Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng: 70 năm một chặng đường vẻ vang

Thứ sáu, 31/12/2021 15:11

Hôm nay (31-12), kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (VPCQCSĐT), tiền thân là Phòng Chấp pháp thuộc Ty bảo vệ chính trị - Nha Công an Trung ương. Tại TP Đà Nẵng, thực tiễn hoạt động của hệ VPCQCSĐT trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành qua từng giai đoạn lịch sử đã lập nhiều chiến công nổi bật được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, luôn xứng đáng là lực lượng tuyến đầu xung kích trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn bình yên cuộc sống, hạnh phúc cho nhân dân.

Tập thể Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng. 

Những dấu vàng son

Sau ngày miền Nam giải phóng (30-4-1975), đất nước được hòa bình, thống nhất, cán bộ chiến sĩ Phòng chấp pháp thuộc Ty Công an tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng (QN-ĐN) vừa tham mưu, vừa trực tiếp điều tra khám phá nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Theo từng giai đoạn lịch sử, Phòng Chấp pháp có những sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, bộ máy để phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tiễn. Từ những ngày đầu được thành lập, với tên gọi là Phòng Chấp pháp, Phòng Cảnh sát điều tra xét hỏi và Phòng Cảnh sát điều tra. Năm 2004, Phòng Cảnh sát điều tra đổi tên thành VPCQCSĐT; ở Công an quận, huyện đổi tên thành Đội Điều tra tổng hợp cho đến nay. Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng VPCQCSĐT Công an tỉnh QN-ĐN (cũ) và Công an TP Đà Nẵng hiện nay đã lập được nhiều chiến công hiển hách, điển hình như: Vụ Vũ Khắc Quỳnh- Quyền Giám đốc Sở Tài chính tỉnh QN-ĐN cố ý làm trái, tham ô tài sản; Vụ Tô Dũng- Giám đốc Công ty Vật tư Kim khí khu vực V Cố ý làm trái nguyên tắc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Bắt giữ Tàu Seaprodex 08 buôn lậu trị giá 4 tỷ đồng; Vụ giết bà Lại Thị Sự bỏ xác vào bao tải vứt xuống sông Đò Xu để phi tang (1996)...

 Đặc biệt sau nhiều tháng mai phục, CBCS Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh QN-ĐN đã xuất sắc phá chuyên án, bắt băng cướp liên tỉnh khét tiếng do Đỗ Thái Bình cầm đầu gây ra các vụ cướp kinh hoàng trên Quốc lộ 1A từ các tỉnh miền Trung đến Tiền Giang (1994). Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc được Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đánh giá cao, đồng thời làm nức lòng người dân thời điểm bấy giờ. Rất nhiều CBCS từng tham gia phá án được đi báo cáo điển hình tại các hội nghị của Bộ Nội vụ, các ban, ngành, các hội nghị điển hình tiên tiến, thanh niên tiêu biểu toàn quốc… Sau này, chuyên án được Đài Truyền hình quốc gia xây dựng thành phim tài liệu để tuyên truyền, giáo dục; trở thành "cuốn sách giáo khoa" cho nhiều thế hệ chiến sĩ ngành Công an học tập, nghiên cứu.

Chiến công nối tiếp chiến công

Năm 1997, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng chia tách thành 2 đơn vị hành chính. Lực lượng CSĐT Công an 2 tỉnh cũng được thành lập, chia ngọt sẻ bùi từ con người đến phương tiện.

Viết tiếp trang sử vẻ vang của thời kỳ trước, hệ VPCQCSĐT Công an TP Đà Nẵng đã phát huy truyền thống, lập nhiều chiến công góp phần giữ vững sự bình yên và phát triển của thành phố. Đáng chú ý, vào tháng 5-1997, đơn vị đã tổ chức khám phá thành công vụ "bom thư" đầu tiên xảy ra trên địa bàn chỉ sau 12 ngày, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường chuẩn bị trốn ra nước ngoài. Hay vụ Phạm Trọng Nghĩa, Trần Văn Lương, Nguyễn Đức Thu thực hiện giết người theo kiểu "xã hội đen" (1999); vụ Nguyễn Hưng Hùng - giết người, cướp tài sản (1999)… Vụ Đặng Quang Dũng lừa đảo chiếm đoạt 11 tỷ đồng (2009)... Đặc biệt, năm 2001, trên địa bàn TP xảy ra hàng chục vụ hiếp dâm trẻ em gây hoang mang cho nhân dân. Sau nhiều ngày đêm mai phục, "yêu râu xanh" Phan Hoài Linh bị Phòng Cảnh sát điều tra bắt giữ, đưa ra ánh sáng.

 Với những chiến công nối tiếp chiến công trên, Phòng Cảnh sát điều tra, nay là VPCQCSĐT Công an TP Đà Nẵng vinh dự 3 lần được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba (1995, 1997, 1999); 2 lần Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (1999, 2011); 10 lần Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen; trên 300 lượt CBCS được Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP, Giám đốc Công an TP tặng Bằng khen, Giấy khen…

Công tác giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng luôn được lãnh đạo VPCQCSĐT quan tâm, thực hiện thường xuyên những năm qua.

Viết tiếp trang sử hào hùng

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của Đại dịch COVID- 19, song, vượt lên tất cả CBCS VPCQCSĐT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Trong năm, đơn vị tiếp nhận, giải quyết 587 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; tổ chức điều tra, khám phá 53 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Với vai trò Thường trực của Ban chỉ đạo 327, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Công an TP thực hiện có hiệu quả công tác truy nã tội phạm; tổ chức bắt, vận động đầu thú, thanh loại  81 đối tượng truy nã; 19 đối tượng truy nã nước ngoài có lệnh truy nã của Interpol, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao 36%. Riêng VPCQCSĐT đã bắt, vận động đầu thú 7 đối tượng truy nã, vượt 75% chỉ tiêu Giám đốc giao năm 2021.

Theo Thượng tá Lê Hữu Hồng-  Phó chánh VPCQCSĐT Công an TP Đà Nẵng, một trong những vụ điển hình mà đơn vị đã thực hiện trong năm là "Vi phạm quy định về an toàn người lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở nơi đông người" xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ viện Amida hay vụ Nguyễn Bình Hưng chống người thi hành công vụ xảy ra tại P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu. "Đây là những vụ việc dư luận đặc biệt quan tâm, xảy ra giữa thời điểm tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Quá trình điều tra, điều tra viên, cán bộ điều tra đã không ngại khó khăn, nguy hiểm khi tiếp xúc, làm việc với các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao để lấy lời khai, thực hiện xác minh trực tuyến. Đơn vị đã thực hiện khẩn trương, quyết liệt đảm bảo tiến độ giải quyết theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và Giám đốc Công an TP", Thượng tá Hồng thông tin thêm.

 Thượng tá Nguyễn Văn Cung- Chánh VPCQCSĐT Công an TP Đà Nẵng chia sẻ, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ VPCQCSĐT đảm bảo số lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo hướng "tinh, gọn, mạnh". Bên cạnh đó, đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, linh hoạt và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ công tác.

70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành với nhiều lần đổi tên và chia tách, sáp nhập, những thế hệ cán bộ, chiến sĩ VPCQCSĐT Công an TP Đà Nẵng hôm nay vẫn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng lực lượng VPCQCSĐT "tinh, gọn, mạnh", đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới vì bình yên nhân dân và sự phát triển bền vững của thành phố.

MAI VINH