, SPRINT và IRONKIDS, hay con số 9.000 vận động viên đến từ 68 quốc gia, vùng lãnh thổ  tại cuộc thi Marathon quốc tế chủ đề “Bởi vì tôi yêu Đà Nẵng” lần thứ 7 tổ chức được vinh danh trong tốp 10 sự kiện thể thao quốc tế và top 10 sự kiện thể thao có số lượng người tham gia nhất...; tất cả đều có đóng góp rất lớn của ngành VH-TT.

Trên lĩnh vực thể thao, các vận động viên Đà Nẵng đã mang về số giải thưởng đầy ấn tượng với 233 HCV - 216 HCB - 350 HCĐ tại các giải trong nước và quốc tế. Đặc biệt, tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 (Sea Games), thể thao TP đã đóng góp cho đoàn Thể thao Việt Nam 22 thành viên, tham gia thi đấu ở 9 môn. Đặc biệt có 4 tuyển thủ trong thành phần Đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam thi đấu xuất sắc góp phần giành được HCV môn bóng đá nam, trong đó điển hình nhất phải kể đến là cầu thủ Hà Đức Chinh...

Phiên chợ Tết cổ truyền được Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức trong vài năm trở lại đây thu hút sự tham gia của đông đảo HS, phụ huynh. Ảnh: P.T  

Dấu ấn trên công tác tham mưu

Trong các dấu ấn mà ngành VH-TT  Đà Nẵng đạt được trong năm 2019, tại hội nghị tổng kết và triển khai công tác năm 2020 của ngành,  Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đặc biệt nhấn mạnh đến dấu ấn trong công tác tham mưu của ngành. Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng, năm 2019, ngành VH-TT đã chủ động tham mưu cho UBND TP tổ chức thành công nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao lớn; góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về Đà Nẵng đến với bạn bè trong nước và quốc tế, xây dựng Đà Nẵng hướng đến mục tiêu trở thành TP sự kiện, lễ hội.

Khi đề cập đến công tác tham mưu cho lãnh đạo TP, ông Huỳnh Văn Hùng- Giám đốc Sở VH-TT TP Đà Nẵng cho rằng, muốn tham mưu tốt phải nghiên cứu sâu, kỹ, có như thế mới nắm bắt được vấn đề, mới trình bày khúc chiết, lập luận chặt chẽ để thuyết phục lãnh đạo TP. Và khi đã thấy những vấn đề mình tham mưu là đúng thì phải quyết liệt tham mưu đến cùng, không được tham mưu “nửa vời”, “tham mưu cho có”. Con số hơn 50 Đề án,  Chương trình, Kế hoạch trong lĩnh vực VH-TT và gia đình mà Sở đã tham mưu UBND TP ban hành trong năm 2019 phần nào đã cho thấy được sự quyết liệt của ngành VH-TT trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao này.

V à... những dấu ấn khác 

Một trong những dấu ấn mà Đà Nẵng đã làm được trong nhiều năm qua và làm tốt hơn trong năm 2019 chính là hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng được tổ chức sâu rộng từ TP đến các quận, huyện, cộng đồng dân cư. Điểm nhấn được nhiều du khách trong, ngoài nước đánh giá cao là chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội dọc hai bên bờ sông Hàn được tổ chức thành công 4 năm qua. Đặc biệt, các chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ “free” cho nhân dân như chương trình âm nhạc đường phố, Tuồng xuống phố, các đợt Tuần phim quốc tế, chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhân dân vùng xa trung tâm TP, hay các cuộc thi tài năng Nghệ thuật Xuân 2019; Liên hoan giao lưu, gặp gỡ “cụ ông, cụ bà đẹp lão” và các CLB Văn hóa nghệ thuật TP..., đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân Đà Nẵng. Một doanh nghiệp từ nơi khác đến đầu tư trên lĩnh vực văn học- nghệ thuật ở  Đà Nẵng chia sẻ rằng, “Đà Nẵng đã làm quá tốt trong công tác phục vụ văn học nghệ thuật quần chúng”, nên khi đầu tư trên lĩnh vực này tại Đà Nẵng, họ rất trăn trở làm sao để thu hút được khán giả đến rạp...

Có thể nói, năm 2019 cũng là năm ngành VH-TT tiếp tục làm tốt công tác nhận diện giá trị, lập hồ sơ và xếp hạng di tích. Ngoài việc đón thêm nhận thêm một di tích quốc gia đặc biệt là danh thắng Ngũ Hành Sơn, trong năm 2019, làng nghề nước mắm Nam Ô được Bộ VH-TT và DL công nhận là Di sản vật thể quốc gia. Hiện ngành VH-TT TP đang khẩn trương xây dựng hồ sơ khoa học đệ trình UNESCO công nhận di sản Văn khắc Hán Nôm Ngũ Hành Sơn là Di sản Tư liệu thế giới. Theo bà Nguyễn Thị Hội An- Phó Giám đốc Sở VH-TT TP, nếu thành công, đây có thể xem là di sản có danh hiệu danh giá được UNESCO công nhận đầu tiên của Đà Nẵng...

 Khép lại năm cuối cùng thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI, những người làm công tác trên lĩnh vực VH-TT có quyền hài lòng bởi bằng trí tuệ, sự sáng tạo, tinh thần quyết liệt cùng sự nỗ lực  lao động hết mình để có được những thành tích đáng tự hào. Đây chính là cú hích để ngành tiếp tục nỗ lực, dấn thân, cống hiến cho năm đầu tiền của thập kỷ thứ 3 thế kỷ XXI.

Khánh Yên